HLV mới có cứu nổi danh tiếng của Giọng hát Việt?

HLV mới có cứu nổi danh tiếng của Giọng hát Việt?
TPO - Trong khi The Voice Mỹ phải đến mùa thứ tư mới thay hai huấn luận viên (HLV) mới thì ngay ở mùa giải thứ hai, The Voice phiên bản Việt đã thay đổi gần như toàn bộ đội ngũ HLV.

Đối với các cuộc thi hát trên truyền hình thì các thí sinh của cuộc thi luôn là tâm điểm chú ý của công chúng và truyền thông, tuy nhiên với một cuộc thi có format độc đáo như The Voice thì sự chú ý dành cho các thí sinh và bốn vị HLV là 50-50, thậm chí nếu không muốn nói có những lúc sự để tâm của báo chí dành cho bốn vị HLV còn vượt trội hơn hẳn.

Chính vì thế, việc tìm ra được một đội ngũ HLV có tài năng, lại vừa có sức hút đối với truyền thông là rất quan trọng đối với nhà tổ chức để có thể đảm bảo sự thành công cho chương trình.

Bốn vị huấn luận viên quen thuộc trong ba mùa đầu tiên của The Voice Mỹ
Bốn vị huấn luận viên quen thuộc trong ba mùa đầu tiên của The Voice Mỹ.

The Voice Mỹ đã đi đến mùa thứ tư mới thay đổi hai vị HLV mới. Sau ba mùa cùng ngồi trên ghế nóng, bốn vị HLV tài năng là trưởng nhóm nhạc rock Maroon 5 - Adam Levine, ca sĩ nhạc đồng quê Blake Shelton, ca sĩ da màu Cee Lo Green và diva nước Mỹ Christina Aguilera đã tạo được dấu ấn nhất định, cũng như đào tạo ra được những giọng ca xuất sắc cho làng nhạc Mỹ.

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, và thậm chí có những người đã qua thời kỳ hoàng kim của mình như Christina Aguilera nhưng việc được ngồi ghế nóng HLV của The Voice đã mang lại cho họ nhiều thứ, tăng thêm danh tiếng và độ nóng của tên tuổi, cũng như có một kênh rất hiệu quả để tiếp thị các sản phẩm âm nhạc mới của mình.

Tuy nhiên đến mùa thứ tư, ban tổ chức The Voice Mỹ đã quyết định thay đổi hai HLV Christina Aguilera và Cee Lo Green bằng hai huấn luận viên mới cũng là những ca sĩ rất nổi tiếng: siêu sao nhạc R&B Usher và nữ hoàng nhạc latinh Sakira.

Sự xuất hiện của hai siêu sao ca nhạc này trên ghế nóng của The Voice Mỹ qua vài tập đầu tiên của vòng Giấu mặt đã cho thấy một dấu hiệu khả quan khi mang lại sức sống mới cho chương trình và giúp lượng người xem qua truyền hình tăng thêm phần nào đó.

Christina Aguilera và Cee Lo Green đã tạm thời nói lời chia tay với The Voice
Christina Aguilera và Cee Lo Green đã tạm thời nói lời chia tay với The Voice.

Lý do mà Christina Aguilera và Cee Lo Green đưa ra cho việc tạm thời rút lui của mình là do họ quá bận rộn với các dự án riêng, đặc biệt là những tour diễn vòng quanh thế giới. Và cũng không ngoa khi nói rằng sau những danh tiếng có được từ The Voice, chắc chắn các album mới và những tour diễn mới của hai vị HLV này sẽ cháy vé!

Một điều khá thú vị đó là trong khi các thí sinh từng giành quán quân ngôi vị The Voice có thể vẫn còn đang chật vật tìm chỗ đứng và độ nóng đã giảm đáng kể sau mỗi mùa giải mới, nhưng sức nóng của các HLV thì vẫn còn đó, bởi tại mỗi mùa mới khán giả lại được gặp họ và chứng kiến những 'chiêu' mới của họ trên ghế nóng.

Chính vì thế có thể khẳng định rằng, bốn vị HLV chính là tiêu chí đầu tiên quyết định sự thành công của The Voice ở bất kỳ phiên bản nào.

Các HLV mới sẽ 'cứu vớt' danh tiếng của Giọng hát Việt?

Sau một mùa ra mắt và nhận được sự chú ý có thể nói vô cùng cuồng nhiệt của công chúng lẫn giới truyền thông, tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn chương trình Giọng hát Việt đã vướng phải hàng loạt scandal nghiêm trọng khiến cho danh tiếng và độ nóng giảm đáng kể.

Điều này hẳn đã nằm trong dự tính của các nhà tổ chức và vấn đề ngay trước mắt đối với họ lúc này là tìm ra những 'chiêu' mới để hâm nóng lại tên tuổi cho chương trình trước khi bước vào mùa giải mới.

