Không chỉ 'Ngọc hoàng' Quốc Khánh mà 'Cô Đẩu' Công Lý vẫn lận đận tìm kiếm tổ ấm

Công Lý và con gái trong chương trình "Táo Quân".
Công Lý và con gái trong chương trình "Táo Quân".
Bộ ba "Táo quân" Ngọc Hoàng - Nam Tào - Bắc Đẩu mỗi dịp Tết đến lại khiến khán giả mong chờ. Ở ngoài đời sống, không chỉ "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh vẫn "phòng không cho gái nó thèm", còn có thêm Công Lý lận đận tìm kiếm tổ ấm.

Gắn bó với vai diễn Bắc Đẩu suốt 14 mùa Táo quân, danh hài Công Lý khiến khán giả nhớ mãi chất giọng mai mái gây cười. Đôi khi nam diễn viên còn biến hóa về giới tình khiến người xem qua bao năm chẳng biết nhân vật Bắc Đẩu là gái hay trai.

Nhân vật Bắc Đẩu lúc nào cũng tưng tửng, đáng yêu và hài hước bên Ngọc Hoàng, Nam Tào như thế, nhưng cuộc sống hôn nhân, hạnh phúc về một mái ấm của Công Lý lại trái ngược hoàn toàn. Chẳng ai biết nhiều về đời tư của anh, chỉ mãi thời gian gần đây, "cô Đẩu" mới chịu khó chia sẻ với mọi người.

Với những bạn bè thân thiết, không ai là không hiểu hoàn cảnh của anh, một người đàn ông lận đận qua hai lần đò và vô số mối tình. Cho đến giờ trên con đường kiếm tìm hạnh phúc, diễn viên Công Lý vẫn chưa đi được đến cái kết tốt đẹp của tình yêu.

Thành công trong sự nghiệp với những vai diễn từ chính kịch cho đến hài kịch rồi từ truyền hình cho đến sân khấu nhưng có thể nói rằng anh là người đàn ông thất bại trong hôn nhân. Cũng như nhiều danh hài đem tiếng cười cho khán giả trên sân khấu nhưng khi tắt đèn về lại cuộc đời thực, Công Lý nhận cho mình sự cô đơn.

Trước khi đến với cuộc hôn nhân với MC Thảo Vân, Công Lý từng có vợ làm ở đài truyền hình và có một con gái sinh năm 2001.

Được biết, con gái "cô Đẩu" dành rất nhiều tình cảm cho bố. Khi được hỏi về ước mơ của con, Công Lý khẳng định, con gái anh muốn trở thành họa sĩ. Tuy nhiên, con gái Công Lý lại chia sẻ: "Con muốn được trở thành người giống như bố, được trải nghiệm cảm giác đi diễn, những khó khăn trong công việc và có các mối quan hệ trong xã hội".

Không chỉ 'Ngọc hoàng' Quốc Khánh mà 'Cô Đẩu' Công Lý vẫn lận đận tìm kiếm tổ ấm ảnh 1

Sau khi chia tay vợ đầu, năm 2004, Công Lý kết hôn với MC Thảo Vân.

Sau thất bại ở cuộc hôn nhân đầu, năm 2004, Công Lý đến với Thảo Vân rồi có con trai. Đây là cặp đôi nghệ sĩ được công chúng yêu mến bởi lối sống giản dị và khá gần gũi. Chính MC Thảo Vân là người đã sưởi ấm cho Công Lý những năm tháng buồn khổ sau khi chia tay vợ đầu.

Những tưởng hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với họ nhưng cuối cùng sau 5 năm bên nhau, họ bất ngờ chia tay. Cả Công Lý và Thảo Vân đều không hiểu lý do nào khiến họ đứt gánh. Công Lý từng tâm sự: "Không có một lý do nào hết, đến bây giờ tôi và Vân cũng không thể đưa ra được lý do vì sao chia tay".

Tuy chia tay nhau nhưng MC Thảo Vân vẫn luôn dành tình cảm thương mến đến diễn viên Công Lý. Không là vợ chồng của nhau nữa, họ nhận nhau là bạn bè. Những dịp rảnh rỗi hay lễ Tết, MC Thảo Vân vẫn đưa con đến thăm Công Lý và bố mẹ anh. Mối quan hệ ấy được dư luận ủng hộ và ai cũng cảm thấy hài lòng với mọi thứ trong hiện tại. Song từ tận đáy lòng, Công Lý vẫn mong muốn tìm cho mình một mái ấm sau những phút sống với nghề trên sân khấu nhiều ánh hào quang.

Thất bại lần thứ hai trong hôn nhân, Công Lý đã gặp được một nữ nhân viên ngân hàng. Anh xác định tìm cuộc sống giản dị, chân thật với người phụ nữ không cùng nghề. Nhưng chỉ được một thời gian, Công Lý lại thất bại và anh lại trở về với nỗi cô đơn.

Không chỉ 'Ngọc hoàng' Quốc Khánh mà 'Cô Đẩu' Công Lý vẫn lận đận tìm kiếm tổ ấm ảnh 2

Công Lý và người yêu hiện tại. Anh đã cầu hôn nhưng cô gái vẫn chưa gật đầu.

Mấy năm gần đây, công chúng bất ngờ trước hình ảnh "cô Đẩu" đi bên bạn gái trẻ trung xinh đẹp. Cô gái lần này là một nữ phóng viên, họ bén duyên nhau chính trong một lần phỏng vấn. Khác với những lần trước, giờ đây, Công Lý thoải mái chia sẻ về hạnh phúc của cuộc đời.

Còn phía bạn gái Công Lý, cô cho biết, từ khi xác định yêu anh, cô dành toàn tâm toàn ý vun đắp cho tình yêu của mình. Theo người đẹp, cô không chỉ yêu mà còn rất thương Công Lý.

Cảm thấy tình yêu chín muồi, Công Lý đã cầu hôn bạn gái nhưng anh lại thất bại. Anh cho biết dù bạn gái không đồng ý nhưng anh sẽ cố gắng theo đuổi và tìm mọi cách để khiến "cô ấy gật đầu". Cho đến hiện tại người đàn ông tài hoa sinh năm 1973 này vẫn mơ về một mái ấm thực sự cho riêng mình.

Theo Theo Gia đình xã hội
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.