Kiều nữ Hồng Kông đeo vòng vàng trĩu tay trong lễ rước dâu

Hồ Hạnh Nhi và chú rể.
Hồ Hạnh Nhi và chú rể.
Sáng 28/12, lễ rước dâu theo nghi thức truyền thống của hoa đán một thời TVB diễn ra tại Hồng Kông. Theo Sina, doanh nhân Philip Lee có mặt rất sớm tại nhà riêng Hồ Hạnh Nhi. Nghi lễ đón dâu diễn ra nhanh gọn. Sau đó, cô dâu và chú rể xuất hiện trong trang phục truyền thống tổ chức buổi trò chuyện ngắn với truyền thông.
Kiều nữ Hồng Kông đeo vòng vàng trĩu tay trong lễ rước dâu ảnh 1

Hồ Hạnh Nhi khóa môi chú rể.

Kiều nữ Hồng Kông đeo vòng vàng trĩu tay trong lễ rước dâu ảnh 2

Cặp đôi làm lễ dâng trà với bậc phụ mẫu.

Kiều nữ Hồng Kông đeo vòng vàng trĩu tay trong lễ rước dâu ảnh 3

Dàn phù dâu nổi tiếng trong ngày cưới: Huỳnh Trí Văn, Á hậu Mã Trại, Lý Thi Vận, Diêu Tử Linh, Hồ Bội Úy (từ trái sang).

Kiều nữ Hồng Kông đeo vòng vàng trĩu tay trong lễ rước dâu ảnh 4

Hồ Hạnh Nhi và Philip Lee chụp ảnh cùng dàn phù dâu và quan khách nhà gái. Trả lời ký giả, doanh nhân 40 tuổi phủ nhận tin đồn ngoại tình trước ngày cưới. "Tất cả chỉ là sự thêu dệt của dư luận" - anh nói.

Sau lễ rước dâu, tiệc cưới với sự có mặt của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng diễn ra vào chiều 28/12 tại ngôi làng nhỏ ở Hong Kong, cũng theo nghi thức truyền thống.

Kiều nữ Hồng Kông đeo vòng vàng trĩu tay trong lễ rước dâu ảnh 5

Hạnh Nhi mỉm cười chào phóng viên. Philip Lee rước dâu bằng xe Rolls Royce sang trọng. Cặp đôi hẹn hò một năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.

Kiều nữ Hồng Kông đeo vòng vàng trĩu tay trong lễ rước dâu ảnh 6

Hồ Hạnh Nhi khoe hai tay đeo nhiều vòng vàng. Theo nghi lễ truyền thống ở Hong Kong, đây là tượng trưng cho long phượng - với ý chúc cô dâu, chú rể sớm có em bé.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.