Giật mình với ảnh thi sắc đẹp của mỹ nhân 'Sắc, giới'

TPO - Cao 1m72, sở hữu dáng vóc cao ráo thanh mảnh, mỹ nhân Thang Duy từng tham gia một cuộc thi người đẹp hơn 10 năm về trước.
Giật mình với ảnh thi sắc đẹp của mỹ nhân 'Sắc, giới' ảnh 1

Thang Duy thời điểm đi thi sắc đẹp đã 25 tuổi, sở hữu làn da trắng mịn, gương mặt thanh tú. Tuy nhiên, cô đã không giành được giải thưởng nào.

Giật mình với ảnh thi sắc đẹp của mỹ nhân 'Sắc, giới' ảnh 2

Lúc này, người đẹp sinh năm 1979 (đứng giữa) đã tham gia đóng một vài phim lớn nhỏ nhưng chưa gây được chú ý.

Giật mình với ảnh thi sắc đẹp của mỹ nhân 'Sắc, giới' ảnh 3

Sau đó, tháng 7 năm 2006, cô đã được lựa chọn từ hơn 10.000 diễn viên để đóng vai chính Vương Giai Chi trong tác phẩm đình đám “Sắc, giới” cùng tài tử Lương Triều Vỹ. Thang Duy trong ảnh mang số báo danh 36.

Giật mình với ảnh thi sắc đẹp của mỹ nhân 'Sắc, giới' ảnh 4  Chính bộ phim này đã đưa danh tiếng đến cho Thanh Duy (trong hình - đứng giữa) nhanh như một cơn gió nhưng cũng đem đến cho cô cả những tai tiếng.
Giật mình với ảnh thi sắc đẹp của mỹ nhân 'Sắc, giới' ảnh 5

Người đẹp sở hữu nhan sắc tươi tắn, rạng rỡ

Giật mình với ảnh thi sắc đẹp của mỹ nhân 'Sắc, giới' ảnh 6
Giật mình với ảnh thi sắc đẹp của mỹ nhân 'Sắc, giới' ảnh 7

Thang Duy mặn mà, đằm thắm hiện tại

Giật mình với ảnh thi sắc đẹp của mỹ nhân 'Sắc, giới' ảnh 8

Năm nay cô 36 tuổi

Giật mình với ảnh thi sắc đẹp của mỹ nhân 'Sắc, giới' ảnh 9

Thang Duy làm đám cưới với đạo diễn người Hàn - Kim Tae Yong từ năm 2014

Giật mình với ảnh thi sắc đẹp của mỹ nhân 'Sắc, giới' ảnh 10
Giật mình với ảnh thi sắc đẹp của mỹ nhân 'Sắc, giới' ảnh 11
Giật mình với ảnh thi sắc đẹp của mỹ nhân 'Sắc, giới' ảnh 12
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.