Hoa hậu Thu Thảo kiêu sa vai trần dự tiệc ở Hà Nội

Hoa hậu Thu Thảo xinh đẹp, gợi cảm dự tiệc ở Hà Nội.
Hoa hậu Thu Thảo xinh đẹp, gợi cảm dự tiệc ở Hà Nội.
TPO - Tối 9/10, Hoa hậu Đặng Thu Thảo diện váy dạ hội lộng lẫy, khoe bờ vai trần kiêu sa khi tham dự một sự kiện tại thủ đô Hà Nội.
Hoa hậu Thu Thảo kiêu sa vai trần dự tiệc ở Hà Nội ảnh 1
Hoa hậu Thu Thảo kiêu sa vai trần dự tiệc ở Hà Nội ảnh 2

Thu Thảo xuất hiện kiêu sa và lộng lẫy trong bộ váy dạ hội màu xanh nhạt vô cùng dịu dàng.

Hoa hậu Thu Thảo kiêu sa vai trần dự tiệc ở Hà Nội ảnh 3
Hoa hậu Thu Thảo kiêu sa vai trần dự tiệc ở Hà Nội ảnh 4

Cô vẫn trung thành với phong cách sang trọng, thanh lịch và nhẹ nhàng. Bộ váy giúp Hoa hậu khoe được vai trần gợi cảm, cô cũng khéo léo lựa chọn trang sức đi cùng để tôn lên vẻ sang trọng.

Hoa hậu Thu Thảo kiêu sa vai trần dự tiệc ở Hà Nội ảnh 5
Hoa hậu Thu Thảo kiêu sa vai trần dự tiệc ở Hà Nội ảnh 6

Thu Thảo thu hút mọi ống kính với vẻ đẹp mong manh tựa sương khói của mình.

Hoa hậu Thu Thảo kiêu sa vai trần dự tiệc ở Hà Nội ảnh 7
Hoa hậu Thu Thảo kiêu sa vai trần dự tiệc ở Hà Nội ảnh 8

Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 sắp được tổ chức vào cuối tháng 11 sắp tới và Thu Thảo sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Hoa hậu Thu Thảo kiêu sa vai trần dự tiệc ở Hà Nội ảnh 9
Hoa hậu Thu Thảo kiêu sa vai trần dự tiệc ở Hà Nội ảnh 10

Cô sẽ đồng hành cùng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2014 trong nhiều hoạt động của cuộc thi năm nay.

Hoa hậu Thu Thảo kiêu sa vai trần dự tiệc ở Hà Nội ảnh 11
Hoa hậu Thu Thảo kiêu sa vai trần dự tiệc ở Hà Nội ảnh 12

Sau hai năm đăng quang, mặc dù không có nhiều hoạt động nhưng Thu Thảo vẫn để lại dấu ấn đẹp trong lòng công chúng.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.