Hoa hậu Kỳ Duyên quyến rũ, lộng lẫy trên thảm đỏ

TPO - Hoa hậu Việt Nam 2014 trở thành tâm điểm khi xuất hiện tại đêm Gala trao giải chung kết Bài Hát Việt 2014 tối 23/1 tại Sài Gòn.
Hoa hậu Kỳ Duyên quyến rũ, lộng lẫy trên thảm đỏ ảnh 1

Tối qua, Hoa hậu Kỳ Duyên được mẹ tháp tùng tới tham dự Gala Chung kết chương trình Bài hát Việt 2014 tại TP. HCM.

Hoa hậu Kỳ Duyên quyến rũ, lộng lẫy trên thảm đỏ ảnh 2

Cô chọn bộ đầm màu hồng nhạt trễ vai vô cùng yêu kiều của NTK Lê Thanh Hòa.

Hoa hậu Kỳ Duyên quyến rũ, lộng lẫy trên thảm đỏ ảnh 3
Hoa hậu Kỳ Duyên quyến rũ, lộng lẫy trên thảm đỏ ảnh 4

Hoa hậu trở thành tâm điểm chú ý trên thảm đỏ ngay từ khi vừa mới xuất hiện.

Hoa hậu Kỳ Duyên quyến rũ, lộng lẫy trên thảm đỏ ảnh 5

Người đẹp yêu kiều trong chiếc váy lộng lẫy.

Hoa hậu Kỳ Duyên quyến rũ, lộng lẫy trên thảm đỏ ảnh 6
Hoa hậu Kỳ Duyên quyến rũ, lộng lẫy trên thảm đỏ ảnh 7

Hoa hậu Kỳ Duyên khoe những đường cong vô cùng quyến rũ.

Hoa hậu Kỳ Duyên quyến rũ, lộng lẫy trên thảm đỏ ảnh 8
Hoa hậu Kỳ Duyên quyến rũ, lộng lẫy trên thảm đỏ ảnh 9

Kể từ sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên nhận được lời mời tham dự rất nhiều lễ trao giải.

Hoa hậu Kỳ Duyên quyến rũ, lộng lẫy trên thảm đỏ ảnh 10

Hoa hậu Kỳ Duyên đọ sắc bên các người đẹp đình đám trên thảm đỏ, trong đó có Á hậu Diễm Trang (váy xanh).

Hoa hậu Kỳ Duyên quyến rũ, lộng lẫy trên thảm đỏ ảnh 11

Đạo diễn Dũng Khùng tươi rói bên dàn người đẹp sở hữu chiều cao 'khủng'.

Hoa hậu Kỳ Duyên quyến rũ, lộng lẫy trên thảm đỏ ảnh 12

Hoa hậu Kỳ Duyên chụp ảnh cùng MC Thành Trung.

Hoa hậu Kỳ Duyên quyến rũ, lộng lẫy trên thảm đỏ ảnh 13

Cô duyên dáng trên sân khấu khi đảm nhận vai trò khách mời trao giải.

Photo: Tiên Nguyễn 
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.