năm kể từ khi Vịnh Hạ Long được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới năm 1994, chưa khi nào kỳ quan thiên nhiên ấy giảm bớt sức hấp dẫn. Thế nhưng, để Hạ Long có thể ngẩng cao đầu tiến tới “ngôi vương” du lịch Việt, thì phải đến gần đây – kể từ khi thành phố này chào đón những nhà đầu tư lớn, với những công trình xứng tầm

Người dân Hạ Long nói riêng, Quảng Ninh nói chung vốn đã hình dung ra tương lai đầy tươi sáng của du lịch tỉnh nhà, khi năm 1994 Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Du khách sẽ ùn ùn đổ về đây, cả khách Á lẫn khách Âu, khách Mỹ..., họ sẽ về Hạ Long mải mê du thuyền ngắm vịnh biển, thăm hang động, vui chơi nhiều ngày không biết chán.

Thực tế, du khách trong, ngoài nước đã rầm rộ kéo về Hạ Long để chiêm ngưỡng thắng cảnh thiên nhiên hiếm có trên thế giới, song ngoài việc đi tàu ra ngắm vịnh, chụp hình lưu niệm, rồi ăn hải sản, thì họ chẳng biết chơi gì. Thế nên, chỉ một ngày một đêm ở Hạ Long đã là quá đủ, thậm chí nhiều khách đến rồi lặng lẽ ra về luôn trong ngày. Hơn hai thập kỷ, Hạ Long vẫn không có gì mới mẻ, nên du khách ít người muốn quay lại.

Những người làm du lịch – khách sạn tiếc nuối cho tiềm năng của Hạ Long khi “ngủ quên trên chiến thắng”. Nhìn sang Ninh Bình, kể từ khi UNESCO trao chứng nhận quần thể danh thắng Tràng An là di sản văn hóa, thiên nhiên của thế giới đầu năm 2015, thì chỉ 3 năm sau, tỉnh này đã đón khoảng 7 triệu lượt khách, tăng gần gấp đôi con số 4,34 triệu lượt của cả năm 2014. Trong khi đó, kể từ khi được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới năm 1994, 20 năm sau, đến năm 2014, lượng khách đến Hạ Long mới cán mốc 2,5 -2,7 triệu lượt.

Cái thời “buồn tẻ” ấy đã lùi vào dĩ vãng, kể từ 30/4/2015 – khi bãi tắm cộng đồng Bãi Cháy tại Hạ Long chính thức đón khách trở lại, khoác trên mình chiếc áo hoàn toàn mới: bờ cát trắng mịn màng, sạch sẽ, nước biển xanh trong, xa xa là cây cầu Bãi Cháy lung linh với hàng triệu gam màu về đêm. Trước đó, Bãi Cháy chỉ gắn với hình ảnh bãi biển ngập rác, nước thải, bùn đất đen ngòm… Người dân Hạ Long và những người từng đến Hạ Long đều quá bất ngờ, khi Bãi Cháy bỗng nhiên đông vui tấp nập. Dịp lễ 30/4 đó, Hạ Long đã bắt đầu “vui trở lại”.

Đó mới chỉ là khởi đầu. Tháng 6/2016, khi tổ hợp vui chơi giải trí đẳng cấp Sun World Halong Complex khai trương, thì “đất rồng” Hạ Long đã “bừng tỉnh giấc”. “Phi long thần tốc”, “Theo dấu chân rồng”, “Tê giác cuồng nộ”…, những cái tên trò chơi cảm giác mạnh lần đầu xuất hiện tại Hạ Long trong sự ngạc nhiên của người dân thành phố biển. Chưa bao giờ họ chứng kiến cảnh từng dòng khách khổng lồ đổ về thành phố này và vui chơi say sưa không biết chán như thế.

Khách đến Hạ Long là háo hức tới Sun World Halong Complex. Họ mải mê đi cáp treo Nữ Hoàng lên đỉnh Ba Đèo, đi vòng quay mặt trời Sun Wheel, trải nghiệm thế giới trò chơi đẳng cấp, hiện đại bậc nhất tại công viên Rồng Dragon Park và công viên nước Typhoon Park. Từ khi có Sun World Halong Complex, hệ thống cơ sở lưu trú tại thành phố biển thường xuyên “cháy phòng”. Dịp lễ, Tết nếu không đặt phòng trước cả tuần thì khó lòng có được phòng ở khu vực gần Bãi Cháy. Thậm chí, muốn ăn ngon cũng phải đặt trước, chứ các nhà hàng trung tâm và ngon có tiếng cũng thường xuyên quá tải.

Đại diện Công ty lữ hành Vietrantour cho biết: “Ở Quảng Ninh và đặc biệt là Hạ Long, sự hiện diện của tổ hợp vui chơi giải trí gồm Cáp treo Nữ hoàng nắm giữ 2 kỷ lục thế giới, bảo tàng tượng sáp, Vòng quay mặt trời và Dragon Park… đã góp phần tạo nên sự “bùng nổ” lượng khách du lịch đến tỉnh này trong 10 tháng đầu năm 2017, bằng tổng lượng khách cả năm 2016”.

Hạ Long có được sự khởi sắc như thế, cần phải nói đến sự xuất hiện của những công trình, sản phẩm du lịch ấn tượng của những nhà đầu tư tầm cỡ, trong đó góp công sức không nhỏ của một trong những nhà đầu tư du lịch hàng đầu Việt Nam - Sun Group. Không chỉ làm cho cây cầu Bãi Cháy trở nên huyền ảo với hàng triệu gam màu sặc sỡ, cải tạo bãi tắm Bãi Cháy, đầu tư tổ hợp Sun World Halong Complex với số vốn khổng lồ, nhà đầu tư này còn đang kiến tạo những công trình độc đáo để góp phần tạo nên một Hạ Long sầm uất, thịnh vượng trong tương lai.

