Fan xót xa trước diện mạo của ‘Đệ nhất mỹ nam cổ trang’ Tiêu Ân Tuấn ở tuổi U60

TPO - Ở tuổi 53, Tiêu Ân Tuấn hoàn toàn mất đi vẻ lãng tử, phiêu dật xứng danh “Đệ nhất mỹ nam cổ trang” một thời.

Gần đây, Tiêu Ân Tuấn gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh hiện tại của bản thân trên trang cá nhân. Những năm gần đây, tài tử xứ Đài ít hoạt động showbiz, không có tác phẩm nào mới sau bộ phim truyền hình “Tân biên thành lãng tử” lên sóng năm 2016. Thay vào đó, anh tập trung theo đuổi niềm đam mê nhiếp ảnh. Có lẽ vì thế, anh không còn chăm chút nhiều cho ngoại hình.

Trong những bức ảnh mới nhất trên Weibo, ngôi sao “Bảo Liên Đăng” xuất hiện với bộ dạng xuề xòa. Anh mặc áo thun, quần lửng, chân đi dép crocs, đầu trùm kín, đeo kính, mang theo túi đeo chéo và máy ảnh.

Fan xót xa trước diện mạo của ‘Đệ nhất mỹ nam cổ trang’ Tiêu Ân Tuấn ở tuổi U60 ảnh 1 Hình ảnh hiện tại của Tiêu Ân Tuấn.

Dân mạng đều bất ngờ trước sự xuống mã triệt để của “Đệ nhất mỹ nam cổ trang” một thời. Anh không chỉ phát tướng, gương mặt tròn trịa không còn góc cạnh như thời trẻ, lộ rõ nếp nhăn, râu tóc hoa râm trông giống một ông chú trung niên bình thường, hơn là tài tử hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ vào thập niên 1990. Không chỉ vậy, trên chân Tiêu Ân Tuấn lộ nhiều vết sẹo. Anh giải thích, bị thương trong quá trình tập luyện võ thuật, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.

Fan xót xa trước diện mạo của ‘Đệ nhất mỹ nam cổ trang’ Tiêu Ân Tuấn ở tuổi U60 ảnh 2 Tiêu Ân Tuấn vài năm qua không còn đóng phim.
Fan xót xa trước diện mạo của ‘Đệ nhất mỹ nam cổ trang’ Tiêu Ân Tuấn ở tuổi U60 ảnh 3 Anh chuyển sang nghề chụp ảnh.

Sự thay đổi chóng mặt của “Triển Chiêu đẹp trai nhất màn ảnh Hoa ngữ” khiến người hâm mộ không khỏi cảm khái về sự tàn khốc của thời gian, biến một “nam thần” từng làm điên đảo hàng vạn trái tim thiếu nữ thành một ông chú già nua, kém sắc.

Tiêu Ân Tuấn sinh năm 1967 tại Gia Nghĩa, Đài Loan (Trung Quốc). Anh bước chân vào làng giải trí Hoa ngữ vào đầu những năm 1990 và vài năm sau đó trở thành một trong những tài tử được săn đón nhất thời kỳ đó. Tên tuổi anh gắn liền với các bộ phim như “Bích huyết kiếm”, “Thất hiệp ngũ nghĩa”, “Tiểu lý phi đao”, “Mộc Quế Anh đại phá thiên môn trận”, “Thanh Xà Bạch Xà”, “Trộm long tráo phụng”, “Thập bát la hán”, “Lệ ngấn kiếm”, “Bảo Liên Đăng”, “Bảo Liên Đăng tiền truyện”, “Trời xanh đổ lệ”... Anh đặc biệt được yêu thích với tạo hình cổ trang nhờ vẻ ngoài tuấn dật, lãng tử. Nhờ đó, Tiêu Ân Tuấn gắn liền với danh xưng “Đệ nhất mỹ nam cổ trang”.

Fan xót xa trước diện mạo của ‘Đệ nhất mỹ nam cổ trang’ Tiêu Ân Tuấn ở tuổi U60 ảnh 4 Tạo hình cổ trang thời trẻ của Tiêu Ân Tuấn từng khiến nhiều cô gái "điên đảo".
Fan xót xa trước diện mạo của ‘Đệ nhất mỹ nam cổ trang’ Tiêu Ân Tuấn ở tuổi U60 ảnh 5 Anh được mệnh danh "Đệ nhất mỹ nam cổ trang" của màn ảnh Hoa ngữ.
Fan xót xa trước diện mạo của ‘Đệ nhất mỹ nam cổ trang’ Tiêu Ân Tuấn ở tuổi U60 ảnh 6 Dung mạo tuấn dật, lãng tử một thời nay bị thời gian tàn phá.
Theo Theo Weibo, QQ
MỚI - NÓNG