Lâm Chi Khanh tìm hiểu cùng lúc 3 người đàn ông tuổi Sửu

"Điều đặc biệt cả 3 người đàn ông này đều tuổi Sửu, sinh năm 1985. Tôi sẽ tìm hiểu, ai phù hợp tôi sẽ tiến tới".

Từ khi công khai giới tính và chuyển giới thành công, trở về Việt Nam tham gia vào các hoạt động trong showbiz, Lâm Chi Khanh là cái tên ngày càng được công chúng nhắc tới. Mới đây, thông tin Lâm Chi Khanh tham gia Bước nhảy hoàn vũ khiến công chúng bất ngờ. Nhiều người tò mò về khả năng của ca sỹ chuyển giới sinh tại cuộc thi này.

Trước thềm cuộc thi, Lâm Chi Khanh đã có những chia sẻ thẳng thắn về tình trạng sức khỏe, ý chí và quyết tâm của cô khi đến với sân chơi nhảy múa không hề dễ dàng. Nữ ca sĩ sinh năm 1977 cũng không giấu khát khao muốn được một lần làm mẹ, có đứa con với người mình yêu thương.

Lâm Chi Khanh tìm hiểu cùng lúc 3 người đàn ông tuổi Sửu ảnh 1

Lâm Chi Khanh ngày càng xinh đẹp và gợi cảm.

Sức khỏe giờ chỉ bằng 70% lúc trước

Chị thấy cuộc sống của mình thay đổi thế nào từ sau khi chuyển giới?

Tôi thấy hạnh phúc hơn nhiều vì được là chính mình, sống thật với giới tính tôi thấy thoải mái và lạc quan hơn. Đặc biệt, từ khi chuyển giới, tôi được nhiều người quan tâm và yêu mến hơn. Nhiều người còn tỏ ra khâm phục ý chí và quyết tâm của tôi khi dám đi giải phẫu chuyển giới. Mọi người cũng thường xuyên hỏi thăm sức khỏe, quan tâm và lo lắng cho tôi. Tôi thấy mình thật hạnh phúc!

Nhưng để có được điều đó chị phải đánh đổi nhiều thứ quý giá, quan trọng của cuộc sống, trong đó có cả sức khỏe và tuổi thọ. Có khi nào chị thấy hối tiếc?

Tôi có hối tiếc, nhưng là hối tiếc vì quyết định chuyển giới quá trễ. Nếu tôi đủ tự tin, đủ bản lĩnh chuyển giới sớm hơn thì cơ thể tôi sẽ nhanh chóng thích nghi, tôi sẽ đẹp hơn rất nhiều so với bây giờ.

Thời gian gần đây, ngoại hình chị ngày càng xinh đẹp và nữ tính hơn. Chị đã tập luyện, cải thiện hình thể như thế nào?

Tôi ý thức được việc mình đã có tuổi và chuyển giới trễ nên cơ thể cũng sẽ mất nhiều thời gian thích nghi hơn. Vì vậy, tôi dành nhiều thời gian tập thể dục và đi spa, mát-xa mặt, tắm trắng,… Mỗi ngày, dù bận rộn như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng dành ra ít nhất 2 tiếng đồng hồ để tập các bài tập giữ vóc dáng như lắc vòng, đi bộ,… Việc đi spa thường xuyên giúp tôi ngày một trẻ trung và xinh đẹp. Tôi thấy tự tin hơn khi mỗi ngày mình càng đẹp lên.

Nhiều người chuyển giới thường gặp tình trạng sức khỏe xuống cấp nhanh chóng. Bản thân chị thì sao?

Đúng là sau khi chuyển giới sức khỏe của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Hiện tại, sức khỏe tôi cũng yếu lắm, hay mệt mỏi, không có sức để làm việc nặng. Nhiều lúc đi bộ lên một tầng lầu đã cũng thấy mệt  vô cùng.

Tôi cảm nhận sức khỏe hiện tại chỉ bằng 70% lúc trước. Điều này cũng phần nào ảnh hưởng đến công việc của tôi. Như trước đây, mỗi đêm tôi có thể chạy 5 show diễn ở các tụ điểm, có thể hát 30 bài một đêm thì giờ đêm nào khỏe lắm cũng chỉ có thể chạy khoảng 3 tụ điểm, hát khoảng 15 bài là khàn tiếng.

Lâm Chi Khanh tìm hiểu cùng lúc 3 người đàn ông tuổi Sửu ảnh 2

Lâm Chi Khanh cho biết, sức khỏe cô hiện tại đang yếu dần nhưng cô vẫn sẽ cố gắng chinh phục khán giả ở cuộc thi "Bước nhảy hoàn vũ".

Tự tin mình sẽ làm tốt các bài nhảy ở "Bước nhảy hoàn vũ"

Sức khỏe yếu như vậy, tại sao chị nhận lời tham gia chương trình “Bước nhảy hoàn vũ” – một cuộc thi đòi hỏi rất nhiều sức khỏe và thời gian tập luyện?

Tôi thích chương trình này lâu lắm rồi. Bản thân tôi cũng rất thích nhảy múa. Ngay khi nhận được lời mời tham gia chương trình, tôi đã đồng ý ngay. Tôi biết chương trình này cần nhiều thời gian và sức khỏe vì lịch tập luyện liên tục và dày đặc. Tôi đang cố gắng dưỡng sức để tập luyện và bùng cháy trên sân khấu cùng bạn nhảy.

Chị đã chuẩn bị tinh thần và tập luyện thế nào?

