Hoa hậu Thu Thuỷ, Ngô Phương Lan làm giám khảo Hoa hậu đại dương

Hoa hậu Việt Nam 1994 Thu Thuỷ và Hoa hậu thế giới người Việt 2007 Ngô Phương Lan.
Hoa hậu Việt Nam 1994 Thu Thuỷ và Hoa hậu thế giới người Việt 2007 Ngô Phương Lan.
TPO - Ngoài vai trò chấm thi, Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 Ngô Phương Lan và Hoa hậu Việt Nam năm 1994 Thu Thuỷ còn giữ vai trò huấn luyện và truyền đạt kinh nghiệm đến các thí sinh tham gia đăng ký dự thi Hoa hậu Đại dương khu vực miền Bắc.

Sau một thời gian chuẩn bị, cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 (Miss Vietnam Oceans 2017) chính thức tổ chức buổi sơ tuyển khu vực miền Bắc, vào lúc 8h ngày 18/9, tại Zephyr – 189 Bà Triệu - Hà Nội. Ban giám khảo vòng sơ khảo gồm: Hoa hậu Thu Thuỷ, Hoa hậu Ngô Phương Lan và doanh nhân Vũ Thuý Nga.

Trong buổi sơ tuyển, các thí sinh trải qua phần thi: trình diễn, ứng xử… Từ đó, Ban giám khảo chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất để cùng các thí sinh vòng sơ tuyển miền Nam bước vào Bán kết toàn quốc diễn ra tại TP.HCM.

Nhà thiết kế Võ Việt Chung, trưởng ban tổ chức tiết lộ: "Tôi chọn Hoa hậu Ngô Phương Lan và Hoa hậu Thu Thuỷ chấm thi vòng sơ tuyển miền Bắc vì họ từng là thí sinh tham gia cuộc thi sắc đẹp và có thâm niên hoạt động trong showbiz. Đến với cuộc thi, các bạn sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ, học hỏi từ những chuyên gia giàu kinh nghiệm”.

Hoa hậu Thu Thuỷ, Ngô Phương Lan làm giám khảo Hoa hậu đại dương ảnh 1 Nhà thiết kế Võ Việt Chung - trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương.
Đảm nhận vai trò chấm chi vòng sơ tuyển, Hoa hậu Thu Thuỷ chia sẻ khi được Trưởng Ban tổ chức Võ Việt Chung ngỏ lời mời, cô đã rất hào hứng. Với nhiều năm kinh nghiệm từng chấm thi nhan sắc, Hoa hậu Việt Nam 1994 tin bản thân sẽ làm tốt vai trò của mình là tìm ra những nhân tố mới phù hợp với tiêu chí cuộc thi.

Năm nay, ngoài các phần thi, BTC còn chú trọng hoạt động cộng đồng cũng như việc hướng thí sinh của vòng chung kết tham gia hoạt động bảo vệ môi trường biển.

Hoa hậu Đại dương Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia. Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm Đại sứ cho dự án Blue Ocean World, do Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam (thuộc Bộ tài nguyên và Môi trường) và công ty TNHH MTV Võ Việt Chung sáng lập. Cuộc thi là nơi phát động, tổ chức và hướng giới trẻ Việt vào các hoạt động thiết thực và ý nghĩa để bảo vệ môi trường Biển. 

Hoa hậu Đại dương được tổ chức lần đầu vào năm 2014 với ngôi vị Hoa hậu thuộc về Đặng Thu Thảo. Các giải thưởng được trao gồm: Hoa hậu Đại dương, Á hậu 1, Á hậu 2 và 8 giải phụ: Người đẹp Áo dài; Người đẹp Bikini; Người đẹp Thời trang; Người đẹp có mái tóc đẹp; Người đẹp Ảnh; Người đẹp Biển xanh; Người đẹp có làn da khỏe.

Theo thông tin từ BTC, người đẹp đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đại dương 2017 sẽ được trao vương miện luân lưu trị giá 3,2 tỷ đồng được chế tác từ ngọc trai Hoàng Gia Pearl, tiền mặt cùng hiện vật trị giá 600 triệu đồng, và nhiều quà tặng giá trị đi kèm.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.