Giấc mơ... “thần đồng”: Phía sau nụ cười

“Người đẹp” nhí Việt dành giải cao tại cuộc thi nhan sắc quốc tế
“Người đẹp” nhí Việt dành giải cao tại cuộc thi nhan sắc quốc tế
TP - Hầu hết người mẫu, diễn viên, MC nhí… có hẳn công ty, người quản lý riêng, đây là điểm tựa giúp các em không chỉ chinh chiến ở những cuộc thi trong nước, mà sớm gặt hái thành công ở nước ngoài. 

Xuất ngoại đi thi

Mới đây nhất, Ngọc Lan Vy (13 tuổi) đã vượt qua 30 thí sinh nhí đến từ 60 quốc gia, đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ nhí 2018 - Little Miss Universe 2018 được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, Ngọc Lan Vy cũng từng đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu và Nam vương nhí Á Âu (Little Miss & Mr Eurasia 2017).

Hồi cuối năm 2017, bé Nguyễn Ngọc Bảo Anh (5 tuổi) là 1 trong 3 gương mặt đại diện Việt Nam, chinh chiến tại cuộc thi sắc đẹp quốc tế Junior Model Interational 2017 tổ chức tại Ấn Độ. Bảo Anh đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất cuộc thi “Công chúa châu Á”. Ngoài ra, Bảo Anh còn đoạt thêm hai giải phụ là Siêu mẫu nhí thân thiện, Siêu mẫu nhí được khán giả yêu thích nhất. Trước đó, Cao Hữu Nhật (6 tuổi), Lê Huyền Vy (8 tuổi) và Nguyễn Lê Khánh Linh (7 tuổi) cũng từng đoạt ngôi vị cao trong cuộc thi sắc đẹp dành cho trẻ em “Prince & Princess Internatinonal” (Hoàng tử và Công chúa quốc tế) được tổ chức tại Thái Lan.

“Trẻ có năng khiếu càng cần phải được đào tạo, đầu tư nhiều hơn, như thế tài năng mới có thể phát triển cao và xa được. Bên cạnh học để phát triển năng khiếu, trẻ cũng cần học kiến thức và khả năng ứng phó với bên ngoài, với những bình luận xấu, thậm chí với cả bình luận đẹp cho mình”.
Thạc sĩ tâm lý Phạm Thị Thúy chia sẻ

Nhắc đến dàn mẫu nhí nổi tiếng, không thể thiếu Hà Thiên Trang. Dù em chỉ mới 11 tuổi nhưng có thâm niên hơn 7 năm làm người mẫu chuyên nghiệp trên sàn catwalk, nhận được hàng trăm hợp đồng quảng cáo, đại diện cho các thương hiệu lớn ở trong nước và nằm trong tốp 10 mẫu nhí nổi tiếng thế giới. “Hạt giống làng mẫu Việt” Võ Phan Hồng Khánh (5 tuổi) không chỉ dày dạn kinh nghiệm trên sàn catwalk, mà còn là “con cưng” của nhiều nhà thiết kế trong nước. Em tham gia nhiều chương trình biểu diễn nổi tiếng như Junior Fashion Runway 2, International Fashion Week 2018, từng chụp ảnh lookbook cho bộ sưu tập Thu Đông của nhà thiết kế Trung Quốc Amelie Wang.

Nhìn các em sải bước tự tin, tạo dáng chuyên nghiệp, ít người nghĩ rằng đó vẫn là những cô bé, cậu bé đang ở lứa tuổi nhi đồng, ô mai. Theo lời một nghệ sĩ đã từng đưa thí sinh nhí ra nước ngoài dự thi, các em đều phải trải qua nhiều phần thi như người lớn gồm: tài năng, catwalk, quốc phục và cả phỏng vấn bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, không phải người mẫu nhí Việt nào cũng có kỹ năng và kinh nghiệm. Chính vì lẽ đó mà các mẫu nhí phải chịu rất nhiều áp lực. Thậm chí, có em còn có ý định bỏ cuộc giữa chừng vì lịch hoạt động của cuộc thi quá dày đặc và căng thẳng. Cha mẹ đi theo để chăm con cũng “đuối như trái chuối”.

