Hoa hậu Canada 2015 bị Trung Quốc cấm nhập cảnh

Hoa hậu Canada 2015 bị Trung Quốc cấm nhập cảnh
TPO - Đương kim Hoa hậu Canada, nữ diễn viên 25 tuổi gốc Trung Quốc Anastasia Lin đã cảm thấy rất bất bình và phẫn nộ khi cơ quan quản lý nhập cảnh Trung Quốc từ chối cấp visa để tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015 được tổ chức tại Hồ Nam (Trung Quốc) vào ngày 19/12 tới.  

Anastasia Lin lên ngôi Hoa hậu Canada hồi tháng 5/2015 và là đại diện chính thức của Canada tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm nay. 

Trong khi đêm chung kết đang đến gần, cô liên tiếp gặp những rắc rối từ những thủ tục nhập cảnh từ nước chủ nhà. Theo thông tin của BBC, Anastasia Lin chuyển đến sống tại Canada cùng mẹ từ khi 13 tuổi.

Hoa hậu Canada 2015 bị Trung Quốc cấm nhập cảnh ảnh 1

Anastasia Lin trong đêm chung kết Hoa hậu Canada 

Theo đó, nữ diễn viên này không nhận được thư bảo lãnh thí sinh Miss World từ nước chủ nhà như những thí sinh khác, do vậy, cô không có visa để bay tới Trung Quốc tham dự cuộc thi.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Canada, Anastasia Lin cho biết   nguyên nhân dẫn đến việc nước chủ nhà đã không tạo điều kiện thuận lợi cho cô.

Đó là ngay sau khi vừa đăng quang được 2 tháng, người đẹp 25 tuổi này đã làm chứng trong một phiên toà tại Mỹ về việc đàn áp tôn giáo tại Trung Quốc. 

Cô cũng là người tích cực thúc đẩy nhân quyền và là diễn viên chính trong các bộ phim nêu lên vấn đề nhân quyền bức thiết đang diễn ra tại Trung Quốc.

Hoa hậu Canada 2015 bị Trung Quốc cấm nhập cảnh ảnh 2

Người đẹp sở hữu một nét đẹp đặt trưng của Châu Á 

Anastasia Lin nói: "Trong vai trò là một Hoa hậu, tôi mong muốn truyền tải những thông điệp hoà bình thông qua cuộc thi Miss World."

Mặc dù bà Ike Lalji, trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Canada đã đứng ra bảo lãnh cho Tân Hoa hậu, nhưng phía Trung Quốc vẫn nhất quyết từ chối nhập cảnh của cô. 

Bộ ngoại giao Canada và tổ chức Miss World cũng cho biết họ sẽ không can thiệp vào công tác nhập cảnh của đất nước này.

Hoa hậu Canada 2015 bị Trung Quốc cấm nhập cảnh ảnh 3

Ngoài đời thường, cô gây ấn tượng bởi nét dễ thương, trẻ trung 

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.