Lại nóng chuyện “con đẻ” của Michael Jackson

Michael Jackson qua đời vì dùng liều propofol quá nặng.
Michael Jackson qua đời vì dùng liều propofol quá nặng.
Mặc dù đã qua đời hơn 6 năm (25/6/2009), nhưng Michael Jackson vẫn được đánh giá là ngôi sao quá cố kiếm được nhiều tiền nhất năm 2015, và đây là bình chọn của tạp chí Forbes.

Theo đó, trong năm 2015 (từ tháng 10/2014 đến tháng 10/2015), Michael Jackson đã nhận về 115 triệu USD và nguồn thu chủ yếu của "Vua nhạc pop" dựa vào việc bán đĩa nhạc, catalogue nhạc Mijac Music và tiền bán vé buổi biểu diễn "Michael Jackson One" do Công ty giải trí Cirque du Soleil tổ chức ở thành phố Las Vegas.

Năm 2014, Michael Jackson thu về 140 triệu USD và đây là năm thứ 4 liên tiếp "Vua nhạc pop" đoạt ngôi vị quán quân trong danh sách các ngôi sao đã qua đời có thu nhập cao nhất của Tạp chí Forbes. Thông tin này xuất hiện đúng thời điểm giới truyền thông đăng tải tuyên bố của Prince Michael Jackson II, con trai út của Michael Jackson.

Từ chuyện của cậu út

"Vua nhạc pop" có 3 người con, đó là Michael Joseph Jackson Jr, Paris Michael Katherine Jackson và Prince Michael Jackson II. Và tuyên bố của Prince Michael Jackson II đang khiến dư luận và những người quan tâm tới "Vua nhạc pop" chú ý khi cậu khẳng định, Michael Jackson không phải là bố đẻ của mình.

Đây là lần đầu tiên đề cập tới vấn đề nhạy cảm này nên dư luận đã có nhiều câu hỏi và được Prince Michael Jackson II cho biết, vì có người từng khẳng định bác sĩ da liễu Arnold Klein (chủ cũ của mẹ đẻ) mới là bố đẻ, nên cậu quyết định công khai bởi muốn có cuộc sống bình yên cho cả gia đình và không muốn bất cứ ai "săm soi" người thân cũng như bản thân mình nữa. Đồng thời nhấn mạnh, tuy không phải bố đẻ nhưng cảm thấy khá hạnh phúc khi được làm con trai Michael Jackson bởi "Vua nhạc pop" là ông bố tốt, luôn dành tình yêu thương cho con cái.

"Tôi trân trọng điều đó và chỉ có một người cha duy nhất, đó là Michael Jackson, người tuy không sinh ra nhưng đã nuôi tôi lớn khôn", Prince Michael Jackson II thổ lộ. Phóng viên BBC Regan Morris tại Los Angeles từng cho biết, khi còn sống Michael Jackson luôn cố gắng che chở các con khỏi sự nhòm ngó của dư luận, như bắt chúng đeo mặt nạ hay mặc quần áo rộng thùng thình để không ai nhận ra. Tờ Daily Mail cũng đưa tin, mặc dù sống trong nợ nần, nhưng Michael Jackson vẫn chuẩn bị tương lai cho 3 người con bằng việc để dành 200 bài hát chưa công bố. Và tác quyền của số bài hát này có thể lên tới 60 triệu bảng Anh, đủ cho 3 đứa trẻ sống sung túc cả đời.

Hơn 2 năm trước (19/4/2013), Matt Fiddes, nguyên vệ sĩ của Michael Jackson từng khiến dư luận bất ngờ sau tuyên bố, anh là bố đẻ của Prince Michael Jackson II, con trai út của "Vua nhạc pop". Là giáo viên võ thuật và sau khi được thuê làm vệ sĩ, đến năm 2001 Matt Fiddes đã đồng ý cho "Vua nhạc pop" sử dụng tinh trùng của mình bởi Michael Jackson muốn có một đứa con khỏe mạnh như mình. Matt Fiddes còn khẳng định, Michael Jackson từng thừa nhận Prince Michael Jackson II là con của anh (tháng 11/2002), khi con trai út của "Vua nhạc pop" được 9 tháng tuổi và lúc đó chỉ có 2 người ngồi với nhau.

"Tôi sẽ cung cấp mẫu ADN của mình và yêu cầu gia đình Jackson đối chiếu.Michael Jackson vẫn là cha của Prince Michael Jackson II, và tôi không muốn thay đổi sự thực này.Prince Michael Jackson II là con trai tôi và tôi sẽ cho mọi người thấy bằng chứng chứng minh điều đó", Matt Fiddes tuyên bố. Matt Fiddes cũng khẳng định, bà Katherine, mẹ đẻ Michael Jackson biết sự thật này và luôn tìm cách ngăn cản không cho cựu vệ sĩ gặp con, bởi bà nghĩ anh đang cố gắng vòi tiền từ gia đình "Vua nhạc pop".