Tôi vừa nhận được lời mời tham  gia từ cách đây hơn một tuần. Tôi cũng lao vào tập luyện ngay sau đó. Những ngày này, tôi chỉ mới bắt đầu tập luyện những động tác cơ bản trong nhảy múa. Tuần tới đây tôi sẽ tập những động tác ép dẻo, xoay người.

Dàn thí sinh năm nay trẻ và có nhiều kinh nghiệm trong nhảy múa, chị sẽ làm gì để mình không lép vế trước những đồng nghiệp trẻ?

Nhiều người cũng hỏi tôi có tủi thân không khi phải tranh tài cùng một dàn thí sinh đàn em có lợi thế về sức khỏe cũng như sự dẻo dai. Nhưng tôi luôn tự tin ở bản thân mình. Tôi nghĩ mình có thế mạnh riêng và các em ấy cũng vậy. Quan trọng là thế mạnh của mỗi người phát huy thế nào cho hiệu quả.

Tham gia cuộc thi với quá nhiều khó khăn, đã khi nào chị có ý định bỏ cuộc từ khi chưa bắt đầu?

Tuần đầu tập luyện tôi ê ẩm khắp cả người, cơ thể đau nhức có lúc tôi không đi nổi. Có những hôm tập nhiều quá, tôi mệt phải đi truyền nước hỗ trợ.

Nhiều lúc tôi cũng có ý bỏ cuộc nhưng rồi tôi nghĩ lại, cuộc sống lúc nào cũng đầy rẫy những khó khăn, không thể cứ khó khăn là nản chí. Phải vượt qua khó khăn thì mới thành công được. Phẫu thuật chuyển giới nhiều đau đớn mà tôi còn vượt qua được huống hồ là những trở ngại nhỏ này.

Đây là một sân chơi giải trí mà tôi yêu thích, tôi sẽ cố gắng cống hiến hết mình vì bản thân tôi và những khán giả yêu mến tôi.

Chị thấy điểm mạnh và điểm yếu của mình ở cuộc thi lần này là gì?

Tôi nghĩ đây là bí mật mà tôi nên giữ cho riêng mình. Đây là một cuộc thi và tôi quyết tâm chiến thắng. Tôi không muốn đối thủ của mình biết thế mạnh và điểm yếu của tôi. Tất cả câu trả lời, khán giả sẽ tìm thấy trong đêm mở màn của chương trình.

Tôi chỉ biết cố gắng hết sức, chơi tới cùng, đến đâu hay đến đó.

Lâm Chi Khanh tìm hiểu cùng lúc 3 người đàn ông tuổi Sửu ảnh 3

Lâm Chi Khanh khát khao có một đứa con cùng người mình yêu thương.

Đang yêu cùng lúc 3 người đàn ông tuổi Sửu

Vừa qua, chị cũng chia sẻ khát khao được làm mẹ khi đưa hình ảnh mang bầu vào MV ca khúc mới. Nhiều người cho rằng người chuyển giới rất khó tìm được tình yêu đích thực cho bản thân, huống chi là việc kết hôn và sinh con. Chị nghĩ sao về điều này?

Tôi thấy không đúng. Người chuyển giới bây giờ đã được công nhận như bao người khác. Nhiều người tôi biết cũng tìm được hạnh phúc cho mình.

Bản thân tôi từ khi sống thật với giới tính cũng nhận được nhiều sự đồng cảm và ủng hộ. Tôi có rất nhiều người đàn ông theo đuổi và muốn cùng tôi xây dựng hạnh phúc.

Tôi nghĩ cuộc này luôn đẹp và công bằng. Mỗi người đều có hạnh phúc riêng và tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.

Chị sẽ bật mí điều gì về người đàn ông hiện tại của chị?

Hiện tại, tôi không chỉ có một mà tới ba người đàn ông đang theo đuổi. Chúng tôi đều đang trong giai đoạn tìm hiểu. Cả 3 người đều đúng theo tiêu chuẩn của tôi là những người bản lĩnh, tự lập, không lệ thuộc vào gia đình và yêu thương tôi. Điều đặc biệt, cả 3 người này đều sinh năm 1985, tuổi Sửu. Tôi thấy mình có duyên với những người tuổi này.

Tôi sẽ cùng họ tìm hiểu nhiều hơn, người nào phù hợp tôi sẽ tiến tới lâu dài.

Và chị vẫn muốn sẽ có một đứa con cùng người mình yêu thương?

Thật lòng tôi rất muốn có được cảm giác mang thai, được sinh con và nuôi dạy chúng trưởng thành. Thế nhưng bản thân tôi là người chuyển giới, trải qua ca phẫu thuật lớn của đời mình nên sức khỏe đã yếu đi rất nhiều, tuổi thọ cũng giảm theo.

Người chuyển giới muốn được mang thai rất khó khăn. Chúng tôi phải phẫu thuật cấy ghép buồng trứng. Sau khi cấy ghép thành công thì mới có khả năng mang thai. Khi đã mang thai thành công rồi thì lúc sinh em bé, vì là người chuyển giới nên chúng tôi sẽ phải sinh mổ, không thể nào sinh thường được.

Cơ thể người chuyển giới vốn đã vô số lần dao kéo, giờ mà mổ thêm hai lần như vậy nữa thì dù có sinh con ra chắc cũng không còn sức để nuôi dạy chúng. Vì vậy, tôi tự nhủ nếu đã sinh con thì phải có khả năng nuôi dạy chúng, chăm lo cho chúng thật tốt. Chứ sinh con ra rồi, không có khả năng nuôi dưỡng được thì tội chúng lắm.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG