Đóng cửa bảo nhau

Đóng cửa bảo nhau
TP - Đám cưới ca sỹ Đình Bảo - cựu thành viên nhóm AC&M bỗng lu mờ bởi màn răn dạy và xin lỗi của hai ngôi sao khác: Hương Lan và Việt Hương. Sự việc đơn giản: Cả hai “sao” đều được mời dự đám cưới Đình Bảo. Việt Hương diễn hài, Hương Lan bỏ về. 

Thay vì im lặng, nữ danh ca đã  gọi thẳng tên những người đã khiến bà phải bỏ về, ngay trên trang cá nhân: “…hai danh hài nổi tiếng Hoài Tâm và Việt Hương giễu cợt quá sức thô tục trên sân khấu”. Sau đó, Việt Hương (ảnh) đáp lại bằng thư viết tay rồi chia sẻ trên trang cá nhân của mình,  lí giải hoàn cảnh và lí do diễn hài tục. Chị cũng nhận lỗi, hứa hẹn sẽ kỹ lưỡng trong lời ăn tiếng nói.

Chuyện đáng ra có thể dừng tại đây. Nhưng danh ca Hương Lan lại tiếp tục viết một bức thư dài dạy dỗ đàn em, đăng trên trang cá nhân: “Việt Hương mến! Những lời này chị Hai viết riêng cho em và cho tất cả các em đã và sắp bắt đầu trên con đường biểu diễn trên sân khấu”. Có thể vì “nhận được sự quan tâm quá nồng nhiệt của các báo chí và mọi người” khiến nữ danh ca phấn khích “quăng” “tâm thư”?

Tâm sự của danh ca Hương Lan vấp phải hai luồng ý kiến. Có những độc giả ủng hộ: “Phải có những đàn chị như ca sỹ Hương Lan thì mới cảnh tỉnh được một số đàn em ảo tưởng mình hay”; “Thẳng mực tàu đau lòng gỗ… nhưng thà thế còn hơn là bao biện che khỏa lấp cái xấu cho nhau”. Nhưng hầu hết không hài lòng với bức thư “chị Hai gửi riêng cho em” mà lại mời cả triệu người vào đọc và bình luận. 

Thua thiệt nhất trong vụ răn dạy này, không phải Hương Lan, cũng không phải Việt Hương mà chính là Đình Bảo. Một sự kiện ý nghĩa nhất đời bỗng dưng chẳng đâu ra đâu chỉ vì những tâm thư trên mạng. Đâu rồi cái thời: “Đóng cửa bảo nhau”? Nhiều người thắc mắc: “Thực lòng yêu nhau, cớ sao các “sao” cứ lôi nhau ra giữa đám đông để dạy dỗ? Điện thoại sinh ra để làm gì?”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.