Dương Hoàng Yến gây choáng váng với ảnh bikini, khoe trọn vòng 3 nảy nở

TPO - Từ một nghệ sĩ có gu thời trang "kín cổng cao tường", Dương Hoàng Yến đã cởi mở hơn và ngày càng ưa chuộng phong cách sexy.

Mới đây, giọng gốc ca Hà thành vừa đăng tải trên trang cá nhân của mình hai bức ảnh diện bikini đen nóng bỏng, khoe khéo body hình quả lê gợi cảm, với dòng chú thích “Trời xanh mấy trắng nắng vàng…”. 

Dương Hoàng Yến gây choáng váng với ảnh bikini, khoe trọn vòng 3 nảy nở ảnh 1

Hai tấm ảnh gây chú ý của Dương Hoàng Yến trên trang Facebook cá nhân

Loạt ảnh nhanh chóng nhận về hàng ngàn lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận, đa số là khen ngợi vóc dáng chuẩn của nữ ca sĩ. Nhiều bạn bè của Dương Hoàng Yến còn phải ngỡ ngàng trước động thái này vì trước đây cô ít khi đăng ảnh táo bạo như vậy.

Dương Hoàng Yến gây choáng váng với ảnh bikini, khoe trọn vòng 3 nảy nở ảnh 2

Dương Hoàng Yến khoe khéo vòng 3 nóng bỏng khi diện bikini bó sát

Vài tháng trở lại đây, giọng ca “Không phải em đúng không” được nhận xét là ngày càng nhuận sắc, có thần thái quyến rũ. Nữ ca sĩ có sự đầu tư hẳn về trang phục và phụ kiện sang trọng mỗi khi xuất hiện trên sân khấu/sự kiện. Dương Hoàng Yến cũng cho biết cô sẽ có sự đột phá về phong cách lẫn âm nhạc trong năm 2020. 

Dương Hoàng Yến gây choáng váng với ảnh bikini, khoe trọn vòng 3 nảy nở ảnh 3 Dương Hoàng Yến hướng đến phong cách gợi cảm hơn trong năm 2020

Hiện Dương Hoàng Yến đang tham gia chương trình “Trời sinh một cặp” trên đài VTV với vai trò huấn luyện viên. Đội của cô được đánh giá là có nhiều màu sắc và biến hoá đa dạng trong các tuần thi. Bản thân Dương Hoàng Yến cũng rất đầu tư các concept thời trang cho các tiết mục trình diễn cùng thí sinh.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.