Lady Gaga lại lên tiếng về nạn tấn công tình dục

Lady Gaga “tự hào, mạnh mẽ hơn khi dám nói sự thật”, hy vọng phụ nữ cùng cảnh ngộ bớt cô đơn.
Lady Gaga “tự hào, mạnh mẽ hơn khi dám nói sự thật”, hy vọng phụ nữ cùng cảnh ngộ bớt cô đơn.
TP - Âm hưởng ca khúc về nạn tấn công tình dục phụ nữ của Lady Gaga tại lễ trao giải Oscar chưa dứt, ca sĩ chủ động lên tiếng về nỗi đau của nhiều phụ nữ, không loại trừ bản thân cô.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 88 tuần trước ghi nhận dấu ấn mạnh khi Lady Gaga bước ra sân khấu trong bộ đồ trắng giản dị ngồi trước cây dương cầm. Cô cất lời hát Till it happens to you (Cho tới khi nó xảy ra với bạn) trước khi xuất hiện rất nhiều nạn nhân tấn công tình dục- cánh tay in khẩu hiệu “người sống sót”, “không phải lỗi của bạn”. Màn trình diễn được chính Lady Gaga thừa nhận rất “khó khăn để lấy lại cân bằng” khi gọi điện tâm sự với đài Z100- đài phát thanh âm nhạc lớn nhất thành phố New York.

“Tôi chưa bao giờ rã rời như thế cho tới sát buổi trao giải. Tôi cảm thấy đây là điều đáng xấu hổ nhất đời mình cho tới tuần vừa rồi, tôi luôn nghĩ lỗi tại mình cả”, ca sỹ tên thật Stefani Germanotta nói với Z100. Cuối năm rồi Lady Gaga tiết lộ nhiều hơn về nỗi đau bị tấn công tình dục năm 19 tuổi. Tuy nhiên, chỉ tới lễ trao giải Oscar, bà ngoại và dì của Gaga mới biết. “Buổi sáng sau trao giải, bà gọi điện cho tôi và cảm giác nước mắt bà chảy tràn qua điện thoại. Bà nói: Cháu yêu, bà chưa bao giờ tự hào về cháu như hôm nay”. Ca sỹ nói thêm, điều cô cố gắng giấu kín lâu nay vì xấu hổ lại trở thành điều gì đó có thể khiến người phụ nữ cô yêu mến cảm thấy tự hào, bởi “dám nói ra sự thật”.

Màn trình diễn của Lady Gaga giúp đề cập chủ đề nhạy cảm tại sự kiện điện ảnh lớn nhất thế giới. “Tôi biết mọi người vẫn nhìn mình như một người nổi tiếng thành công, giàu có. Như thể tôi chẳng có vấn đề gì ghê gớm. Thực tế, tôi chịu đựng nỗi đau thường trực ấy, sự sợ hãi làm tôi tê liệt 10 năm nay”. Ca sỹ 29 tuổi nói, dù cố gắng giấu ký ức đó vào một góc, nhưng “nó vẫn còn đó trong cơ thể bạn, trong từng thớ thịt”.

Lady Gaga trượt Oscar Ca khúc phim hay nhất, nhưng ngay khi ra mắt, Till it happens to you đạt hơn 12 triệu lượt xem trong 1 tuần. Ca khúc viết cho phim tài liệu The Hunting Ground về nạn tấn công tình dục trong các trường đại học Mỹ, còn phim nhận giải thưởng của Hiệp hội sản xuất. Trong cuộc nói chuyện với Z100, Gaga nói cô biết rất nhiều phụ nữ trên thế giới thấy cô độc khi chuyện xảy ra, hy vọng ca khúc giúp họ không còn như vậy nữa.

“Cho tới khi điều đó xảy ra với bạn, bạn sẽ không biết về điều đó. Bạn sẽ không biết những gì tôi cảm nhận, bạn không biết rằng đó là sự thật”, ca từ của Lady Gaga một lần nữa đưa cô trở thành đại sứ thiện chí của những nạn nhân bị tấn công tình dục sau thời gian tích cực ủng hộ người đồng tính.

MỚI - NÓNG