Hiệp gà tơi tả vì 'đu với sờ'

Hiệp gà tơi tả vì 'đu với sờ'
TP - Trước dư luận không tốt về hình ảnh Hiệp gà đánh đu ở tượng đài lịch sử, anh chàng tai tiếng lí giải: “Khu tượng đài đó không có biển cấm sờ. Hành động đu lên tượng đài của tôi cũng chỉ giống như sờ vào thôi có gì đâu (…). Nếu như tôi chặt, bẻ tượng đài… hay làm cái điều gì đó kinh khủng thì hãy lên án tôi”.

> Hiệp gà làm trò PR 'rẻ tiền': Không bị xử!
> Hiệp Gà thanh minh việc "đánh đu" tượng đài lịch sử

Hiệp gà khẳng định không hề ăn năn với hành động này, dù bị ném đá: “Nếu được làm lại tôi vẫn sẽ chụp bức ảnh đó nhưng không để mọi người nhìn thấy”.

Thà im lặng hoặc nói lời xin lỗi, lên tiếng bào chữa cho mình kiểu này chẳng khác nào “đổ dầu vào lửa” càng khiến hình ảnh Hiệp gà vốn đã nhàu, lại càng tả tơi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.