Hoa hậu Hàn Quốc kể chuyến trở lại Việt Nam gặp con nuôi

Kim Sung Ryung chia sẻ ảnh gặp lại con gái nuôi.
Kim Sung Ryung chia sẻ ảnh gặp lại con gái nuôi.
Khoảng 10 năm trước, Kim Sung Ryung đến Việt Nam và nhận bảo trợ cho bé gái tên Thơm (tỉnh Nam Định). Trước khi đi, cô hứa với Thơm 10 năm sau trở lại và diễn viên thực hiện lời hứa đó.

Một tháng sau chuyến đi từ thiện đến Việt Nam, Hoa hậu Hàn Quốc 1988 - Kim Sung Ryung - chia sẻ hình ảnh và cảm nghĩ về chuyến đi với tờ Joins. Nữ diễn viên cho biết cô là thành viên của Plan Hàn Quốc - tổ chức phi chính phủ vì mục tiêu nhân đạo, tập trung giúp đỡ trẻ em hoàn cảnh khó khăn.

Khoảng 10 năm trước, Kim Sung Ryung đến Việt Nam và nhận bảo trợ cho bé gái tên Thơm (tỉnh Nam Định). Trước khi đi, cô hứa với Thơm 10 năm sau trở lại và diễn viên thực hiện lời hứa đó.

"Tôi quay lại Việt Nam vì lời hứa với con gái sinh ra bằng tấm lòng của mình từ 10 năm trước. Trên đường đi, trong tôi cảm xúc lẫn lộn. Tôi luôn tự hỏi cô bé có còn nhớ mình", diễn viên viết.

Thơm nay đã 19 tuổi, thành người phụ nữ trưởng thành, đã kết hôn và mới sinh con. Sung Ryung bày tỏ: "Nhìn đứa con của Thơm trong lòng mình, tôi ngập tràn hạnh phúc, cảm thấy đang nhìn vào tương lai".

Trong chuyến đi, Kim Sung Ryung nhận bảo trợ thêm một số trẻ khó khăn khác.

Hoa hậu Hàn Quốc kể chuyến trở lại Việt Nam gặp con nuôi ảnh 1

Hoa hậu Hàn Quốc Kim Sung Ryung.

Kim Sung Ryung sinh năm 1967, đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 1988. Cô từng đóng Cô nàng đẹp traiVận mệnh đế vươngNhững người thừa kế(vai mẹ của Kim Tan).

Ở lĩnh vực thời trang, Kim Sung Ryung để lại ấn tượng với phong cách thanh lịch, nền nã.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.