Hành trình đăng quang Hoa khôi Đồng bằng của nữ sinh 19 tuổi

TPO - Với khuôn mặt thanh tú, dáng hình cân đối, nữ sinh viên trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Hà Nội) Nguyễn Thị Lệ Nam Em vượt qua nhiều ứng viên khác, giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015.

Tối 27/6, đêm chung kết Hoa khôi ĐBSCL diễn ra tại sân khấu ven bờ sông Hậu ở thành phố Cần Thơ. Khán đã chứng kiến những giây phút căng thẳng và hồi hộp khi MC xướng tên người đăng quang danh hiệu Hoa khôi ĐBSCL 2015 là Nguyễn Thị Lệ Nam Em, 19 tuổi đến từ tỉnh Tiền Giang.

Nam Em là sinh viên trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Hà Nội), cô sở hữu giọng hát hay và là “cây văn nghệ” trong suốt hành trình nhiều kỷ niệm khi tham gia vòng chung kết. Với khuôn mặt thanh tú, dáng hình cân đối, đăng quang hoa khôi ĐBSCL 2015, Nam Em sẽ trở thành đại sứ du lịch nơi vùng đất mình sinh ra và lớn lên.

Sau khi đăng quang, người đẹp Nam Em chia sẻ: “Danh hiệu cao quý này sẽ là bước đệm và động lực để tiếp tục chinh phục danh hiệu lớn hơn là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 do báo Tiền Phong tổ chức mà đàn chị Đặng Thu Thảo đã đoạt được vào năm 2012”.

Cùng Tiền Phong điểm lại hành trình đăng quang đầy thuyết phục của cô gái 19 tuổi đến từ Tiền Giang.

Hành trình đăng quang Hoa khôi Đồng bằng của nữ sinh 19 tuổi ảnh 1

Hoa khôi Nam Em duyên dáng khi tham quan vườn dâu Phong Điền

Hành trình đăng quang Hoa khôi Đồng bằng của nữ sinh 19 tuổi ảnh 2

Nam Em (bìa trái) duyên dáng trong tà áo dài

Hành trình đăng quang Hoa khôi Đồng bằng của nữ sinh 19 tuổi ảnh 3

Nam Em thả hồn ở Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam Cần Thơ

Hành trình đăng quang Hoa khôi Đồng bằng của nữ sinh 19 tuổi ảnh 4

Năng động, trẻ trung

Hành trình đăng quang Hoa khôi Đồng bằng của nữ sinh 19 tuổi ảnh 5
Hành trình đăng quang Hoa khôi Đồng bằng của nữ sinh 19 tuổi ảnh 6
Hành trình đăng quang Hoa khôi Đồng bằng của nữ sinh 19 tuổi ảnh 7

Nam Em đẹp dịu dàng

Hành trình đăng quang Hoa khôi Đồng bằng của nữ sinh 19 tuổi ảnh 8

Nam Em phát biểu trong buổi tri ân các nhà báo tại Cần Thơ  

Hành trình đăng quang Hoa khôi Đồng bằng của nữ sinh 19 tuổi ảnh 9
Hành trình đăng quang Hoa khôi Đồng bằng của nữ sinh 19 tuổi ảnh 10

Nam em đẹp lộng lẫy trong trang phục dạ hội

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.