Và phải chăng, nỗ lực lấy lại danh tiếng đang trên đà sụt giảm thảm hại của The Voice nằm ở chính quân cờ thiết lập một đội ngũ HLV mới đủ độ nóng và khiến cho giới truyền thông phải 'phát cuồng'.

Bốn vị HLV của Giọng hát Việt mùa đầu tiên
Bốn vị HLV của Giọng hát Việt mùa đầu tiên.

Còn nhớ ở mùa giải đầu tiên, ngay từ khi công bố danh tính bốn vị HLV, nhiều lời xì xào bàn tán về khả năng của Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng đã râm ran trên khắp mặt báo. Ngay cả diva Thanh Lam cũng bóng gió chê hai vị HLV này khi trả lời báo chí.

Trần Lập tuy không bị nghi ngờ về tài năng nhưng lại kém về 'khoa nói' và 'chiêu, trò' khiến cho khán giả cảm thấy thất vọng vì quá nhạt nhẽo. Chính bởi vậy mà năm nay, ban tổ chức đã quyết tâm sẽ xây dựng một đội ngũ HLV thực sự tài năng và được lòng công chúng.

Những cái tên mới được hé lộ như diva Hồng Nhung và vị nhạc sĩ, nhà sản xuất tài danh Quốc Trung, ca sĩ Mỹ Linh liệu có nằm trong dự tính tăng thêm uy tín và thành công cho chương trình này khi mùa giải thứ hai sắp bắt đầu?

Chắc chắn là có khi mà hai cái tên HLV đảm bảo độ hot cho The Voice là Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng đã bày tỏ sẽ rút lui khỏi cuộc thi năm nay, vị HLV còn lại từng giành chiến thắng trong mùa giải đầu tiên là Thu Minh - một cái tên vừa được lòng giới trong nghề lẫn công chúng cũng đã rút lui để chăm lo cho gia đình.

Từng đảm nhận vị trí cố vấn cho Thu Minh tại mùa giải đầu tiên, Hồng Nhung đã phần nào chứng tỏ được khả năng huấn luyện của mình với công chúng yêu mến chương trình này. Cộng với danh tiếng và một đội ngũ ê-kíp hùng hậu đứng sau lưng, chắc chắn khán giả sẽ không nghi ngờ gì vào khả năng huấn luyện của Hồng Nhung, như đã từng đặt ra nghi ngờ đối với Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng trong mùa giải đầu tiên.

Còn về khoản ăn nói và chưng diện của Hồng Nhung ư? Chắc chắn cô sẽ không hề thua kém Thu Minh, bởi cô Bống vẫn nổi tiếng là khéo ăn, khéo nói cùng với gu thời trang hàng hiệu sành điệu và đẳng cấp của mình đã làm khán giả mê mẩn.

Sự xuất hiện của nhạc sĩ Quốc Trung và diva Hồng Nhung trên ghế HLV sẽ 'cứu vớt' danh tiếng của Giọng hát Việt?
Sự xuất hiện của nhạc sĩ Quốc Trung và diva Hồng Nhung trên ghế HLV sẽ 'cứu vớt' danh tiếng của Giọng hát Việt?.

Mời được Quốc Trung ngồi vào ghế nóng của HLV, chắc chắn ban tổ chức đã giúp cho chương trình của mình 'tăng thêm được mấy chân kính' về độ uy tín và sang trọng. Khả năng huấn luyện và tài ăn nói của Quốc Trung đã được kiểm chứng khi anh ngồi ghế giám khảo của Vietnam Idol và góp phần phát triển nhiều giọng ca tài năng như Uyên Linh, Văn Mai Hương.

Anh cũng là một cái tên nhà sản xuất uy tín đối với công chúng và giới làm nghề trong nước khi xây dựng thành công nhiều chương trình ca nhạc đẳng cấp mà gần đây nhất là Cầm tay mùa hè để tạo sân chơi cho những giọng ca thực sự đam mê nghệ thuật và có tài năng.

Mỹ Linh quá giỏi, hát hay không ai bằng, chỉ mỗi một điều là khả năng giao tiếp trước đám đông của chị không hề tốt.

Chỉ còn một HLV cuối cùng, mọi người đồn đoán là Đàm Vĩnh Hưng hoặc Thanh Lam.

Mùa đầu tiên, ban tổ chức từng tiết lộ bỏ ra số tiền rất lớn để mời các HLV. Sau một mùa giải gặp nhiều scandal nhưng cũng thu được số tiền lợi nhuận rất lớn với giá phát quảng cáo 'cắt cổ', chắc chắn ban tổ chức sẽ không ngần ngại 'phóng tay' để mời các vị HLV mới nhằm lấy lại danh tiếng cho chương trình.

Theo Viết
MỚI - NÓNG