2 đứa lớn cũng không phải con đẻ

Cùng thời điểm Prince Michael Jackson II đưa ra tuyên bố kể trên, giới truyền thông cũng cho biết, Paris Michael Katherine Jackson, con gái duy nhất của Michael Jackson đã kết hôn với cầu thủ bóng đá Chester Castellaw khi vừa tròn 17 tuổi. Bởi trên trang cá nhân Instagram, Paris Michael Katherine Jackson đã đăng bức ảnh tình cảm cùng dòng chữ "Cảm ơn anh", cho dù cô đã đổi tài khoản thành Paris Jackson Castellaw theo họ của cầu thủ bóng đá Chester Castellaw (đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Real So Cal ở giải dành cho sinh viên Mỹ, và xuất thân trong một gia đình giàu có ở Beverly Hills, California).

Việc đổi tên họ để bí mật kết hôn khi mới 17 tuổi của Paris Michael Katherine Jackson khiến dư luận "dậy sóng" bởi nếu muốn kết hôn, cô phải nhận được sự chấp thuận từ người giám hộ là bà nội và anh họ TJ Jackson. Bởi Paris Michael Katherine Jackson mới 17 tuổi, còn Chester Castellaw 18 tuổi.Theo giới truyền thông, Paris Michael Katherine Jackson và Chester Castellaw mới hẹn hò từ tháng 4/2015 sau khi cô hoàn thành đợt vật lí trị liệu tại Utah, Mỹ.

2 năm trước (2013), Paris Michael Katherine Jackson từng tự tử do chứng trầm cảm sau cái chết của cha. Và ông Mitchell Beckloff, Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ, từng ra lệnh điều tra về tình trạng thể xác cũng như tinh thần của Paris Michael Katherine Jackson, sau khi con gái "Vua nhạc pop" tự sát bất thành. Thẩm phán Mitchell Beckloff là người chịu trách nhiệm theo dõi hoạt động giám hộ 3 người con của Michael Jackson sau khi "Vua nhạc pop" đột ngột qua đời năm 2009.

Năm 2012, Thẩm phán Mitchell Beckloff cũng từng mở cuộc điều tra tương tự sau khi bà nội bỗng dưng biến mất và cắt liên lạc trong nhiều ngày.Theo giới truyền thông, sau khi Michael Jackson qua đời, Paris Michael Katherine Jackson đã bị suy sụp nặng và nhiều lần muốn tìm đến cái chết.Nhưng sau này cô lại muốn công khai trước xã hội.

Lại nóng chuyện “con đẻ” của Michael Jackson ảnh 1

Ba người con của Michael Jackson trong một buổi tưởng niệm cha.

Sau khi trở thành vợ thứ hai của Michael Jackson, nữ y tá chuyên ngành da liễu Debbie Rowe đã sinh hạ 2 người con lớn (bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo). Nhưng theo tuyên bố của Debbie Rowe (từng từ bỏ quyền làm mẹ để đổi lấy 7 triệu USD sau khi ly dị), Michael Joseph Jackson Jr, Paris Michael Katherine Jackson không phải do "Vua nhạc pop" sinh ra bởi chúng được "ấp bằng tinh trùng của người khác". Michael Jackson từng lên xe hoa lần đầu tiên với Lisa Marie Presley, con gái của Elvis Presley, huyền thoại nhạc rock & roll. Nhưng chỉ sau 20 tháng chung sống, họ đã chia tay. Ngay sau khi biết tin về cái chết của "Vua nhạc pop", Lisa Marie Presley cho biết, Michael Jackson đã tiên đoán về cái chết của mình - sẽ có kết cục giống với bố vợ - chết vì suy tim.

Tới những vụ kiện tụng

Hơn 2 năm trước (25/6/2013), khi làm chứng trước phiên tòa trong vụ gia đình Jackson kiện hãng AEG Live vì đã thuê bác sĩ Conrad Murray chăm sóc sức khỏe cho Michael Jackson trước tour diễn "This Is It", Paris Michael Katherine Jackson cho biết, cha luôn ước có thêm thời gian để tập luyện vì sợ nhà tổ chức sẽ "giết mình" - thường xuyên tỏ ra bức xúc khi nói chuyện điện thoại với Giám đốc AEG Live Randy Phillips.

Paris Michael Katherine Jackson là nhân chứng quan trọng nhất trong số những người đã khai trước tòa kể từ cuối tháng 4/2013. Vụ kiện này đã công khai những chi tiết về quá trình đấu tranh với căn bệnh mất ngủ, cũng như tiền sử lạm dụng thuốc của Michael Jackson, trong đó có cả chất propofol. Nghe nói, loại thuốc propofol gây ra cái chết của Michael Jackson sẽ được sử dụng để thực hiện án tử hình ở bang Missouri, Mỹ.

