Khoảnh khắc ấn tượng trong đám hỏi Ông Cao Thắng và Đông Nhi

TPO - Đám hỏi Đông Nhi – Ông Cao Thắng vừa diễn ra sáng nay, 8/11, trước khi diễn ra đám cưới 1 ngày.
Khoảnh khắc ấn tượng trong đám hỏi Ông Cao Thắng và Đông Nhi ảnh 1

Sáng sớm 8/11, lễ ăn hỏi của cặp sao hot nhất nhì showbiz Việt diễn ra tại nhà riêng ở TP.HCM. Ảnh: Song Luân dẫn đầu dàn phù rể

Khoảnh khắc ấn tượng trong đám hỏi Ông Cao Thắng và Đông Nhi ảnh 2  Biệt thự nhà cô dâu Đông Nhi được trang trí ngập tràn hoa tươi tông màu trắng chủ đạo
Khoảnh khắc ấn tượng trong đám hỏi Ông Cao Thắng và Đông Nhi ảnh 3Biệt thự của gia đình Ông Cao Thắng được cũng lộng lẫy hoa tươi nhưng màu đỏ là chủ đạo.
Khoảnh khắc ấn tượng trong đám hỏi Ông Cao Thắng và Đông Nhi ảnh 4  Dàn siêu xe đến rước dâu
Khoảnh khắc ấn tượng trong đám hỏi Ông Cao Thắng và Đông Nhi ảnh 5  Ông Cao Thắng vui cười trong ngày vui
Khoảnh khắc ấn tượng trong đám hỏi Ông Cao Thắng và Đông Nhi ảnh 6Đông Nhi và Cao Thắng chụp hình lưu niệm bên đội bê đỡ tráp
Khoảnh khắc ấn tượng trong đám hỏi Ông Cao Thắng và Đông Nhi ảnh 7
Khoảnh khắc ấn tượng trong đám hỏi Ông Cao Thắng và Đông Nhi ảnh 8
Khoảnh khắc ấn tượng trong đám hỏi Ông Cao Thắng và Đông Nhi ảnh 9 Nhiều fan có mặt chung vui cùng cặp đôi
Khoảnh khắc ấn tượng trong đám hỏi Ông Cao Thắng và Đông Nhi ảnh 10

Sau đám hỏi, cặp sao vui mừng ra ngoài cảm ơn khán giả và truyền thông đã ủng hộ, theo dõi hành trình 10 năm của họ. Đông Nhi chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc khi đang đứng đây với vai trò mới là vợ Ông Cao Thắng". Cô viết trên trang cá nhân: "Cảm ơn ông trời đã cho chúng con tìm thấy nhau".

Khoảnh khắc ấn tượng trong đám hỏi Ông Cao Thắng và Đông Nhi ảnh 11

Sau đám hỏi, cô dâu chú rể sẽ bay đến Phú Quốc chuẩn bị cho tiệc cưới trên bãi biển vào chiều tối 9/11. Được biết, các nghệ sĩ Việt - khách mời của hôn lễ sẽ đáp chuyến bay sớm vào ngày mai đến đảo Ngọc.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.