Giọng hát Việt: Em đẹp - Em tiến xa

Giọng hát Việt: Em đẹp - Em tiến xa
TPO - Việc một thí sinh như Bảo Anh vào tới tận vòng liveshow và gây thất vọng trong đêm diễn đầu tiên đang khiến khán giả hoài nghi liệu Giọng hát Việt có thiên vị thí sinh có ngoại hình?

Ngay từ khi mới ra đời tại Hà Lan, The Voice đã trở thành một thứ "đặc sản" được khán giả và giới truyền thông rất thích thú bởi format vô cùng đặc biệt của nó, theo đó yếu tố "duy nhất" được đề cao trong cuộc thi đó là giọng hát.

Ngoài ra việc bạn là nam hay nữ, đồng tính hay chuyển giới, thanh niên hay bà nội trợ đều có quyền lợi như nhau khi tham gia cuộc thi.

Chính vì thế mà trong phiên bản The Voice của Mỹ qua 3 mùa lên sóng đã xuất hiện những thí sinh có số phận và hoàn cảnh rất đặc biệt như một chàng trai là thợ sửa xe, một thợ làm bánh, một chàng trai có HIV nhưng khát khao được làm lại cuộc đời hay một ông bố trẻ sở hữu giọng hát tuyệt vời nhưng từng nhiều lần bị từ chối ký hợp đồng thu âm...

Tất nhiên, hầu hết các thí sinh của The Voice US đã vào đến vòng trong đều sở hữu giọng ca rất xuất sắc. Nhưng nếu xét riêng về mặt ngoại hình họ không hề thua kém bất kỳ nam thanh, nữ tú nào của các cuộc thi ca nhạc hiện nay trên truyền hình.

Beverly McClellan - một trong những thí sinh nữ có ngoại hình và giọng hát ấn tượng của The Voice Mỹ
Beverly McClellan - một trong những thí sinh nữ có ngoại hình và giọng hát ấn tượng của The Voice Mỹ.

Nhưng đâu phải họ đẹp ngay từ vòng Giấu mặt. Ở vòng này, các thí sinh vẫn giữ nguyên tính cách cũng như phong thái ngoài đời của mình, đó chính là điều làm nên sự thu hút của họ.

Có những thí sinh sở hữu giọng ca vô cùng ngọt ngào nhưng khi các huấn luận viên quay lại không ai có thể ngờ được rằng cô nàng lại "nặng ký" (về nghĩa đen) như vậy, hay có những giọng nữ rất ngọt ngào nhưng lại sở hữu vẻ ngoài gai góc, nam tính...

Với công nghệ làm đẹp và stylist chuyên nghiệp như của Mỹ thì tất nhiên khi vào các vòng trong, hầu hết các thí sinh đều đẹp lên rất nhiều, giúp họ tỏa sáng trên sân khấu. Có những thí sinh khiến khán giả ngỡ ngàng không ngờ họ lại đẹp đến thế khi khoác lên mình những bộ cánh chỉn chu, sang trọng.

Nhưng nói gì thì nói, yếu tố quan trọng nhất vẫn phải là giọng hát. Các yếu tố như trang điểm, quần áo chỉ giúp làm nền cho tiết mục và khiến thí sinh thêm tự tin hơn trên sân khấu để thể hiện giọng hát của mình.

Và dĩ nhiên là không có chuyện một "bình hoa di động" nào đó lọt vào tới các vòng trong chỉ để thỏa mãn phần nhìn của khán giả và giúp nhà Đài vớt vát khoản lợi nhuận về tin nhắn bình chọn.

Giọng hát Việt gần đi hết mùa thứ nhất và cũng sở hữu trong tay những thí sinh có cả thanh lẫn sắc, tuy nhiên trong số đó có những thí sinh chưa thực sự thuyết phục được khán giả khi họ chưa thể hiện tốt yếu tố quan trọng nhất của mình đó là giọng hát.

Ngay sau tập đầu tiên của vòng liveshow phát sóng, người xem có thể nhận ra một cách rõ "mồn một" những yếu điểm của thí sinh khi nhà Đài không còn đặc quyền cắt, cúp, biên tập hay chỉnh sửa âm thanh và nhờ đó mà lộ ra những "hạt sạn" đáng tiếc.

Bảo Anh tại vòng Giấu mặt được ví von là
Bảo Anh tại vòng Giấu mặt được ví von là "Taylor Swift của Việt Nam".

Những ai đã từng "trót" hâm mộ vẻ ngoài trong sáng, xinh đẹp và giọng hát thánh thót của Bảo Anh từ vòng Giấu mặt có lẽ sẽ thất vọng não nề khi xem cô nàng thì thào và lệch tông trong phần lớn bài hát Everytime của Britney Spears.

Ngay từ khi bước ra sân khấu với sự dàn dựng công phu và "cưng chiều" thí sinh hết mức, hình ảnh của Bảo Anh đã quá đẹp và quá ấn tượng trong mắt khán giả. Nhưng những gì họ nhận lại chỉ là sự thất vọng.

Sau màn biểu diễn này, Bảo Anh có chia sẻ rằng cô bị viêm họng nên đã không thể hát như ý muốn. Nhưng điều đó là chưa đủ thuyết phục khi mà hai thí sinh Văn Thắng và Huỳnh Anh Tuấn cũng bị viêm họng nhưng họ đã làm hết sức mình và phần biểu diễn của hai chàng trai này chắc chắn vẫn nhận được sự cổ vũ của khán giả cho dù có thiếu sót ở một số nốt cao.

