Hoa hậu hoàn vũ Natalie Glebova tới Việt Nam livestream cùng khán giả

Hoa hậu hoàn vũ 2005 Natalie Glebova.
Hoa hậu hoàn vũ 2005 Natalie Glebova.
TPO - Ngày 25/6/2017, Hoa hậu Hoàn vũ 2005 Natalie Glebova sẽ đến TP.HCM để tham dự một sự kiện do công ty quản lý của cô tổ chức.

Nhân dịp này, người đẹp sẽ có buổi trò chuyện trực tiếp với khán giả Việt Nam trong buổi livestream Talkshow 8PM lúc 8h tối ngày 25/6. Người đẹp sẽ trực tiếp giao lưu với khán giả và trả lời những câu hỏi liên quan tới cuộc sống hiện tại của cô.

Natalie Glebova sinh ngày 11/11/1981 tại Tuapse, Nga. Năm cô 12 tuổi, cả gia đình chuyển tới sống ở Toronto, Canada. Trước khi tham dự cuộc thi Miss Universe, Natalie làm người mẫu và đã tốt nghiệp Đại học Ryerson ở Toronto, ngành thương mại. Tháng 6/2005, người đẹp mắt xanh đại diện Canada lên ngôi Hoa hậu Hoàn vũ.

Hoa hậu hoàn vũ Natalie Glebova tới Việt Nam livestream cùng khán giả ảnh 1

Natalie Glebova và người chồng hiện tại là nam vương Panama 2001 Dean Kelly.

Natalie kết hôn với vận động viên tennis người Thái Paradorn Srichaphan năm 2007 nhưng chia tay sau ba năm mặn nồng. Hiện tại, Natalie đang sống hạnh phúc cùng vị hôn phu là nam vương Panama 2001 Dean Kelly ở Thái Lan. Cặp đôi vừa chào đón con gái đầu lòng Maya Kelly vào ngày 9/4/2016.

Natalie Glebova là một trong những người đẹp đắt show quảng cáo và sự kiện bậc nhất ở Thái Lan. Cô được bình chọn là một trong những Hoa hậu Hoàn vũ đẹp nhất mọi thời đại.

Sức hút của Natalie đến từ quan điểm của cô: "Sắc đẹp của một người bao gồm cá tính, phong cách và sự thông minh hóm hỉnh”.  Cô có thể chơi và sáng tác nhạc piano cổ điển, từng đoạt nhiều giải thưỏng về các môn thể dục ở địa phương. Natalie rất thích chơi các môn thể thao ngoài trời, thích làm đẹp, tập luyện duy trì vóc dáng. Cô đa tài khi có thể viết sách và từng cho ra đời cuốn sách “Khỏe mạnh, hạnh phúc và xinh đẹp”.

Bà mẹ một con này cũng từng tham gia các chương trình truyền hình thực tế ở Thái Lan như The Amazing Race Asia 2008, Dancing with the Stars 2012…

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.