Kim Tae Hee được trả 750 triệu đồng/tập phim chỉ để... ngủ

Vai diễn của Kim Tae Hee trong bộ phim mới nhất có nhiều cảnh cô hôn mê, chỉ nằm ngủ.

Kim Tae Hee gần đây xuất hiện trong bộ phim hot Yong Pal. Cát xê của nữ diễn viên lên tới 40 triệu won (750 triệu đồng)/tập. Tuy nhiên, qua vài tập đầu tiên, đất diễn của Kim Tae Hee không có nhiều, chủ yếu là những cảnh nữ diễn viên nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh. Netizen cho rằng chị đã kiếm tiền quá dễ dàng.

Kim Tae Hee được trả 750 triệu đồng/tập phim chỉ để... ngủ ảnh 1 Phần lớn cảnh diễn của Kim Tae Hee là nằm hôn mê, bất tỉnh.

Yong Pal là bộ phim mới của đài SBS, rating của phim liên tục phá kỷ lục, cho thấy đây là một tác phẩm thành công. Nội dung kể vể một vị bác sĩ Tae Hyun (Joo Won) bắt buộc phải làm việc cho xã hội đen và người giàu có vì nợ nần, anh có cuộc gặp gỡ định mệnh với cô gái con nhà tài phiệt Yeo Jin (Kim Tae Hee). Yeo Jin liên tục tìm cách tự sát, bất tỉnh vì mất người yêu trong một vụ tai nạn.

Kim Tae Hee được trả 750 triệu đồng/tập phim chỉ để... ngủ ảnh 2

Mỗi tập phim, Tae Hee nhận số tiền cát xê lớn.

Trong 4 tập đầu tiên, Kim Tae Hee hầu như không có phần diễn, những việc mà nữ diễn viên cần làm chỉ là nằm trên giường bệnh, nhắm mắt và làm như đang ngủ. Việc chị nhận số tiền cát xê khổng lồ mỗi tập mà không tốn chút công sức khiến netizen có nhiều ý kiến trái chiều.

Các độc giả của Ilgan Sports và Naver bình luận: "Cô ấy kiếm 750 triệu đồng/tập phim chỉ để nằm đó", "Tôi ghen tỵ quá, Kim Tae Hee kiếm nhiều tiền như vậy trong khi Joo Won chiếm hết 90% cảnh phim", "Tôi ghen tỵ nhưng cô ấy trong xinh quá, người đẹp ngủ mà", "Làm người nổi tiếng dễ dàng thật"...

Theo Theo Ione
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.