Ðược hay mất?

Giấc mơ... “thần đồng”: Phía sau nụ cười ảnh 1 Một mẫu nhí sải bước tự tin trên sàn diễn

Hữu Khang (9 tuổi), diễn viên nhí vừa tham gia bộ phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con vừa qua đã phải nhập viện, vì không chịu nổi những lời công kích của khán giả khi nhận xét về vai diễn của em. Theo lời ba em, anh có lập một facebook riêng cho con nhưng anh quản lý. Khi phim ra rạp, rất nhiều tin nhắn chê bai, bình luận khiếm nhã về con trai, kêu bé đừng nên đi đóng phim nữa nhưng anh đã giấu không cho con biết. Hôm trước Khang đi học về có mượn điện thoại ba chơi và vô tình đọc được những tin nhắn đó. Vốn là người nhạy cảm, Khang lên lầu và khóc suốt. Sau chuyện này, người cha khẳng định sẽ phải cân nhắc khi cho em tham gia nghệ thuật.

Diễn viên nhí Hữu Khang năm nay mới học lớp 4, nhưng đã là gương mặt được khá nhiều khán giả biết đến. Em tham gia khá nhiều phim như Dấn thân vào nước mắt, Mẹ con trai, Vua bếp, Trái tim quái vật, Bao giờ hết ế, Một lần đi bụi, đồng thời Khang còn là người mẫu nhí đắt sô, từng góp mặt với nhiều chương trình thời trang như Thời trang và cuộc sống, Phong cách cuộc sống, Phong cách châu Á.

Không riêng gì trường hợp sao nhí Hữu Khang, khá nhiều em cũng chịu nhiều áp lực khi nổi tiếng quá sớm. Phương Mỹ Chi là một ví dụ. Sau khi bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013, Phương Mỹ Chi vụt sáng thành sao, có cát-sê khủng. Tuy nhiên, sau ánh hào quang là hàng loạt mệt mỏi, áp lực mà cô bé phải đối mặt. Từ quan hệ gia đình, người thân đến việc ăn gì, mặc gì, đi với ai… cũng bị dân mạng soi mói. Phương Mỹ Chi từng tiết lộ nhiều khi mệt vẫn phải chụp ảnh cùng fans, nếu không sẽ bị nói là chảnh. Thế nhưng, dù cố gắng trong mọi hành động nhỏ nhưng em vẫn không tránh khỏi việc vướng lùm xùm.

Ở độ tuổi 17, Quang Anh - quán quân Giọng hát Việt nhí 2013 cũng bị chỉ trích khi xỏ khoen miệng, để kiểu tóc nổi bật, ăn mặc bụi bặm.

Thạc sĩ tâm lý Phạm Thị Thúy cho rằng, ở lứa tuổi thiếu nhi, các em còn quá nhỏ để có thể đủ sức đương đầu với những mặt trái của sự nổi tiếng. Sự quan tâm thái quá của dư luận, sự ngưỡng mộ bên cạnh sự dò xét chế giễu của bạn bè, người hâm mộ… đều khiến các em phân tâm.

Tuy nhiên, nếu trẻ đã sớm gặt hái thành công từ khi còn nhỏ, cha mẹ nên tìm cho bé một chuyên viên tư vấn tâm lý, đừng để bé nảy sinh tâm lý kiêu ngạo, tự cao tự đại. Phụ huynh cũng cần phải phân biệt được giữa sự nổi tiếng thật và ảo. Nếu để tài năng của bé bị nhấn chìm bởi mặt trái của showbiz, thì đó không chỉ là sự đáng tiếc đối với bản thân và gia đình bé mà còn là sự đáng tiếc với cả xã hội. Trẻ nổi tiếng có đứng vững được hay không, phụ thuộc rất nhiều vào đạo đức của bé và gia đình, bởi vì người ta học cái xấu bao giờ cũng dễ hơn học cái tốt - nhà tâm lý tư vấn.          

(Còn nữa) 

MỚI - NÓNG