Hành trình gian nan trở thành người mẫu Kimono ở Nhật

Rei Hamada đang trang điểm chuẩn bị cho chương trình biểu diễn Kimono. Ảnh: AFP.
Rei Hamada đang trang điểm chuẩn bị cho chương trình biểu diễn Kimono. Ảnh: AFP.
Yêu cầu nghiêm ngặt về trình độ, thời gian và chế độ ăn uống, luyện tập là những cửa ải mà bất cứ người mẫu Kimono nào tại Nhật Bản cũng phải vượt qua.

Trong một căn phòng không mấy rộng rãi ở quận Shibuya ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản, một nhóm người mẫu đang ngồi chờ trang điểm trong không khí ngột ngạt mùi keo sịt tóc.

Phải mất đến 8 giờ chuẩn bị, Rei Hamada, người mẫu Kimono hàng đầu Nhật Bản, mới sẵn sàng cho một buổi trình diễn thời trang đặc trưng của dân tộc. Trong suốt thời gian đó, cô chỉ được phép uống và ngụm cà phê và một chút đồ ăn nhẹ, AFP đưa tin.

Rei Hamada chia sẻ: "Trước khi bắt đầu vào nghề, tôi không tưởng tượng được rằng nghề người mẫu này vất vả đến thế. Bạn luôn thấy các thảm đỏ rất lung linh và những tấm hình người mẫu vô cùng đẹp mắt nhưng đằng sau đó là vô vàn những khó khăn. Đôi khi, mọi thứ trở nên hỗn loạn và bạn cần phải tự chủ được bản thân".

Hành trình gian nan trở thành người mẫu Kimono ở Nhật ảnh 1

Nhà thiết kế Saito nói chuyện với người mẫu trong phòng trang điểm. Ảnh: AFP

Còn theo nhà thiết kế thời trang Saito, người thuê những người mẫu như Hamada, không phải bất cứ cô nàng chân dài nào cũng có thể lọt vào mắt xanh của ông.

"Sexy nhưng tao nhã, đó là tiêu chuẩn chọn người mẫu của chúng tôi. Chúng tôi không theo đuổi phong cách geisha kiểu cũ. Một người mẫu phải hội tụ các yếu tố tự tin, phóng khoáng và biết cách thể hiện vẻ đẹp của mình. Đó là người phải có nhận thức nhạy bén về sự quyến rũ và khêu gợi của bản thân để biến mình trở thành biểu tượng của thế giới hiện đại, của phong cách hiện đại", nhà thiết kế Saito cho biết.

Rei Hamada, 29 tuổi, bắt đầu theo nghiệp người mẫu thời trang sau khi trở thành Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản năm 2007. Sau nhiều năm lăn lộn trong nghề, Hamada đã đúc kết được rằng, người mẫu Kimono phức tạp hơn những gì cô đã nghĩ.

"Ai cũng cho rằng nghề người mẫu ngày nào cũng như ngày nào. Nhưng sự thực không phải thế. Bạn phải kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống thường nhật, phải để ý từ việc ăn uống, ngủ nghỉ và luyện tập để cân bằng cơ thể và …. Khi bạn còn trẻ, trẻ trung và xinh đẹp là thế mạnh của bạn. Thế nhưng khi bạn già đi một chút, bạn phải nghĩ nhiều hơn về việc làm thế nào để quần áo trở nên đẹp hơn", Hamada chia sẻ.

Hành trình gian nan trở thành người mẫu Kimono ở Nhật ảnh 2

Các người mẫu chuẩn bị trước khi lên sân khấu. Ảnh: AFP.

Phần thưởng xứng đáng


Mặc dù không sánh kịp với những người mẫu gạo cội tại các kinh đô thời trang trên thế giới như tại Italy hay Pháp, song tại Nhật Bản, việc được trở thành người mẫu của Saito sẽ giúp các cô gái có thể kiếm được 30.000 USD mỗi năm.

Là người mẫu hàng đầu xứ sở hoa anh đào, Hamada từng xuất hiện tại tuần lễ thời trang New York và các bộ sưu tập thời trang khắp châu Á. Đi nhiều và được chứng kiến cả những điều kém lung linh sau sân khấu, cô cho biết, môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Nhật vẫn là điều cô cảm thấy tự hào.

"Ở Nhật Bản, không có sự tranh đấu. Họ tổ chức mọi thứ rất chuyên nghiệp để chắc chắn rằng các rắc rối không bao giờ xảy ra", Hamada nói.

Cùng với nhà thiết kế Saito, cô gái 29 tuổi này đang giương cao ngọn cờ quảng bá cho thời trang Kimono của Nhật Bản. Cô mong muốn ngày càng nhiều người dân xứ Phù tang mặc trang phục truyền thống của đất nước.

Song dù vậy, sau mỗi đêm diễn, Hamada luôn nhanh chóng rũ bỏ vẻ ngoài hào nhoáng và quyến rũ trước khi leo lên một chiếc taxi để trở về nhà. Rồi cũng sẽ đến lúc, ánh đèn sân khấu sẽ không dành cho cô khi tuổi xuân qua đi. Và từ đó, cô phải lên kế hoạch để tìm một công việc khác cho tương lai.

Theo Anh Tường

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.