Michael Jackson qua đời vào hồi 14h26’ ngày 25/6/2009 (theo giờ địa phương) tại Trung tâm y tế UCLA ở Los Angeles với chứng suy tim. Mẹ của Michael Jackson, bà Katherine có mặt ngay khi con trai được chuyển tới bệnh viện. Tiền sử dùng thuốc của Michael Jackson có thể khiến nhiều người giật mình. Bởi từ năm 1984, Michael Jackson đã sử dụng thuốc giảm đau và an thần sau chấn thương trong lần quay quảng cáo cho hãng Pepsi-Cola tại Los Angeles và từ đó "Vua nhạc pop" không thể sống thiếu loại thuốc này. Michael Jackson được ghi nhận là mắc bệnh liên quan đến hệ miễn dịch từ những năm 1980.

Lại nóng chuyện “con đẻ” của Michael Jackson ảnh 2

Con gái Michael Jackson bí mật kết hôn khi vừa tròn 17 tuổi.

Việc bác sĩ Conrad Murray được thả tự do (28/10/2013, theo giờ địa phương) khiến rất nhiều người hâm mộ Michael Jackson bức xúc, và họ đã tìm cách đe dọa ông bằng mọi cách. Và khi không thể tìm ra tung tích của bác sĩ Conrad Murray, nên người hâm mộ đã chuyển mục tiêu vào luật sư của "Vua nhạc pop" là bà Valerie Wass, khiến FBI phải điều tra. Ngày 30-11-2011, hàng trăm người hâm mộ "Vua nhạc pop" tụ tập bên ngoài tòa án đã reo hò khi nghe Thẩm phán Michael Pastor phán quyết: ông Conrad Murray phải "bóc lịch" 4 năm vì tội ngộ sát. Nhiều bằng chứng cho thấy, ông Conrad Murray đã lừa dối liên tục và hoàn toàn không hối hận khi "ngộ sát" Michael Jackson, và không gọi cấp cứu ngay khi thấy "Vua nhạc pop" bị ngất.

Chính phủ Mỹ từng bị lôi vào một cuộc chiến pháp lý khi người hâm mộ không muốn chiếc găng tay nạm đá quý của Michael Jackson rơi vào tay con trai Tổng thống Guinea là Teodoro Nguema Obiang Mangue. Vụ xét xử từng kéo dài hơn 2 năm và ở phiên xét xử diễn ra hôm 19-8-2013 tại tòa án Los Angeles, giới chức Mỹ cho rằng, Teodoro Nguema Obiang Mangue đã mua chiếc găng tay này bằng những đồng tiền không minh bạch. Tháng 4-2012, Thẩm phán ở bang California đã đẩy vụ kiện này lên Chính phủ Mỹ với lý do "không chứng minh được Teodoro Nguema Obiang Mangue đang sở hữu tài sản cá nhân nhờ vào hành động bất hợp pháp ở Guinea".

Sinh ra (29/8/1958) trong một gia đình công nhân ngành thép người da đen có tới 9 người con ở Gary, bang Indiana, nhưng Michael Jackson đã để lại một gia tài âm nhạc khổng lồ với nhiều bài hát nổi tiếng. Và cho đến nay, Michael Jackson vẫn được coi là huyền thoại âm nhạc lớn nhất thế giới.

"Vua nhạc pop" đã lập nhiều kỷ lục Guinness trong sự nghiệp âm nhạc của mình như "Nhân vật giải trí thành công nhất mọi thời đại", giành 13 giải Grammy, 13 đĩa đơn quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ, 750 triệu album được tiêu thụ trên toàn thế giới. Vinh quang tột đỉnh đã đến với Michael Jackson khi album Thriller phát hành năm 1982 và trở thành album bán chạy nhất trong lịch sử âm nhạc.Nhờ những đóng góp cho sự nghiệp âm nhạc nên Michael Jackson đã được vinh danh tại "Đại sảnh vinh danh rock & roll" hồi tháng 3/2001.

Sinh ra (29/8/1958) trong một gia đình công nhân ngành thép người da đen có tới 9 người con ở Gary, bang Indiana, nhưng Michael Jackson đã để lại một gia tài âm nhạc khổng lồ với nhiều bài hát nổi tiếng. Và cho đến nay, Michael Jackson vẫn được coi là huyền thoại âm nhạc lớn nhất thế giới.

"Vua nhạc pop" đã lập nhiều kỷ lục Guinness trong sự nghiệp âm nhạc của mình như "Nhân vật giải trí thành công nhất mọi thời đại", giành 13 giải Grammy, 13 đĩa đơn quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ, 750 triệu album được tiêu thụ trên toàn thế giới. Vinh quang tột đỉnh đã đến với Michael Jackson khi album Thriller phát hành năm 1982 và trở thành album bán chạy nhất trong lịch sử âm nhạc.Nhờ những đóng góp cho sự nghiệp âm nhạc nên Michael Jackson đã được vinh danh tại "Đại sảnh vinh danh rock & roll" hồi tháng 3/2001.

Theo Theo Cảnh sát toàn cầu
MỚI - NÓNG