Khối gia sản khổng lồ của 'én nhỏ' Triệu Vy

Không chỉ là ngôi sao đắt giá nhất Trung Quốc, Triệu Vy còn sở hữu nhiều bất động sản có giá trị lên tới 36 triệu USD. Hồi đầu năm 2015, Triệu Vy và chồng bỏ ra 400 triệu USD để mua cổ phần hãng phim Alibaba Pictures. Họ trở thành cổ đông lớn thứ 2 của hãng phim này. 
Khối gia sản khổng lồ của 'én nhỏ' Triệu Vy ảnh 1 Mới đây, các tạp chí danh tiếng lần lượt nói về sự giàu có và nổi tiếng của Triệu Vy. Tờ Tecent xếp ngôi sao Họa bì ở vị trí đầu tiên trong danh sách 10 ngôi sao đắt giá nhất năm 2014. Cô lọt vào danh sách 100 người nổi tiếng quyền lực nhất Trung Quốc năm 2014 do tờ Forbes bình chọn.
Khối gia sản khổng lồ của 'én nhỏ' Triệu Vy ảnh 2 Đầu năm 2015, Triệu Vy và chồng bỏ ra 400 triệu USD để mua cổ phần hãng phim Alibaba Pictures. Họ trở thành cổ đông lớn thứ 2 của hãng phim này. Sắp tới, Alibaba Pictures và Châu Tinh Trì hợp tác sản xuất phần 2 của Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện. "Vua hài" phải viết một vai dành riêng cho Triệu Vy, bên cạnh 2 vai chính của Thư Kỳ và Văn Chương.
Khối gia sản khổng lồ của 'én nhỏ' Triệu Vy ảnh 3

Thu nhập của Triệu Vy không chỉ đến từ các hoạt động điện ảnh, tham gia gameshow hay quảng cáo mà còn từ lĩnh vực bất động sản. Trong năm 2014, chỉ tính riêng việc đóng phim và ngồi ghế nóng cuộc thi China's Got Talent, "Én nhỏ" bỏ túi 23 triệu NDT (gần 80 tỷ đồng).

Khối gia sản khổng lồ của 'én nhỏ' Triệu Vy ảnh 4

Để có được cái gật đầu của Triệu Vy, đoàn làm phim Mẹ hổ, bố mèo phải bỏ ra 30 triệu NDT (khoảng 105 tỷ đồng). Mức cát-xê này khiến dư luận xôn xao bởi các diễn viên hàng đầu như Châu Tấn, Phạm Băng Băng cũng chỉ được trả khoảng 7 - 10 triệu NDT khi tham gia phim truyền hình.

Khối gia sản khổng lồ của 'én nhỏ' Triệu Vy ảnh 5

Khi lần đầu tiên thử sức trong vai trò đạo diễn, Triệu Vy gặt hái được thành công vang dội. Bộ phim Gửi tuổi thanh xuân đạt mức doanh thu phòng vé lên tới 70 triệu USD và đưa Triệu Vy thành Đạo diễn đại lục có doanh thu phòng vé cao nhất.

Khối gia sản khổng lồ của 'én nhỏ' Triệu Vy ảnh 6

Triệu Vy sở hữu nhiều bất động sản giá trị. Ở Trung Quốc, cô từng bỏ hơn 4 triệu USD mua một biệt thự ven hồ nằm ở ngoại ô phía Tây. Các căn hộ chung cư tại Bắc Kinh của Triệu Vy có giá hơn 8 triệu USD. Ngoài ra cô còn có các biệt thự tại Thượng Hải, Hong Kong, Singapore... Ước tính, tổng giá trị bất động sản của ngôi sao Hoàn châu cách cách lên tới 36 triệu USD.

Khối gia sản khổng lồ của 'én nhỏ' Triệu Vy ảnh 7

Ngôi biệt thự này tại Thượng Hải được Triệu Vy mua dành tặng cho bố mẹ đẻ.

Khối gia sản khổng lồ của 'én nhỏ' Triệu Vy ảnh 8

Vào năm 2011, Triệu Vy cùng chồng mua nhà máy sản xuất rượu nho Chateau Monlot tại Pháp. Cô là sao châu Á đầu tiên sở hữu nhà máy rượu chính gốc châu Âu. Chateau Monlot rộng 7 ha và có khu nghỉ dưỡng sang trọng.

Khối gia sản khổng lồ của 'én nhỏ' Triệu Vy ảnh 9

Triệu Vy sở hữu 8 chiếc siêu xe thuộc các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, trong đó có chiếc Rolls Royce có giá trị vào khoảng 13,5 tỷ.

Khối gia sản khổng lồ của 'én nhỏ' Triệu Vy ảnh 10

Mới đây, Triệu Vy để lộ việc sở hữu chiếc phi cơ riêng khi cùng chồng con và bạn bè sang Australia du lịch.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.