'Đông dương' dưới mắt nữ họa sĩ người Úc

'Đông dương' dưới mắt nữ họa sĩ người Úc
TPO - Đến Việt Nam năm 1995, Kristine McCarroll, họa sĩ người Úc gốc Pháp đã có tình cảm sâu nặng với con người và cảnh vật ở đây. Lần này bà trở lại với bộ sưu tập mang tên "Những ngày thuộc địa xa xưa".
'Đông dương' dưới mắt nữ họa sĩ người Úc ảnh 1
Một trong những tác phẩm sẽ trưng bày tại triển lãm của nữ họa sĩ người Úc Kristine McCarroll đặt tại Việt Nam.

Ý đồ mà McCarroll muốn biểu đạt được bày tỏ ra các tấm bưu thiếp bằng nét vẽ sơn dầu, vải toan, viết chữ. Bà sử dụng kĩ năng vẽ sơn dầu phong cách thời phục hưng bằng những nét hòa quyện, tạo nên cảm giác thanh khiết cho các tác phẩm.

Chuỗi tác phẩm trong “Những ngày thuộc địa xa xưa” tỏ lòng kính trọng nước Việt, một món quà họa sĩ muốn gửi đến con người Việt Nam.

Chắt lọc những nét hấp dẫn của con người Việt thủa đó, Kristine McCarroll biến chúng thành những tấm bưu thiếp, trong đó bà bộc lộ đủ sự chân thành, hài hước, đam mê, và ghi nhận một dấu ấn thời gian.

Triển lãm bắt đầu từ 16/11 đến 7/12/2007 tại Art Vietnam Gallery, số 7 Nguyễn Khắc Nhu, Hà Nội.

Kristine McCarroll

1960: Sinh ra tại Thizy, Pháp; 1989: Nhập cư vào Úc. Kể từ 1990: Sống tại Sydney, Australia

Học vấn

2003: Nhận bằng cử nhân  chuyên ngành mỹ thuật của học viện Mỹ  Thuật Meadowbank TAFE, Úc

1981: Nhận bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh của đại học  Ecole  Superieure de Commerce de Lyon, Pháp

Bà có 6 triển lãm cá nhân và hơn chục triển lãm nhóm.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.