'Dương Quá, Tiểu Long Nữ' sắp đón con gái đầu lòng

Theo thông tin từ báo chí, Trần Nghiên Hy mang thai ở tháng thứ 7 và đó là một công chúa.

ETTV cho hay “Tiểu Long Nữ” Trần Nghiên Hy hiện tạm dừng mọi lịch trình công việc, tập trung chăm sóc sức khỏe mang bầu. Hôm 16/11, phóng viên bắt gặp cô đi mua sắm tại một cửa hàng dành cho trẻ em. 

Theo miêu tả, Trần Nghiên Hy đã cắt tóc, cô không tăng cân đáng kể so với trước. Cô chọn đồ khá lâu, không ngại việc bị phóng viên theo sát. QQ cho biết nữ diễn viên đã mang thai ở tháng thứ 7 và sắp đón con gái đầu lòng. Bằng chứng là khi đi mua đồ dành cho em bé, cô chọn khá nhiều váy áo, vật dụng màu hồng.

'Dương Quá, Tiểu Long Nữ' sắp đón con gái đầu lòng ảnh 1

Trần Nghiên Hy mang thai ở tháng thứ 7. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, nữ diễn viên từ chối nói về giới tính con. “Hơn 2 tháng nữa, mọi người sẽ biết thôi”, cô chia sẻ.

Trả lời phỏng vấn Sina, Trần Hiểu tiết lộ anh nóng lòng từng ngày chờ lên chức “cha”. Chàng Dương Quá bản phim năm 2014 tâm sự sẽ dành thời gian bên vợ con nhiều hơn sau khi cô sinh.

Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy gặp nhau trên phim trường Tân thần điêu đại hiệp 2014. Hai người lộ chuyện hẹn hò vào tháng 8 năm ngoái.

'Dương Quá, Tiểu Long Nữ' sắp đón con gái đầu lòng ảnh 2

Vợ chồng Hiểu - Hy. Nghiên Hy có thai trước khi kết hôn. Ảnh: Weibo.

Tháng 10/2015, Trần Hiểu ngỏ lời cầu hôn bạn gái bằng chiếc nhẫn kim cương 2 carat có giá 1,6 triệu NDT (tương đương 5,7 tỷ đồng) trên du thuyền sang trọng ở Paris (Pháp). Dù là tình chị em nhưng cả hai nhận được sự chúc phúc của khán giả. 

Cặp đôi tổ chức hôn lễ vào hôm 19/7, chính thức trở thành “Tiểu Long Nữ - Dương Quá” thứ hai trên phim thành vợ chồng ngoài đời thật.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.