'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' nhận cát-xê 7 triệu USD để tái xuất gây tranh cãi

TPO - Cái giá để “Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong” tái xuất màn ảnh sau 10 năm chuyên tâm làm vợ đại gia là 7 triệu USD (khoảng 50 triệu nhân dân tệ).

Ngày 16/9, báo chí Hong Kong đồng loạt đưa tin về việc Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân tái xuất màn ảnh sau 10 năm rời xa showbiz để chuyên tâm làm vợ đại gia.

Theo đó, mỹ nhân 49 tuổi đã gật đầu đáp lại lời mời tham gia Diễn kỹ phái – show truyền hình thực tế về kỹ năng diễn xuất do nhà sản xuất Vu Chính cầm trịch. Quá trình quay diễn ra tại phim trường nổi tiếng Hoành Điếm thuộc Chiết Giang, Trung Quốc.

Mới đây, Vu Chính đăng tải bức ảnh Lý Gia Hân trong tạo hình Dương Quý Phi lên trang mạng xã hội cá nhân. Bài đăng nhanh chóng nhận được sự chú ý từ dân mạng. Nhiều người khen ngợi, Lý Gia Hân vẫn xinh đẹp, đằm thắm dù đã gần kề tuổi 50. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, nàng hậu thuộc tuýp mảnh mai không phù hợp vào vai mỹ nhân nhà Đường – thời kỳ vốn chuộng vẻ đẹp đầy đặn.

'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' nhận cát-xê 7 triệu USD để tái xuất gây tranh cãi ảnh 1 Lý Gia Hân gây tranh cãi trong tạo hình Dương Quý Phi.

Được biết, ngoài Lý Gia Hân, chương trình còn có sự tham dự của loạt gương mặt đình đám showbiz Hoa ngữ hiện nay như Dương Mịch, Angelababy…

Không rõ cát-xê của các ngôi sao khác bao nhiêu, nhưng cái giá để mời Lý Gia Hân không hề nhỏ. Theo truyền thông, nhà sản xuất “Diễn kỹ phái” đã chi 50 triệu nhân dân tệ (khoảng 7 triệu USD ~ 165 tỷ đồng) cho màn tái xuất của “Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong” sau 10 năm.

Báo chí Hong Kong cũng nhận định, Lý Gia Hân không còn là cái tên thu hút hiện nay, lần trở lại này để tìm kiếm sự đột phá trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, Lý Gia Hân có nhiều thời gian làm việc mình thích vì con trai đã lớn, không cần mẹ phải luôn ở bên.

Lý Gia Hân (Michele Monique Reis) sinh năm 1970, mang hai dòng máu Bồ Đào Nha và Trung Quốc, là nữ diễn viên, người mẫu, Hoa hậu Hong Kong và Hoa hậu Quốc tế người Hoa năm 1988. Bà là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Hong Kong trong thập niên 90, được gọi với danh xưng “Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong”.

Sắc đẹp trời cho, cùng danh hiệu hoa hậu, giúp cô nhanh chóng tìm được chỗ đứng trong làng giải trí Hoa ngữ. Cô góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như “Thiện nữ u hồn 2” (1990), “Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại” (1991), “Đọa lạc thiên sứ” (1995)…

'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' nhận cát-xê 7 triệu USD để tái xuất gây tranh cãi ảnh 2 Lý Gia Hân thời kỳ nhan sắc hoàng kim.

Tuy nhiên, cô lại là một mỹ nhân tai tiếng. Bên cạnh nhiều nghi án cặp kè đại gia, cô còn là “bà mai” cho chị gái Lý Gia Minh và tỷ phú Hong Kong Cố Nghị Dũng, dù ông này đã có vợ và hai con. Lý Gia Minh chấp nhận làm người thứ 3 trong 5 năm trước khi chính thức bước chân vào danh gia vọng tộc.

Trải qua loạt scandal, Lý Gia Hân tìm thấy bến đỗ bên tỷ phú Hứa Tấn Hanh. Cặp đôi có một đám cưới đẹp như mơ vào tháng 11/2008. 3 năm sau, cuộc sống của mỹ nhân xứ cảng thơm càng viên mãn khi hạ sinh con trai Hứa Kiến Đồng. Sau đám cưới, Lý Gia Hân rút khỏi làng giải trí, chuyên tâm làm bà chủ gia đình và hưởng thụ cuộc sống giàu sang.

'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' nhận cát-xê 7 triệu USD để tái xuất gây tranh cãi ảnh 3 Ở tuổi 49, Lý Gia Hân vẫn xinh đẹp, trẻ trung và có cuộc sống viên mãn bên chồng đại gia.
MỚI - NÓNG