Hoa hậu Tiểu Vy và Nhã Phương khoe vóc dáng trong cùng 1 bộ váy

TPO - Cùng lựa chọn một chiếc váy để tham dự sự kiện, Hoa hậu Việt Nam 2018 và diễn viên Nhã Phương khiến fan hâm mộ bất ngờ.
Hoa hậu Tiểu Vy và Nhã Phương khoe vóc dáng trong cùng 1 bộ váy ảnh 1

Tại sự kiện gần dây, Hoa Hậu Tiểu Vy cực kỳ xinh đẹp trong thiết kế đầm đỏ của NTK Phương My, khoe nhan sắc ngày càng rực rỡ, đỉnh cao.

Hoa hậu Tiểu Vy và Nhã Phương khoe vóc dáng trong cùng 1 bộ váy ảnh 2

Sau một năm đăng quang hoa hậu Việt Nam, phong cách thời trang của Tiểu Vy có phần trưởng thành hơn. Cô không ngại khoe đường cong quyến rũ trong các bộ đồ bó.

Hoa hậu Tiểu Vy và Nhã Phương khoe vóc dáng trong cùng 1 bộ váy ảnh 3

Mái tóc để thẳng, kết hợp với màu son đỏ, Tiểu Vy đánh gục ánh nhìn người đối diện.

Hoa hậu Tiểu Vy và Nhã Phương khoe vóc dáng trong cùng 1 bộ váy ảnh 4

Diễn viên Nhã Phương cũng lựa chọn thiết kế này khi tham dự một sự kiện, nhưng lại chọn cách búi tóc cao và trang điểm nhẹ. Tuy vậy, nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung của Nhã Phương cũng không hề kém cạnh đàn em.

Hoa hậu Tiểu Vy và Nhã Phương khoe vóc dáng trong cùng 1 bộ váy ảnh 5

Không có chiều cao vượt trội như Tiểu Vy, nhưng Nhã Phương lại tạo được thiện cảm bởi nét nhẹ nhàng, nữ tính và vóc dáng mảnh mai.

Hoa hậu Tiểu Vy và Nhã Phương khoe vóc dáng trong cùng 1 bộ váy ảnh 6

Có thể nói, cùng diện chung một thiết kế, nhưng Nhã Phương và Tiểu Vy “mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười”.

Hoa hậu Tiểu Vy và Nhã Phương khoe vóc dáng trong cùng 1 bộ váy ảnh 7

Mẫu thiết kế Tiểu Vy và Nhã Phương lựa chọn nằm trong bộ sưu tập Thu Đông 2019/2020 từng trình diễn ở New York Fashion Week của NTK Phương My, lấy cảm hứng từ câu nói của triết gia Phật giáo người Nhật, Kaneko Daiei: “Cánh hoa tàn, nhưng đóa hoa còn sống mãi. Hình dáng lụy tàn, nhưng phẩm giá còn lưu truyền”.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.