Sun Group đã thể hiện một tư duy chiến lược khi đầu tư tại Bãi Cháy một hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng gồm nhiều công trình hỗ trợ nhau. Ngay bên cạnh Sun World Halong Compex là khu du lịch, nghỉ dưỡng 5 sao Sun Premier Village Ha Long Bay với những biệt thự nghỉ dưỡng đẳng cấp và những dãy phố thương mại thời thượng phục vụ nhu cầu lưu trú, chi tiêu, mua sắm, giải trí của du khách. Cận kề là dự án shophouse phong cách đa châu lục Sun Plaza Grand World với dấu ấn kiến trúc độc đáo, mang tinh hoa văn hóa, kiến trúc năm châu về hội tụ bên kỳ quan Vịnh Hạ Long.

Cũng nằm trong hệ sinh thái đó là quảng trường Sun Carnival Plaza hiện đại có quy mô lớn nhất Việt Nam. Đây là trung tâm sự kiện, lễ hội của Hạ Long nói riêng, Quảng Ninh nói chung. Quảng trường đưa vào sử dụng đúng dịp tổ chức lễ hội Carnaval Hạ Long 30/4 vừa qua, đưa Carnaval Hạ Long 2018 thực sự trở thành “bữa tiệc” âm nhạc, vũ điệu, ánh sáng… hoành tráng và sôi động, thu hút hàng vạn du khách và người dân địa phương. Lâu lắm rồi, Hạ Long mới có một đêm Carnaval tưng bừng, cuồng nhiệt và đẳng cấp đến thế.

Không chỉ đầu tư cho những công trình, dự án sang trọng, quy mô xứng tầm quốc tế, Sun Group còn chung tay cùng với Hạ Long, dần đưa thành phố này thành một “trung tâm du lịch lễ hội của miền Bắc”, khi liên tục tổ chức nhiều lễ hội lớn suốt từ đầu năm 2017 đến nay. Lễ hội kỳ quan muôn sắc hoa, Carnaval Hạ Long 2018, Lễ hội Hương sắc bốn mùa – Hải trình mùa hạ, trong tháng 10/2018 là Lễ hội Mặt trời mọc với nhiều hoạt động văn hóa Nhật Bản vô cùng đặc sắc do chính các nghệ sỹ người Nhật được mời tới trình diễn. Từ nay đến cuối năm, Hạ Long, và cụ thể là trong khuôn viên Sun World Halong Complex sẽ còn nhiều lễ hội hấp dẫn khác. Hạ Long sẽ không còn chỉ là điểm đến mùa hè của những người yêu biển nữa mà sẽ trở thành điểm phải đến bốn mùa với du khách bốn phương.

Những con số về tăng trưởng du lịch là minh chứng cho đà phát triển thần tốc của ngành công nghiệp không khói tỉnh Quảng Ninh. 8 tháng năm 2018, Quảng Ninh đón 9,2 triệu lượt khách du lịch, tăng 25% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt trên 3,2 triệu lượt, khách đa phần đến Hạ Long. Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 16.000 tỷ đồng, tăng 29%, đạt 73% so với kế hoạch năm.

Lãnh đạo ngành Du lịch – ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, thừa nhận: “Chúng ta thấy rằng, ở Hạ Long, sau khi các dự án của Sun Group được đầu tư vào khu vực Bãi Cháy, không những tạo ra sự sôi động ở khu vực này mà còn có tác động lan tỏa, làm công suất của tất cả các khách sạn ở khu vực đó đều tăng lên, kích thích vào sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Ông Nguyễn Văn Tuấn cũng nhận định: “Các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư vào các điểm đến trọng điểm của Việt Nam sẽ góp phần làm tăng năng lực của điểm đến, năng lực về sức chứa, chất lượng sản phẩm cũng được tăng lên. Nhờ đó, cộng đồng và các doanh nghiệp ở khu vực ấy được hưởng lợi theo. Điều này lại tiếp tục làm tăng năng lực của điểm đến, những tác động này làm cho hiệu quả đầu tư kinh doanh phát triển du lịch được nâng lên.

Theo cách phân tích đó, thì kinh tế, du lịch Hạ Long nói riêng, Quảng Ninh nói chung sẽ không ngừng tăng trưởng khi đã có sự hiện diện của những nhà đầu tư lớn, những dự án xứng tầm. Và khi hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng 5 sao do Sun Group đầu tư tại Bãi Cháy hoàn thiện, thì Hạ Long hoàn toàn có thể sánh vai với những trung tâm du lịch vốn đã giữ ngôi vương từ lâu như Đà Nẵng, Nha Trang...

Thậm chí, Hạ Long còn có thể vượt lên những địa danh du lịch top đầu đó. Dự báo này hoàn toàn có cơ sở. Bởi, Hạ Long không chỉ có lợi thế sở hữu di sản thiên nhiên thế giới, mà còn đang có những điều kiện tốt nhất về mọi mặt như hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI đứng đầu cả nước. Tháng 12/2018, khi Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn chính thức khai thác vận hành, Cầu Bạch Đằng cũng như hệ thống cao tốc thênh thang, hiện đại đã hoàn thiện, du khách trong và ngoài nước cũng như các nhà đầu tư sẽ không ngừng đổ về đây. “Đất rồng”- vì thế sẽ trỗi dậy ngoài sức tưởng tượng.