Hoa hậu Thùy Lâm đọ sắc bên Thu Hằng

Hai người đẹp mỗi người một vẻ khi diện các thiết kế nữ tính, quyến rũ xuất hiện trong một sự kiện tối 10/9 tại TP HCM.
Hoa hậu Thùy Lâm đọ sắc bên Thu Hằng ảnh 1

Thùy Lâm bay từ Hà Nội vào TP HCM để dự sự kiện. Cô diện đầm cổ yếm cách điệu, cut-out vòng một của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Bộ váy giúp người mặc khoe khéo sắc vóc mặn mà nhưng vẫn không quá hở. 

Hoa hậu Thùy Lâm đọ sắc bên Thu Hằng ảnh 2

Thùy Lâm được khen ngợi là ngày càng rạng rỡ kể từ khi kết hôn và sinh con. Sau khi bé gái thứ hai đã cứng cáp, cô mới mạnh dạn phát triển công việc kinh doanh riêng tại Hà Nội.

Hoa hậu Thùy Lâm đọ sắc bên Thu Hằng ảnh 3

Thùy Lâm hội ngộ nhà thiết kế Cao Đông tại chương trình.

Hoa hậu Thùy Lâm đọ sắc bên Thu Hằng ảnh 4

Thu Hằng cũng là gương mặt được chú ý trong trong vai trò MC.

Hoa hậu Thùy Lâm đọ sắc bên Thu Hằng ảnh 5

Người đẹp diện váy xòe cắt laser và chải tóc mái ngược theo phong cách của các công nương.

Hoa hậu Thùy Lâm đọ sắc bên Thu Hằng ảnh 6

Thu Hằng trổ tài dẫn dắt chương trình lưu loát qua phần giao lưu cùng Thùy Lâm. Cô hỏi thăm Hoa hậu về mái ấm nhỏ và cách sắp xếp thời gian để cân bằng giữa công việc và gia đình.

Hoa hậu Thùy Lâm đọ sắc bên Thu Hằng ảnh 7

Hot girl Ngọc Thảo (trái) cũng góp mặt trong vai trò khách mời.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.