Huỳnh Hiểu Minh biếu nhà vợ 'núi tiền' trước ngày cưới

Cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy sẽ lên xe hoa vào ngày 8.10 tới.
Cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy sẽ lên xe hoa vào ngày 8.10 tới.
Trước đám cưới 2 tháng, Huỳnh Hiểu Minh "tung chiêu" lấy lòng bố mẹ vợ tương lai.

Theo Sina, vào ngày 8/10 tới đây cặp đôi "kim đồng ngọc nữ" Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy (Dương Dĩnh) sẽ tổ chức lễ thành hôn tại  Trung tâm triển lãm Thượng Hải. Thông tin trên cũng đã được phía công ty quản lý của Angelababy xác nhận.

Như vậy, sau 5 năm yêu nhau, cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đã quyết định về chung một nhà. Vào ngày 27.5.2015 vừa qua, hai người đã nhận giấy chứng nhận kết hôn tại Thanh Đảo, quê nhà nam diễn viên 37 tuổi.

Trang Ifeng cho biết, trước đám cưới 2 tháng, Huỳnh Hiểu Minh đã tặng món quà trị giá 38 triệu NDT (129 tỉ đồng) cho bố mẹ vợ tương lai như lời tri ân tới hai người đã sinh thành ra Angelababy.

Huỳnh Hiểu Minh biếu nhà vợ 'núi tiền' trước ngày cưới ảnh 1 Cặp vợ chồng tương lai đã lên danh sách 1.500 khách mời dự đám cưới.
Ngoài ra, thông tin về tiệc cưới cũng được chia sẻ. Hai người dự kiến đặt 200 bàn tiệc cho 2.000 khách mời là bạn bè, người thân. Hiện tại, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đều đã lên danh sách các khách mời và "mời cưới" qua điện thoại bởi cả hai đều bận rộn cho việc diễn xuất.

Sina tiết lộ, bạn bè của ngôi sao Lộc đỉnh ký khoảng 1.500 người, trong khi phía cô dâu là 500 khách mời. Thiếp mời sẽ được hai ngôi sao gửi tới người thân, bạn bè vào tháng 9 tới.

Hiện tại, Huỳnh Hiểu Minh đang tham gia vai diễn Đường Huyền Trang trong bộ phim điện ảnh hợp tác Trung - Ấn mang tên Đại Đường Huyền Trang của đạo diễn Vương Gia Vệ. Angelababy cũng góp mặt cho vai diễn mới cho phần tiếp theo bộ phim Ngày độc lập khởi quay tại Mỹ và sắp tới trở lại Hồng Kông.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.