Jennifer Lopez diện ‘cây đỏ’ rực lửa sánh đôi bên tình trẻ

TPO - Nữ ca sĩ gợi cảm xuất hiện nổi bật, gợi cảm và tình tứ bên chàng cầu thủ bóng chày Alex Rodriguez tại New York vào hôm qua.
Jennifer Lopez diện ‘cây đỏ’ rực lửa sánh đôi bên tình trẻ ảnh 1

Bà mẹ hai con vô cùng quyến rũ với áo crop top cúp ngực tay xòe trị giá tới gần 3000 đô của thương hiệu Balmain. Chiếc túi xách đắt đỏ 2400 đô la của Christian Louboutin càng khiến J. Lo trở nên nổi bật trên phố.

Jennifer Lopez diện ‘cây đỏ’ rực lửa sánh đôi bên tình trẻ ảnh 2

Cặp đôi tái hợp khoảng gần 1 tháng nay, họ liên tục tay trong tay đi nghỉ tại Los Angeles, New York, Bahamas và Miami.

Jennifer Lopez diện ‘cây đỏ’ rực lửa sánh đôi bên tình trẻ ảnh 3

Dù Jennifer Lopez hơn bạn trai 6 tuổi nhưng cả hai trông rất đẹp đôi.

Jennifer Lopez diện ‘cây đỏ’ rực lửa sánh đôi bên tình trẻ ảnh 4

J. Lo và Alex được cho là đã nối lại tình xưa sau nhiều năm lỡ hẹn. Cặp đôi từng gặp gỡ vào năm 2005 và dành nhiều cảm tình cho nhau. Khi đó, J. Lo vẫn đang là vợ của nam ca sĩ Marc Anthony.

Jennifer Lopez diện ‘cây đỏ’ rực lửa sánh đôi bên tình trẻ ảnh 5

J. Lo 47 tuổi vẫn trẻ trung đầy gợi cảm, thu hút sự chú ý trên phố.

Jennifer Lopez diện ‘cây đỏ’ rực lửa sánh đôi bên tình trẻ ảnh 6

Cô trải qua 3 cuộc hôn nhân: Ojani Noa từ 1997 đến 1998, Cris Judd từ 2001 đến 2003 và Marc Anthony từ 2004 đến 2014. 

Jennifer Lopez diện ‘cây đỏ’ rực lửa sánh đôi bên tình trẻ ảnh 7

Cầu thủ bóng chày 41 tuổi Alex Rodriguez có cuộc hôn nhân với người đẹp Cynthia Scurtis từ năm 2002 đến 2008, họ có 2 con gái: Natasha 12 tuổi và Ella lên 8.
Trong thời điểm Alex vướng lùm xùm ly dị với Cynthia, có tin đồn anh hẹn hò với “nữ hoàng nhạc pop” Madonna.

Jennifer Lopez diện ‘cây đỏ’ rực lửa sánh đôi bên tình trẻ ảnh 8

Trước khi tái hợp với Alex Rodriguez, J. Lo từng có 5 năm mặn nồng bên vũ công trẻ kém cô tới 18 tuổi Casper Smart. Sau đó, cô có thời gian yêu đương ngắn ngủi bên rapper người Canada Drake, cũng kém J.Lo tới 17 tuổi.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.