Hậu trường cảnh hôn đồng giới của Dương và Ánh trong ‘Về nhà đi con’

Cảnh hôn đồng giới khiến nhân vật chính- Bảo Hân phát sốt.
Cảnh hôn đồng giới khiến nhân vật chính- Bảo Hân phát sốt.
TPO - Trong tập 2 "Về nhà đi con" ngoại truyện, cảnh Ánh hôn Dương rồi bị Dương dúi mặt vào chiếc bánh kem đã phải thực hiện đến 8 lần.

Tình huống “dở khóc dở cười” trong “Về nhà đi con” ngoại truyện là Ánh Dương (Bảo Hân thủ vai) có “người tình” đồng giới theo đuổi. Đó là một tiểu thư tóc xù điệu đà và giàu có tên Ánh (Lê Na). Ánh bám theo gia đình Dương, mua bánh kem, nhẫn đôi và bất ngờ hôn môi Dương.

Bảo Hân kể, cô từng xin đạo diễn đổi từ hôn môi sang hôn má nhưng đạo diễn không đồng ý. “Bởi nhân vật Ánh là fan cuồng. Trong kịch bản, Ánh Dương vẫn là gái. Nụ hôn kia cô ấy hoàn toàn bị động. Chú đạo diễn đã nói thế thì tôi phải theo thôi"- Bảo Hân nói.

Chia sẻ về cảm xúc sau nụ hôn đồng giới, Bảo Hân cho hay: "Tôi thật sự như bị sốt, choáng ngợp. Làm sao không ngại khi phải hôn môi trước nhiều người. Tôi và chị Lê Na phải quay lại 8-9 đúp mới hoàn thành. Sau cảnh quay, Lê Na đã nhắn tin xin lỗi tôi".

MỚI - NÓNG