Hồng Nhung chia sẻ về quan hệ với chồng cũ và cuộc sống sau ly hôn

Vợ chồng Hồng Nhung và hai con Tôm, Tép.
Vợ chồng Hồng Nhung và hai con Tôm, Tép.
Dù không sống ở Việt Nam, chồng cũ luôn dành sự quan tâm, cùng ca sĩ chăm lo hai con có tuổi thơ trọn vẹn.

- Sau ly hôn, hiện giờ cuộc sống của chị và hai con thế nào?

Tôi và hai con Tôm, Tép sống ở chung cư gần với chỗ ông bà ngoại. Ông bà mất ba phút đi bộ là có thể thăm cháu. Hai con tôi vẫn vui vẻ, hồn nhiên như chưa có điều gì xảy ra bởi các bé bận rộn lịch học, tham gia các chương trình ngoại khóa của trường và ở nhà như: trồng rau, nhặt rác, làm poster kêu gọi bảo vệ môi trường.

Không ai có thể hoàn toàn lạc quan sau ly hôn. Điều quan trọng gia đình tôi là những người tri thức, tìm cách giải quyết vấn đề trong hòa thuận nhất để bớt sự đau buồn. Bây giờ, tôi phải lạc quan vì hai con. Tôi nghĩ chính sự hồn nhiên, vô tư của Tôm và Tép đã truyền cho tôi năng lượng. Phải nói rằng tôi đang "lợi dụng" các con mình để có được một cuộc sống vui vẻ.

Chị giữ quan hệ với chồng cũ ra sao?

- Chúng tôi không còn duyên với nhau nhưng vẫn là những người bố người mẹ yêu thương con cái. Anh ấy hiện không ở Việt Nam, chỉ thi thoảng thu xếp bay về Việt Nam thăm con. Dù ở xa, ngày nào anh cũng gọi điện trò chuyện với hai bé. Các con đã sáu tuổi, tự lập sớm, được sống trong tình yêu thương của bố mẹ, ông bà nên lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái.

Chị cân bằng thời gian giữa việc đi hát và chăm sóc cho Tôm và Tép ra sao?

- Mỗi sáng, tôi tranh thủ dậy sớm, chuẩn bị đưa các con đến trường, chiều đón về. Thời gian còn lại tôi dành cho âm nhạc hoặc hoặc tập thiền, yoga. Lịch học ở trường quốc tế của Tôm và Tép có nhiều kỳ nghỉ nhỏ chứ không chỉ có dịp nghỉ hè như trường Việt Nam nên mỗi khi tôi đi diễn xa, hai con được nghỉ học là tôi đưa theo cùng, như tháng 11 tới, tôi ra Vịnh Hạ Long quay video nhạc cho bài hát mới và có cả Tôm Tép đi theo. Còn những khi bận rộn, tôi có ông bà ngoại của hai bé phụ giúp nên cũng bớt lo lắng. Ông bà giờ không vướng bận gì cả nên rất muốn ở bên cháu vui chơi, cùng học tiếng Việt, tiếng Anh. Do biết cách sắp xếp thời gian hợp lý, tôi luôn chủ động trong việc chăm con.

Ngoài thời gian đi hát, tôi dành thời gian tập thể thao để có cơ thể khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái, hướng đến đời sống lành mạnh. Tôi cũng lập ra một kênh Youtube riêng, quay những video chia sẻ cách thư giãn, nghỉ ngơi. Nhiều phụ nữ hiện nay chịu lực nhiều mặt trong cuộc sống nhưng không có nơi giải tỏa, vì vậy,  dễ mắc chứng trầm cảm. Tôi muốn truyền cảm hứng về một lối sống tích cực cho họ.

Ở tuổi ngoài 40, điều quan trọng nhất với cuộc sống của chị là gì?

- Đó là xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và làm những điều có ý nghĩa. Tôi sẽ tiếp tục sống với niềm hạnh phúc hiện tại. Tôi muốn dành thật nhiều thời gian yêu thương các con, hướng bé đến với điều thiện, nhận biết và trân trọng cái đẹp quanh mình với tâm hồn trong sáng.

Hiện chị tham gia các chương trình với tần suất như thế nào?

Tôi thường tham gia các chương trình ca nhạc lớn ở Hà Nội với các sân khấu: Cung Hữu nghị Việt Xô, Nhà hát Lớn.. và cả các hội nghị, event. Thi thoảng, tôi thực hiện các đêm nhạc ở phòng trà để tâm tình, gần gũi với khán giả hơn. Âm nhạc có một sức mạnh to lớn, khiến cho con người ta hướng đến những điều tích cực trong cuộc sống.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG