Hoa hậu Bản sắc Việt: Top 15 thí sinh phía Nam vào vòng chung kết

TPO - Dưới đây là 15 gương mặt thí sinh xuất sắc nhất đã được chọn làm đại diện cho nhan sắc khu vực Nam và Trung Bộ bước vào Chung kết cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu.
Hoa hậu Bản sắc Việt: Top 15 thí sinh phía Nam vào vòng chung kết ảnh 1

Tối 14/7, tại Trung tâm Hội nghị White Palace TP Hồ Chí Minh, đêm bán kết khu vực phía Nam cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu đã chính thức diễn ra.

Hoa hậu Bản sắc Việt: Top 15 thí sinh phía Nam vào vòng chung kết ảnh 2

Tại đây 15 gương mặt thí sinh xuất sắc nhất đã được chọn làm đại diện cho nhan sắc khu vực Nam và Trung Bộ bước vào Chung kết cuộc thi này.

Hoa hậu Bản sắc Việt: Top 15 thí sinh phía Nam vào vòng chung kết ảnh 3

Các thí sinh tự tin trong phần thi trình diễn trang phục bikini.

Hoa hậu Bản sắc Việt: Top 15 thí sinh phía Nam vào vòng chung kết ảnh 4
Hoa hậu Bản sắc Việt: Top 15 thí sinh phía Nam vào vòng chung kết ảnh 5

Tà áo dài với những cách điệu tinh tế trong mỗi thiết kế, các thí sinh đã thể hiện được vẻ đẹp của trang phục truyền thống: sự thướt tha, yêu kều, mềm mại và thanh thoát.

Hoa hậu Bản sắc Việt: Top 15 thí sinh phía Nam vào vòng chung kết ảnh 6
Hoa hậu Bản sắc Việt: Top 15 thí sinh phía Nam vào vòng chung kết ảnh 7
Hoa hậu Bản sắc Việt: Top 15 thí sinh phía Nam vào vòng chung kết ảnh 8

Cùng với 12 thí sinh khu vực phía Bắc, 15 thí sinh khu vực phía Nam sẽ bước vào đêm bán kết toàn cầu sẽ diễn ra ngày 31/7 tại Quần thể FLC quy Nhơn.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.