Hoa hậu Anh bị tước vương miện khoe body ‘cực phẩm’ với bikini gần 10 triệu

TPO - Cựu Hoa hậu Anh Danielle Lloyd sở hữu hình thể săn chắc, cân đối hậu phẫu thuật thẩm mỹ.
Hoa hậu Anh bị tước vương miện khoe body ‘cực phẩm’ với bikini gần 10 triệu ảnh 1

Ngày 27/2, Danielle Lloyd được nhìn thấy "thả dáng" với bikini hai mảnh Fendi trị giá 300 bảng Anh (gần 10 triệu đồng) trên bãi biển. Được biết, cô đang cùng gia đình đi nghỉ ở Dubai.

Hoa hậu Anh bị tước vương miện khoe body ‘cực phẩm’ với bikini gần 10 triệu ảnh 2

Bộ bikini tôn lên vóc dáng cân đối, săn chắc của nàng cựu Hoa hậu Anh. Dù đi nghỉ gia đình, nhưng cánh săn ảnh chỉ thấy người đẹp đi bơi một mình, không thấy bóng dáng của vị hôn phu Michael O'Neill  và 4 con trai.

Hoa hậu Anh bị tước vương miện khoe body ‘cực phẩm’ với bikini gần 10 triệu ảnh 3

Vóc dáng "cực phẩm" nhưng gương mặt của Danielle có phần thiếu tự nhiên, nhợt nhạt.

Hoa hậu Anh bị tước vương miện khoe body ‘cực phẩm’ với bikini gần 10 triệu ảnh 4

 Để sở hữu thân hình "bốc lửa" như hiện tại, Danielle Lloyd phải trải qua ca phẫu thuật nâng ngực, hút mỡ và nâng mông vào hồi tháng 10 năm ngoái ở Brazil.

Hoa hậu Anh bị tước vương miện khoe body ‘cực phẩm’ với bikini gần 10 triệu ảnh 5

Hậu "dao kéo", Danielle từng chia sẻ, cảm thấy tự tin và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Hoa hậu Anh bị tước vương miện khoe body ‘cực phẩm’ với bikini gần 10 triệu ảnh 6

Danielle Lloyd sinh năm 1983, là người mẫu, sao truyền hình người Anh.

Hoa hậu Anh bị tước vương miện khoe body ‘cực phẩm’ với bikini gần 10 triệu ảnh 7

Cô từng đăng quang hai cuộc thi nhan sắc Hoa hậu Anh (2004) và Hoa hậu Vương quốc Anh (2006). Tuy nhiên, sau khi đăng quang Hoa hậu Vương quốc Anh không lâu, cô bị tước vương miện vì chụp ảnh khỏa thân trên tạp chí Playboy ấn bản tháng 12 năm 2006.

Hoa hậu Anh bị tước vương miện khoe body ‘cực phẩm’ với bikini gần 10 triệu ảnh 8

Về đời tư, Danielle Lloyd từng có cuộc hôn nhân hai năm với cầu thủ bóng đá Jamie O'Hara. Hiện tại, cô đang sống chung với vị hôn phu Michael O'Neill.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.