Kỳ lạ ban nhạc nữ 'giấu mặt' nổi đình đám ở Nhật

Các cô gái của nhóm Kamen Joshi trong một buổi tập vũ đạo.
Các cô gái của nhóm Kamen Joshi trong một buổi tập vũ đạo.
Trong khi các ban nhạc nữ thường cố gắng khoe tài khoe sắc trước khán giả thì “girl-band” này lại đeo mặt nạ bước lên sân khấu.

Để có thể nổi bật hơn những nhóm nhạc nữ đã thống trị từ trước trong làng nhạc Nhật là một nhiệm vụ tưởng như bất khả thi đối với những cô gái mới bước chân vào nền công nghiệp giải trí J-pop, tuy vậy, ban nhạc nữ Kamen Joshi (nghĩa là “những cô gái đeo mặt nạ”) đã tìm ra một phương cách để có thể trở nên ấn tượng hơn những “girl-band” khác.

Ý tưởng độc đáo của họ là giấu mặt đằng sau những chiếc mặt nạ. Trong liveshow tổ chức hồi cuối năm ngoái của nhóm Kamen Joshi, đã có tới 15.000 khán giả có mặt, điều đó cho thấy Kamen Joshi đã trở nên lớn mạnh như thế nào so với ngày đầu chật vật khởi nghiệp cách đây 3 năm. Những buổi diễn đầu tiên của ban nhạc thậm chí còn không có nổi vài trăm khán giả.

Kỳ lạ ban nhạc nữ 'giấu mặt' nổi đình đám ở Nhật ảnh 1

Kamen Joshi trên sân khấu.

Một trong những MV mang tính đột phá của Kamen Joshi - nhạc phẩm “Genkidane” - đã đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc của Nhật hồi tháng 1/2015 với hơn 200.000 đĩa đơn đã được bán ra chỉ trong tuần đầu phát hành, tạo thành một kỷ lục mới cho các ban nhạc nữ tại Nhật.

Kamen Joshi có tổng cộng 18 thành viên và được phân vào 3 nhóm - một cách hoạt động phổ biến đối với các “girl-band” ở Nhật. Nhóm hoạt động chính ở Tokyo và đã biểu diễn trên khắp đất nước Nhật Bản cũng như ở nhiều thành phố lớn khác tại Châu Á.

Kỳ lạ ban nhạc nữ 'giấu mặt' nổi đình đám ở Nhật ảnh 2

Thành viên Moa Tsukino “lộ mặt” trong một buổi trình diễn. Việc có tháo bỏ mặt nạ trong buổi trình diễn hay không hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân mỗi thành viên.

Kỳ lạ ban nhạc nữ 'giấu mặt' nổi đình đám ở Nhật ảnh 3

Các cô gái trong Kamen Joshi đều còn khá trẻ và có ngoại hình ưa nhìn. Việc đeo mặt nạ bước lên sân khấu thoạt tiên là một cách để họ thu hút sự chú ý của công chúng.

Điểm chung của các “girl-band” tại Nhật về mặt tạo hình là thường cố gắng gây ấn tượng với công chúng ngay từ ngày đầu xuất hiện nhờ những gương mặt khả ái và phong cách thời trang hút mắt, nhưng Kamen Joshi quyết định sẽ tạo nên sự tò mò, hiếu kỳ cho khán giả với những chiếc mặt nạ. Chiêu thức này của họ ngay lập tức đã khiến giới trẻ Nhật quan tâm.

Hiện tại, Kamen Joshi đã là một ban nhạc thần tượng ở Nhật, họ vẫn giữ nguyên phong cách biểu diễn với mặt nạ. Không phải tất cả các thành viên trong ban nhạc đều giấu mặt, có một số thành viên sẽ tháo mặt nạ ra sau khi đã biểu diễn được quá nửa chương trình, và họ cũng cần “lộ mặt” để giao lưu với công chúng trong những hoạt động bên lề.

Tuy vậy, trong 18 thành viên, cũng có những cô gái muốn được biểu diễn xuyên suốt chương trình đằng sau chiếc mặt nạ. Một thành viên trong nhóm có nghệ danh Nodoka Sakura thậm chí còn cho rằng: “Những chiếc mặt nạ tạo nên cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi không thể bước lên sân khấu mà không có chúng”.

Kỳ lạ ban nhạc nữ 'giấu mặt' nổi đình đám ở Nhật ảnh 4

Thành viên Moa Tsukino - một trong những cô gái xinh đẹp nhất của ban nhạc.

Chiêu trò thu hút sự chú ý của ban nhạc ngày đầu lập nghiệp giờ trở thành phong cách trứ danh của Kamen Joshi. “Bằng cách đeo mặt nạ, chúng tôi bỗng trở nên vô hình. Giờ đây, chúng tôi không thể nào thiếu những chiếc mặt nạ mỗi khi biểu diễn” - thành viên Moa Tsukino đồng tình.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG