Dương Mịch được người yêu tặng nhà triệu đô

Dương Mịch được người yêu tặng nhà triệu đô
TPO - Bất chấp sự chênh lệch tuổi tác và các lời đồn thổi, tình cảm của đôi trai tài gái sắc này ngày càng ngọt ngào và sâu sắc hơn.

> Dương Mịch bác bỏ tin đồn bơm ngực

Kể từ khi Lưu Khải Uy công khai chuyện tình cảm với Dương Mịch, nhiều người cho rằng mối quan hệ giữa họ sẽ không có được một kết thúc đẹp.

Có khá nhiều lý do khiến dư luận suy nghĩ như vậy, trong đó phải kể đến là việc danh tiếng của Khải Uy kém xa so với cô bạn gái trẻ trung, xinh đẹp. Thành công mà nữ diễn viên Cung tỏa tâm ngọc có được có thể là nguyên nhân chính dẫn đến sự đổ vỡ giữa cô và Lưu Khải Uy.

Dương Mịch được người yêu tặng nhà triệu đô ảnh 1

Tuy nhiên cho đến nay, cặp đôi lệch tuổi này vẫn giữ được sức nóng của tình yêu. Từ khi hẹn hò với Dương Mịch, sự nghiệp Khải Uy có phần thăng hoa nhanh chóng. Anh không chỉ trở thành gương mặt diễn viên được ưa chuộng mà còn chính thức thành lập công ty sản xuất riêng.

Vào tháng trước, cánh phóng viên còn bắt gặp Dương Mịch đeo trên tay một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Cô cùng Lưu Khải Uy cũng lưu lại tại căn hộ triệu đô la Hồng Kông mà mỹ nam họ Lưu đã mua tặng cô và mẹ chồng tương lai trước đó.

Dương Mịch được người yêu tặng nhà triệu đô ảnh 2

Gần đây, giới truyền thông có tiết lộ rằng Khải Uy lại tiếp tục mua thêm một bất động sản xa hoa cho Dương Mịch ở thành phố biển Tam Á, Hải Nam.

 Chinh Phạm
Theo Sina

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.