Hotboy Jason Nguyễn - CEO và quản lý người đẹp bị bắt vì lừa đảo 57 tỷ đồng là ai?

TPO - Trước khi bị bắt vì cáo buộc lừa đảo 57 tỷ đồng, Jason Nguyễn tự xây dựng cho mình hình ảnh một CEO tài giỏi, điển trai, sáng lập và điều hành nhiều công ty triệu đô cũng như từng làm quản lý của một số người đẹp nổi tiếng.
Hotboy Jason Nguyễn - CEO và quản lý người đẹp bị bắt vì lừa đảo 57 tỷ đồng là ai? ảnh 1

Jason Nguyễn tên thật là Nguyễn Khánh Nguyên, sinh năm 1988, từng là du học sinh Singapore.

Hotboy Jason Nguyễn - CEO và quản lý người đẹp bị bắt vì lừa đảo 57 tỷ đồng là ai? ảnh 2 Trên mạng xã hội, Jason Nguyễn được nhiều người gọi là hot boy khi sở hữu ngoại hình điển trai, nam tính, do đó trang cá nhân của người này có tới 142.000 tài khoản theo dõi.
Hotboy Jason Nguyễn - CEO và quản lý người đẹp bị bắt vì lừa đảo 57 tỷ đồng là ai? ảnh 3 Đặc biệt, hot boy sinh năm 1988 còn thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh thể hiện bản thân là một CEO tài giỏi, sáng lập và điều hành một số công ty triệu đô cũng như có nhiều bài viết chia sẻ về kinh nghiệm start-up, kinh doanh trên mạng xã hội. 
Hotboy Jason Nguyễn - CEO và quản lý người đẹp bị bắt vì lừa đảo 57 tỷ đồng là ai? ảnh 4 Không những vậy, Jason Nguyễn còn được biết đến là quản lý của một số người nổi tiếng.
Hotboy Jason Nguyễn - CEO và quản lý người đẹp bị bắt vì lừa đảo 57 tỷ đồng là ai? ảnh 5  
Hotboy Jason Nguyễn - CEO và quản lý người đẹp bị bắt vì lừa đảo 57 tỷ đồng là ai? ảnh 6 Hot boy sinh năm 1988 cũng chăm chỉ đăng ảnh về cuộc sống xa hoa với đồ hiệu, xe sang và những chuyến du lịch đắt đỏ trên trang cá nhân.
Hotboy Jason Nguyễn - CEO và quản lý người đẹp bị bắt vì lừa đảo 57 tỷ đồng là ai? ảnh 7 Ngày 23/11, Jason Nguyên bị Công an TP. Hồ Chí Minh bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 57 tỷ đồng của một doanh nhân. Theo đó, khi đại dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vào hồi tháng 5, Jason Nguyễn với vài trò là người đại diện của một công ty có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh đã làm quen với vị doanh nhân có nhu cầu mua găng tay y tế để bán ra nước ngoài và tự nhận mình có sản xuất mặt hàng này.
Hotboy Jason Nguyễn - CEO và quản lý người đẹp bị bắt vì lừa đảo 57 tỷ đồng là ai? ảnh 8 Sau đó hot boy này thuê kho hàng, mua 10 thùng găng tay y tế thật để quay video gửi cho vị doanh nhân trên để minh chứng mình có hàng. Sau đó vị doanh nhân ký hợp đồng đặt mua 10 triệu hộp găng tay và chuyển vào tài khoản công ty mà Jason Nguyễn làm đại diện 57 tỷ đồng. Tuy nhiên khi vị doanh nhân yêu cầu giao hàng phía hot boy sinh năm 1988 trốn tránh.
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.