Hương Lan và NSND Ngọc Giàu thăm lại “Thánh đường” cải lương

Nghệ sỹ Thanh Nga, nghệ sỹ Hữu Phước và nghệ sỹ Hương Lan (khi còn nhỏ) trong vở cải lương "Yêu trong hoàng hôn" của soạn giả Ngọc Linh
Nghệ sỹ Thanh Nga, nghệ sỹ Hữu Phước và nghệ sỹ Hương Lan (khi còn nhỏ) trong vở cải lương "Yêu trong hoàng hôn" của soạn giả Ngọc Linh
Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang; là rạp Hưng Đạo xưa; được coi là "Thánh đường" của bộ môn cải lương miền Nam Việt Nam. Nơi đây, những vở cải lương kinh điển được công diễn và là nơi chắp cánh của hàng loạt nghệ sỹ cải lương gạo cội.

Là con gái ruột của nghệ sỹ cải lương nổi tiếng Hữu Phước, từ khi lên 4 tuổi Hương Lan đã được cha mình chỉ dạy cho từng câu vọng cổ, cải lương, cùng với năng khiếu thiên bẩm, lại thêm được sống trong bầu không khí nghệ thuật từ nhỏ, được tiếp xúc với nhiều nghệ sỹ gạo cội của bộ môn cải lương như Thanh Nga, Ngọc Giàu, Út Bạch Lan, Bảo Quốc... Hương Lan đã lên sân khấu từ thuở lên 5 và được khán giả ái mộ tặng danh xưng "Thần đồng bé Hương Lan".

Có thể nói, cải lương là cái nôi đưa tài năng ca hát của nghệ sỹ Hương Lan đến với công chúng, trở thành bước đệm vững chắc để cô có thể thử thách mình ở nhiều dòng nhạc khác nhau.

Hương Lan và NSND Ngọc Giàu thăm lại “Thánh đường” cải lương ảnh 1 Rạp Hưng Đạo trước 1975

Rạp Hưng Đạo (nay là nhà hát cải lương Trần Hữu Trang) là nơi tràn ngập kỷ niệm của Hương Lan từ khi còn nhỏ đến năm 20 tuổi. Sau này, cô chuyển qua hát tân nhạc và những kỹ thuật thanh nhạc từ việc hát cải lương đã giúp nữ nghệ sỹ tạo ra một chất giọng riêng cho mình, không phải nghệ sỹ nào cũng có được.

Hương Lan và NSND Ngọc Giàu thăm lại “Thánh đường” cải lương ảnh 2 NSND Ngọc Giàu và nghệ sỹ Hương Lan nắm tay nhau trước cổng nhà hát Trần Hữu Trang

Là một trong những nghệ sỹ thời kỳ đầu của cải lương, những năm 80 thế kỷ trước, NSND Ngọc Giàu là bảo chứng cho phòng vé với lối diễn tài tình. Chứng kiến nghệ sỹ Hương Lan nổi tiếng từ thuở nhỏ và miệt mài hoạt động nghệ thuật gần 60 năm, NSND Ngọc Giàu lúc nào cũng dành tình cảm đặc biệt thương yêu cho "bé Hương Lan".

Hương Lan và NSND Ngọc Giàu thăm lại “Thánh đường” cải lương ảnh 3 Hai thế hệ nghệ sỹ cải lương đang hoài niệm lại thời vang son của bộ môn này trong sảnh nhà hát Trần Hữu Trang

Với nghệ sỹ Hương Lan, cô luôn gọi NSND Ngọc Giàu là má. Dù đã hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật nhưng với giọng ca "Bông cỏ may"thì mỗi khi ở bên má Ngọc Giàu, cô thấy mình luôn bé bỏng, được yêu thương và che chở rất nhiều.

Hương Lan và NSND Ngọc Giàu thăm lại “Thánh đường” cải lương ảnh 4 Sau khi thăm lại nhà hát cải lương, hai nghệ sỹ cùng đến thắp hương tại nhà thờ Tổ của nghệ sỹ Hoài Linh
Hương Lan và NSND Ngọc Giàu thăm lại “Thánh đường” cải lương ảnh 5 Cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp và cuộc sống, hai nghệ sỹ thắp nén hương cầu an tại nhà thờ Tổ, mong mọi điều an lành đến với những người mà Hương Lan và Ngọc Giàu yêu thương, trân quý
Hương Lan và NSND Ngọc Giàu thăm lại “Thánh đường” cải lương ảnh 6 Với má Ngọc Giàu, Hương Lan mãi là cô gái bé bỏng được mọi người yêu thương từ thuở nhỏ
Hương Lan và NSND Ngọc Giàu thăm lại “Thánh đường” cải lương ảnh 7 Cả hai nghệ sỹ cùng tâm sự về chặng đường mình đã đi qua có vui có buồn, nhưng với nghệ thuật, NSND Ngọc Giàu và nghệ sỹ Hương Lan vẫn dành tất cả tâm huyết của mình cống hiến cho khán giả. Liveshow "Một đời sân khấu" của Hương Lan một đêm duy nhất tại Sài Gòn 2/6 sẽ có sự góp mặt của má Ngọc Giàu cùng loạt nghệ sỹ nổi tiếng, hứa hẹn sẽ đem lại cho khán giả những phút giây đắm mình với những hồi ức đẹp về cải lương, dân ca và tân nhạc

Các khán giả yêu mến tiếng hát Hương Lan có thể mua vé tham dự đêm diễn tại:

Công ty TNHH Gi ải trí Tiếng hát Việt – AA 14 Thất Sơn, Phường 15, Quận 10, Tp. HCM.

Hotline: 0908.884.597 - 028.3977.0927

Đêm Liveshow “Một đời sân khấu” của nghệ sỹ Hương Lan sẽ được tổ chức vào đêm 2/6 tại Nhà hát Hoà bình, với sự tham gia của NSND Ngọc Giàu, NSƯT Hoài Linh, Ý Lan, Chí Tài, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê, Ngọc Linh, Hà Vân… cùng với sự dàn dựng của đạo diễn Trần Vi Mỹ. 

Chương trình được tài trợ chính bởi nhãn hàng Dr. Thanh (Tân Hiệp Phát) với giá vé dao động từ 500 ngàn - 2,5 triệu đồng. Khán giả yêu mến tiếng hát của nữ nghệ sỹ Hương Lan có thể mua vé tham gia đêm diễn trực tiếp tại: Công ty TNHH Giải trí Tiếng hát Việt, địa chỉ: AA14 Thất Sơn, Phường 15, Quận 10, TP.HCM, hoặc đặt vé thông qua số hotline: 0908.884.594 - 028.3977.0927.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.