Duyên dáng Macadamia Concert 2015 – Mùa lá đỏ giữa thu Hà Nội

Duyên dáng Macadamia Concert 2015 – Mùa lá đỏ giữa thu Hà Nội
Nếu như mùa thu Hà Nội được nhạc sĩ Vũ Thanh mô tả là “Thu đi dài năm tháng, vinh quang và duyên dáng” thì Macadamia Concert 2015 – Mùa lá đỏ năm nay sẽ thực sự là một bản hòa ca trữ tình, lãng mạn điểm tô cho nét duyên của mùa thu ấy.

Macadamia Concert – Mùa lá đỏ lần đầu được tổ chức vào năm ngoái đã lập tức gây được tiếng vang trong đời sống nghệ thuật Thủ đô. Chọn âm hưởng hùng tráng chủ đạo, chương trình với những ca khúc sống mãi với thời gian ngợi ca tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa vượt qua “bao giông tố và chia ly”  như:Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Tình ca, Chiếc khăn Piêu, Gửi nắng cho em, Đợi anh về…đã tạo được ấn tượng đậm nét trong lòng người yêu nhạc.

Như Diệp Thu Phong  nhận xét: Điều đáng nói là những ca khúc được Đạo diễn âm nhạc Quốc Trung chọn lựa cho bữa tiệc âm nhạc tri ân khách hàng mang tên MÙA LÁ ĐỎ (do TGI- Công ty trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế Trà Giang tổ chức thực hiện)  là một tập hợp những ca khúc mà lâu nay được coi là “nhạc Đỏ”, hay “Nhạc Cách mạng” thì qua bàn tay hoà âm, phối khí của “phù thuỷ “nhạc sĩ Lưu Hà An hay qua tiếng đàn  dịu dàng đến“ma mị” của nhạc sĩ Thanh Phương bốc chốc hoá thân thành những bản tình ca dịu dàng nghẹt thở và đầy ắp lửa nội lực của Tùng Dương, Thanh Lam và NSND Trung Kiên. Khán giả được một đêm mê đắm vì thưởng lãm những điều mới lạ.  Không lạ sao được khi một người độ tuổi thất thập như NSND Trung Kiên lại có màn trio ngoạn mục với Thanh Lam và Tùng Dương ở nhạc phẩm Tình ca của Hoàng Việt? Không lạ sao được với những màn duo Lá đỏ , Sợi nhớ sợi thươngKhông còn mùathu của Tùng Dương và Thanh Lam? Không lạ sao được với một diva rực lửa lại mềm mại, trữ tình đến bất ngờ với: Trên quê hương quan họ, Bài ca hy vọng, Nơi gặp gỡ của tình yêu…??? Chắc chắn nhiều người không được tham dự đêm nhạc sẽ ngạc nhiên: “ Sao Thanh Lam lại có thể liều đến thế?”

Một màu sắc mới

Năm nay, vẫn với quyết tâm duy trì một đêm nhạc đỉnh cao, song những nhà tổ chức chương trình lại hướng tới một màu sắc khác. Không phải ngẫu nhiên mà có tới 3 bài hát về mùa thu Hà Nội được lựa chọn cho một chương trình: Hà Nội mùa thu của Vũ Thanh, Nhớ mùa thu Hà Nội của Trịnh Công Sơn và Có phải em mùathu Hà Nội  của Quang Lộc. Với phần biểu diễn của cặp diva-divo Hà thành Thanh Lam- Tùng Dương, khán giả sẽ có dịp cảm nhận trọn vẹn mùa thu Hà Nội lãng mạn, quyến rũ và rất đỗi thân thuộc qua tiếng lòngcủa một nhạc sĩ gắn bó với mảnh đất này từ những năm tháng khói lửa chiến tranh đến lúc hòa bình, một nhạc sĩ ở miền Nam ra chơi Hà Nội, và một nhạc sĩ là người con của Hà Nội đã đi xa nhưng vẫn đau đáu hướng về nơi này…

Nét trữ tình mềm mại của Macadamia Concert – Mùa lá đỏ năm nay còn thể hiện ở một nhạc mục đầy đặn các ca khúc thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc lẫn suy tư về tình yêu, về cuộc sống của nhiều thế hệ nhạc sĩ với những phong cách sáng tác khác nhau. Đó là Ngôi sao cô đơn (Thanh Tùng,  Mắt buồn phố vắng (Thuận Yến), Bức thư tình thứ ba (Đỗ Bảo), Một mình (Thanh Tùng)… Khi nồng nàn, khi khắc khoải, khi da diết, khi sâu lắng…, các ca khúc này qua sự dàn dựng của nhạc sĩ Quốc Trung và phần hòa âm phối khí của nhạc sĩ Lưu Hà An chắc chắc sẽ đem lại cho khán giả những cảm nhận mới mẻ trong tiết trời thu man mác gợi bao cảm xúc và hoài niệm.

“Chênh vênh” cùng Lê Cát Trọng Lý

Bên cạnh giọng hát mãnh liệt, đầy  nội lực của cặp Thanh Lam – Tùng Dương, sự góp mặt lần đầu của ca sĩ trẻ Lê Cát Trọng Lý với phong cách nhẹ nhàng, sâu lắng là sự kết hợp hoàn hảo cho chương trình. Là ca sĩ thành danh ở TP.HCM nhưng Lê Cát Trọng Lý lại thường xuyên được khán giả Hà Nội đón nhận tại những đêm nhạc riêng. Lần đầu tiên ba giọng ca này sẽ cùng thể hiện Chênh vênh- một ca khúc mang đậm cá tính âm nhạc của Lý. Ngoài ra Lý cũng sẽ thể hiện những bài hát đã làm nên tên tuổi cô: Nhiều người ôm giấc mơ, Tám chữ có, Em đứng trên cánh đồng…

Mặc dù Macadamia là thương hiệu chăm sóc tóc song tôi không làm show về tóc, tôi được đặt hàng để làm một đêm nhạc có dấu ấn và giá trị. Mùa lá đỏ là một đêm nhạc chất lượng và đặc biệt chứ không phải một show quảng cáo hay show nhạc về tóc” – đó là lời khẳng định của nhạc sĩ Quốc Trung khi bắt tay làm chương trình. Với những gì ê-kip thực hiện đang chuẩn bị, hoàn toàn có thể tin tưởng Macadamia Concert – Mùa lá đỏ 2015 (diễn ra ngày 27/10 tại Cung VH Hữu nghị  Hà Nội) thực sự sẽ là một món quà nghệ thuật nghệ thuật đẹp đẽ mà thương hiệu này dành tặng khách hàng của mình.

Liên hệ Hotline mua vé: 0934.686.838 – 0904.255.559 – 0905.355.575. Chi tiết tại đây hoặc Facebook

Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Macadamia tại Việt Nam - Công ty TNHH Quốc tế Trà Giang (TGI): 54A Đê Quai , phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội. Tel: (04)37195406- (04)37100856, chi nhánh: Lầu 8 tòa nhà Cavi Building, số 67 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM. Tel: (08)35124696

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.