Justin Bieber bị tố sàm sỡ, siêu mẫu ra mặt bênh vực

TPO - Trong khi báo chí và truyền thông cố tình cho rằng Justin Bieber đã có hành vi khiếm nhã với siêu mẫu Heidi Klum, thì "nạn nhân" đã quyết định ra mặt bênh vực cho 'Hoàng tử nhạc Pop'.
Justin Bieber bị tố sàm sỡ, siêu mẫu ra mặt bênh vực ảnh 1

Vừa qua, nam ca sĩ Justin Bieber đã tới tham dự bữa tiệc quyên tiền cho Quỹ nghiên cứu AIDS của Mỹ, Amfar, được tổ chức hàng năm trực thuộc khuôn khổ LHP Cannes.

Justin Bieber bị tố sàm sỡ, siêu mẫu ra mặt bênh vực ảnh 2

Tuy nhiên, khi chụp ảnh chung với siêu mẫu Heidi Klum, Justin đã bị cộng đồng mạng tố cáo đặt bàn tay ở vị trí khá nhạy cảm không khác gì hành động sàm sỡ đàn chị.

Justin Bieber bị tố sàm sỡ, siêu mẫu ra mặt bênh vực ảnh 3

Nhưng Heidi đã lên tiếng bênh vực Justin Bieber và khẳng định anh chàng hoàn toàn không hề chạm vào ngực mình. Sau đó, người đẹp chạy thẳng ra chỗ bồ trẻ...

Justin Bieber bị tố sàm sỡ, siêu mẫu ra mặt bênh vực ảnh 4

...và trao cho nhau nụ hôn đắm đuối.

Justin Bieber bị tố sàm sỡ, siêu mẫu ra mặt bênh vực ảnh 5

Sau khi bị Heidi Klum "bỏ rơi", Justin lại gần bắt chuyện với nữ ca sĩ Lana Del Rey và chụp hình kỷ niệm cùng cô.

Justin Bieber bị tố sàm sỡ, siêu mẫu ra mặt bênh vực ảnh 6

Bữa tiệc còn quy tụ nhiều ngôi sao khác như thiên thần Victoria's Secret - Karlie Kloss...

Justin Bieber bị tố sàm sỡ, siêu mẫu ra mặt bênh vực ảnh 7

..."Người đẹp có râu" - Conchita Wurst và cựu giám khảo X-Factor nữ ca sĩ Nicole Scherzinger.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.