Hoa hậu Iraq bị dọa giết khi mặc bikini tại Miss Universe 2017

Ban tổ chức Miss Universe 2017 đã phải gỡ tất cả hình ảnh diện bikini của Sarah Idan - Hoa hậu Hoàn vũ Iraq trên trang web chính thức.

Theo thông tin có được, khi thấy Sarah Idan – Hoa hậu Hoàn vũ Iraq 2017 diện bikini đen trong đêm thi bán kết Miss Universe vào ngày 21/11 vừa qua, họ hàng và người dân ở quê nhà của người đẹp này đã vô cùng tức giận. Gia đình của Sarah thậm chí còn nhận được lời dọa giết chỉ vì kiểu ăn mặc thiếu vải của cô tại cuộc thi.

Hoa hậu Iraq bị dọa giết khi mặc bikini tại Miss Universe 2017 ảnh 1 Hoa hậu Hoàn vũ Iraq – Sarah Idan bị dọa giết khi mặc bikini trong bán kết
Miss Universe 2017.
Được biết, gia đình Sarah Idan sinh sống tại phía Nam của vùng sông Euphrate, nơi có tỉnh Babylon và 2 thành phố của linh thiêng của đạo Hồi là là Najaf và Karbala. Đây là lần đầu tiên Iraq có đại diện tham dự Miss Universe sau 45 năm lỡ hẹn với đường đua nhan sắc này. 
Hoa hậu Iraq bị dọa giết khi mặc bikini tại Miss Universe 2017 ảnh 2 Ban tổ chức Miss Universe 2017 đã gỡ tất cả hình ảnh diện bikini của Sarah
trên trang web chính thức.
Sarah Idan, 27 tuổi lớn lên ở Baghdad nhưng lại sang Mỹ du học và làm việc. Cô có thể nói được 3 thứ tiếng Anh, Pháp và Ả Rập. Quyết định trở về nước để tham dự Miss Universe Iraq 2017, cô đã vinh dự giành được ngôi vị cao nhất và trở thành đại diện cho đất nước mình tranh tài tại Miss Universe 2017 với 91 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Để làm dịu dư luận tại quê nhà, Sarah cho biết cô sẽ chuyển từ bikini sang mặc áo tắm một mảnh trong đêm chung kết sắp tới vào ngày 26/11.
Hoa hậu Iraq bị dọa giết khi mặc bikini tại Miss Universe 2017 ảnh 3 Sarah Idan sẽ chuyển sang mặc áo tắm một mảnh trong đêm chung kết sắp tới của
Miss Universe 2017.
Theo Theo Gia đình Việt Nam
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.