'Huyền thoại voi Tây Nguyên'

'Huyền thoại voi Tây Nguyên'
TP - Đây là chủ đề của Tuần văn hóa du lịch Buôn Ma Thuột- Đắc Lắc 2009 diễn ra từ 16 đến 20/12. Lễ khai mạc truyền trực tiếp trên sóng Truyền hình Việt Nam.

Cùng thời điểm, một lễ hội đường phố sẽ diễn ra với các hoạt động diễu hành và trình diễn nghệ thuật dân gian.

Tâm điểm của Tuần văn hóa là hội Voi diễn ra tại nhà văn hóa cộng đồng huyện Buôn Đôn, Vườn quốc gia Yok Don.

Dự kiến sẽ có 30 voi tham gia các hoạt động đá bóng, thi chạy, thi bơi, kéo vật nặng, tái hiện các nghi lễ hoặc săn bắt - thuần dưỡng voi rừng.

Du khách sẽ được chiêm ngưỡng tượng nhà mồ tại Trại sáng tác điêu khắc gỗ được diễn ra ở xã K’Rông Na, huyện Buôn Đôn.

Cũng tại đây vào tối 17 và 19/12 sẽ diễn ra hội Lửa. Lễ cúng bến nước của đồng bào Tây Nguyên cũng được tái hiện tại xã Ea Tur, thành phố Buôn Ma Thuột vào ngày 18/12.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.