Hàng nghìn người khỏa thân tại Úc dưới thời tiết 9 độ C để... chụp ảnh

 Được biết dự án có gần 1.000 người tham gia, chia làm hai ngày, trước đó, hôm 8/7, Spencer tổ chức buổi chụp hình ở địa điểm khác với sự góp mặt của hơn 500 người.
Được biết dự án có gần 1.000 người tham gia, chia làm hai ngày, trước đó, hôm 8/7, Spencer tổ chức buổi chụp hình ở địa điểm khác với sự góp mặt của hơn 500 người.
TPO - Được biết dự án có gần 1.000 người tham gia khỏa thân và chỉ khoác một tấm vải đỏ mỏng.

Theo nhiều hãng tin quốc tế, sáng 9/7, hàng trăm người khỏa thân tụ tập tại bãi đậu xe của siêu thị Woolworth (Melbourne, Australia) để thực hiện bộ ảnh khỏa thân nghệ thuật của dự án "Return of the Nude" do nhiếp ảnh gia người Mỹ, Spencer Tunick tổ chức, bất chấp thời tiết 9 độ C. 

Người tham gia hoạt động sẽ khỏa thân, đổ sơn lên cơ thể và những “người mẫu” chỉ khoác trên người duy nhất một tấm vải mỏng màu đỏ. Một người tham dự cho biết, đây là một trải nghiệm khó quên, khi ông có thể tự do “giải phóng” cơ thể. 

Hàng nghìn người khỏa thân tại Úc dưới thời tiết 9 độ C để... chụp ảnh ảnh 1

Hoạt động này nhằm phục vụ cho Liên hoan Nghệ thuật Provocare được tổ chức trong thời gian sắp tới.

Chia sẻ với CNN, nhiếp ảnh gia Spencer cho biết dự án thu hút hơn 12.000 người nộp đơn xin tham gia, "Tôi nghĩ mọi người luôn ý thức về việc giữ kín cơ thể nhưng khi chúng ta hòa trong 500 người, điều đó sẽ thay đổi. Chúng ta phải cởi mở hơn trong xã hội hiện đại. Chúng ta không sợ hãi khi khỏa thân, bởi trong thực tế, hành động đó biểu hiện cho sự tự do", ông nói.

Nhiếp ảnh gia nói thêm "Ảnh khỏa thân trở thành một phần cuộc sống, nó không phải là điều cấm kỵ, tuy vậy, luật pháp ở một số quốc gia đang chống lại loại hình nghệ thuật này". 

Hàng nghìn người khỏa thân tại Úc dưới thời tiết 9 độ C để... chụp ảnh ảnh 2 Chân dung nhiếp ảnh gia Spencer Tunick.

Spencer Tunick sinh năm 1967 tại Mỹ, bắt đầu chụp ảnh khỏa thân tập thể vào đầu những năm 1990 và đã có hơn 120 bức ảnh khỏa thân quy mô.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.