Lý do cho màn biểu diễn quá tệ này càng khó được chấp nhận hơn khi Bảo Anh và huấn luận viên Trần Lập chia sẻ cô đã chọn một ca khúc đúng với sở trường của mình. Và quan trọng hơn, nó tệ không chỉ vì cô lệch tông, hát chênh, phô (vì viêm họng) mà còn nằm ở cách phát âm tiếng Anh thiếu chuẩn cũng như không đủ sự tinh tế cần thiết với một ca khúc đòi hỏi cách hát gió, "thều thào" như Everytime.

Nhìn lại chặng đường của Bảo Anh tại Giọng hát Việt mới thấy được cô đã nhận được sự ưu ái đến thế nào của huấn luận viên và ban tổ chức. Từ vòng Giấu mặt, khi chọn một ca khúc tủ, Bảo Anh đã nhận vô vàn lời khen nức mũi ví von cô như "Taylor Swift của Việt Nam".

Tại vòng Đối đầu, Bảo Anh không lấn át được đối thủ nhưng vẫn được Trần Lập chọn đi tiếp
Tại vòng Đối đầu, Bảo Anh không lấn át được đối thủ nhưng vẫn được Trần Lập chọn đi tiếp.

Cho đến vòng Đối đầu, khán giả tiếp tục phàn nàn vì cô được ưu ái quá mức khi huấn luận viên Trần Lập chọn cho cô một ca khúc hợp với chất giọng và phong cách để đối đầu với Thanh Thủy.

Mặc dù đã được chọn cho một ca khúc hợp giọng nhưng Bảo Anh lại không lấn át được Thanh Thủy và thậm chí còn có phần hơi lép vế với đối thủ. Và kết quả đã thực sự khiến khán giả và ngay cả chính Bảo Anh cũng bất ngờ khi Trần Lập chọn cô để đi tiếp cùng anh.

Sau vòng đấu này, bản thân Bảo Anh cũng chia sẻ trên báo mạng rằng: "Bảo Anh không biết vì sao HLV Trần Lập chọn mình đi tiếp, nhưng chắc chắn anh ấy phải có lý do của mình".

Lý do ấy Trần Lập chưa bao giờ thổ lộ nhưng chắc chắn sẽ không đủ sức thuyết phục khán giả khi mà họ chỉ nhìn thấy ở Bảo Anh một ngoại hình quá đẹp so với giọng hát.

HLV phải biết chê đúng lúc

Yếu tố thu hút người xem trong format của The Voice đó là hầu hết các thí sinh đến với cuộc thi đều là "những viên ngọc thô", chính vì thế mà những người ngồi trên ghế nóng không phải là ban giám khảo mà là những người thầy, những huấn luận viên theo sát thí sinh của mình không chỉ trong luyện tập mà còn trong cả cuộc sống.

Chúng ta không thể đòi hỏi thí sinh nào vào đến vòng trong của cuộc thi cũng phải sở hữu giọng hát hoàn hảo, bởi họ còn có cả một quá trình dài tham gia cuộc thi để rèn rũa và phát triển giọng hát của mình.

Nhưng chúng ta có quyền đòi hỏi các huấn luận viên phải làm đúng nhiệm vụ của mình, đó là nghiêm khắc và nghiêm túc trong cách chỉ dạy học trò.

Qua các vòng thi của Giọng hát Việt, hiếm khi nào người xem bắt gặp khoảnh khắc huấn luận viên mắng mỏ học trò của mình nghiêm khắc như từng thấy ở Vietnam Idol hay Vietnam's Next Top Model.

Hầu hết bốn vị huấn luận viên đều thốt ra những lời khen trên trời và điều đó là không tốt với những thí sinh chưa hề có chút danh tiếng nào và đang chập chững bước những bước đầu tiên vào giới showbiz.

Bảo Anh sở hữu ngoại hình đẹp và giọng hát vừa đủ có thể trở thành một ngôi sao thị trường nhưng nếu muốn tiến xa hơn nữa trong một sân chơi đề cao giọng hát như Giọng hát Việt thì cô cần phải nỗ lực và nghiêm túc hơn nữa. Việc các huấn luận viên và ban tổ chức nuông chiều thí sinh này quá mức sẽ không thể giúp cô tiến bộ và đi xa hơn.

Bảo Anh biểu diễn không tốt tại vòng liveshow nhưng huấn luận viên của cô vẫn không nghiêm khắc phê bình học trò
Bảo Anh biểu diễn không tốt tại vòng liveshow nhưng huấn luận viên của cô vẫn không nghiêm khắc phê bình học trò.

Sau phần biểu diễn của Bảo Anh trong vòng liveshow hôm chủ nhật vừa qua, mặc dù nhận thấy rõ Bảo Anh biểu diễn quá tệ nhưng Mr. Đàm vẫn nhẹ nhàng và khen ngợi cô một cách quá đáng khi cho rằng em sở hữu ngoại hình đẹp, gương mặt đẹp, tóc đẹp, trang phục cũng đẹp và thêm... một giọng hát ngọt ngào.

Thậm chí anh còn khuyên cô nếu được vào vòng trong nên chọn hát My Heart Will Go On vì nó rất hợp với Bảo Anh. Lời khuyên này bị khán giả châm biếm là lời "xui dại".

Trần Lập nổi tiếng với tính cách thẳng thắn nhưng dù nhận rõ học trò biểu diễn không như ý cũng không đưa ra được lời góp ý xác đáng, thậm chí còn lấp liếm khi cho rằng Bảo Anh hát có cảm xúc, đó mới là điều quan trọng, còn kỹ thuật thì có thể từ từ dạy được (?!).

Thiết nghĩ, vào tới vòng liveshow này, các huấn luận viên nên nghiêm khắc với học trò của mình hơn nữa để họ không mắc lỗi khi trình diễn trực tiếp trên sân khấu và cũng đề Giọng hát Việt không "mang tiếng" là ưu ái thí sinh có ngoại hình.

Theo Viết
MỚI - NÓNG