Hé lộ tỷ lệ bình chọn của khán giả Anh cho Cơ-Nghiệp tại chung kết BGT

Anh em Cơ-Nghiệp nhận được hơn 230.000 lượt bình chọn từ khán giả Anh.
Anh em Cơ-Nghiệp nhận được hơn 230.000 lượt bình chọn từ khán giả Anh.
TPO - Theo thống kê, tiết mục chồng đầu mạo hiểm của anh em “Hoàng tử xiếc” Cơ-Nghiệp thu hút hơn 230.000 lượt bình chọn của khán giả Anh quốc.

Mới đây, truyền thông Anh hé lộ về những con số ấn tượng trong chung kết Britain's Got Talent 2018 (BGT) diễn ra tối 3/6 (theo giờ địa phương), trong đó có sự tham gia của cặp đôi “Hoàng tử xiếc” Quốc Cơ – Quốc Nghiệp đến từ Việt Nam.

Theo đó, chung kết BGT thu hút số lượng người xem cao nhất kể từ năm 2015, với trung bình khoảng 8,7 triệu lượt xem. Thời điểm cao nhất đạt 10,6 triệu lượt xem.

Trong khi đó, vào năm 2016, lượt xem trung bình là 8,5 triệu lượt, với mức cao nhất là 10,5 triệu lượt. Những con số này ở năm 2017 lần lượt là 8,2 triệu và 10,2 triệu lượt xem.

Điều này đánh dấu sự sụt giảm so với đêm chung kết năm 2015, với trung bình có 11,7 triệu lượt xem, thời điểm cao nhất lên tới 13,4 triệu.

Dẫu vậy, ITV cho biết, chung kết BGT 2018 là chương trình được xem nhiều nhất trong đêm, chiếm 42% khán giả xem truyền hình.

Hé lộ tỷ lệ bình chọn của khán giả Anh cho Cơ-Nghiệp tại chung kết BGT ảnh 1 Các thí sinh lọt vào chung kết BGT 2018.

Bên cạnh đó, ITV cũng tiết lộ, khoảng 2,5 triệu người đã bình chọn cho các tiết mục trong đêm chung kết BGT.

Tỷ lệ bầu chọn top 5 như sau: quán quân Lost Voice Guy nhận được 21% bình chọnp; ca sĩ hài ứng khẩu Robert White về nhì với 17,2%; thứ ba là ca sĩ Donchez Dacres chiếm 11,2% bình chọn; cùng số bình chọn là giọng ca opera Gruffydd Wyn được; và anh em họ Giang nhận được 9,5% bình chọn.

Hé lộ tỷ lệ bình chọn của khán giả Anh cho Cơ-Nghiệp tại chung kết BGT ảnh 2 Diễn viên hài Lost Voice Guy - Lee Ridley nhận được số phiếu bầu cao nhất 21% trong đêm chung kết.

Như vậy, tiết mục đội đầu đầy mạo hiểm của anh em Cơ – Nghiệp nhận được sự yêu thích của khoảng 237.500 khán giả Anh.

Theo Theo Independent, ITV
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.