Họa sĩ Việt “tiên đoán” về hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều

Họa sĩ Nguyễn Văn Hổ tạo khuôn đúc bằng đất sét để làm tượng
Họa sĩ Nguyễn Văn Hổ tạo khuôn đúc bằng đất sét để làm tượng
TP - Nguyễn Văn Hổ là một họa sĩ đương đại theo đuổi phong cách pop art. Cách đây hơn một năm anh bắt đầu vẽ, điêu khắc về tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Các tác phẩm mang tính dự đoán của anh được bạn bè yêu thích và mua, hiện chỉ còn một phiên bản.

Nguyễn Văn Hổ kể, từ hội nghị thượng đỉnh lần 1 ở Singapore anh đã chú ý đến hai nhà lãnh đạo này. Tháng 6/2018 anh nảy ra ý tưởng làm tượng “cặp đôi” đang gây chú ý trên phạm vi toàn thế giới bởi vì “chân dung đặc biệt” và “cá tính khác biệt” của hai người: một trẻ một già, một Á một Mỹ, một táo bạo một khôn khéo v.v...

Họa sĩ Việt “tiên đoán” về hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều ảnh 1 Tác phẩm này đã thuộc sở hữu của một nhà sưu tập Sài Gòn
Đây cũng là lần đầu tiên Nguyễn Văn Hổ làm tượng điêu khắc chất liệu sơn mài trên compozit. Đầu tiên, anh tạo khuôn bằng đất sét. Gần như “một đập ăn quan”, chỉ phải chỉnh sửa một vài tiểu tiết để tăng độ sắc nét và biểu cảm. Tượng đúc ra là hình ảnh ông Donald Trump và ông Kim Jong-un đứng dựa lưng dính liền vào nhau. Tác phẩm có hai mặt: đầu này là ông Kim, đầu kia là ông Trump.
Họa sĩ Việt “tiên đoán” về hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều ảnh 2 Phiên bản ông Trump-Kim và súng máy chúc nòng xuống đất
Ban đầu Nguyễn Văn Hổ làm tượng chỉ để “chơi” và dỗ vui cô con gái mới 5 tuổi nhưng đã quan tâm đến các chính trị gia. Bé thuộc tên và nhớ mặt hầu hết các chính trị gia nổi tiếng. Sau này, một nhà sưu tập ở Sài Gòn ra Hà Nội bị tác phẩm  thu hút đã mua lại. Một phiên bản khác, Hổ tặng cho người bạn cũng là họa sĩ. Bản còn lại duy nhất trong nhà anh không may bị nứt trong quá trình chuyển nhà. Thế là anh “tách” ông Trump và ông Kim ra làm hai. Đầu tiên, tác phẩm đứng trên một bệ đỡ hình tròn, bên cạnh là khẩu súng máy quay nòng xuống đất. Khi tách ra, Hổ tình cờ tìm được một miếng ván cửa “cũ mà đẹp” dài khoảng 80cm, ông Trump và ông Kim (cao khoảng 30cm) chia nhau đứng trên tấm ván, trở thành một bức tranh treo tường độc đáo. Trong phiên bản này không còn súng máy, họa sĩ cho biết: “Có thể đó là một dự đoán, vấn đề Triều Tiên sẽ được giải quyết trong hòa bình”.
Họa sĩ Việt “tiên đoán” về hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều ảnh 3 Tác phẩm không súng máy được coi như một dự đoán và kết quả Hội nghị
Về hai nhân vật gợi cảm hứng này, Nguyễn Văn Hổ còn vẽ trên sơn dầu khổ lớn, nhưng theo anh “làm tượng vẫn thú hơn, vì trông có vẻ rất funny”. Nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh lần hai sẽ diễn ra tại Hà Nội, Hổ lại cho ông Trump và ông Kim mặc áo dài cổ của Việt Nam. Bức sơn dầu khổ lớn 1m2x1m4 nhưng anh chỉ hoàn thành trong vòng hai tiếng.
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.