Lam Trường chia sẻ về cuộc sống hạnh phúc hiện tại

Lam Trường không khỏi bất ngờ trước lời tâm sự của cháu gái Tiêu Châu Như Quỳnh.
Lam Trường không khỏi bất ngờ trước lời tâm sự của cháu gái Tiêu Châu Như Quỳnh.
Không chỉ muốn đưa bé Kiến Văn về sống cùng mình một thời gian, anh còn muốn hai con chung, con riêng biết đến nhau và vui vẻ chơi chung như anh em một nhà.

- Gần đây, Tiêu Châu Như Quỳnh đã trải lòng về những áp lực khi mang danh “cháu gái Lam Trường”. Cảm nhận của anh ra sao khi lần đầu tiên nghe cháu gái tâm sự những điều này?

- Từ trước đến nay, Quỳnh chưa bao giờ nói với tôi những điều này nên tôi đã có phần bất ngờ khi nghe cháu nói như vậy. Tôi cảm thấy rất thương Quỳnh, rõ ràng cô bé có tài, có sắc, có tâm với nghề nhưng suốt 8 năm qua lại gặp quá nhiều trắc trở. Ngày hôm nay, tôi cảm thấy rất tự hào khi Quỳnh đã mạnh dạn bộc bạch tâm sự của mình, cô bé cũng trưởng thành hơn rất nhiều cả về giọng hát lẫn hình ảnh. Tôi hy vọng một ngày không xa, khán giả sẽ ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Quỳnh và không còn khiến cô bé cảm thấy áp lực với cái tên “cháu gái Lam Trường” nữa.

- Nhưng trước đó cũng có nhiều tin đồn cho rằng Lam Trường không quan tâm, giúp đỡ Tiêu Châu Như Quỳnh, ngay cả mối quan hệ của hai chú cháu cũng không thân thiết như nhiều người nghĩ?

- Thú thật là trước đây, tôi và Quỳnh rất ngại nhắc về nhau trên mặt báo vì sợ mọi người sẽ luôn nhớ mãi hình ảnh của hai chú cháu. Tôi từng nói sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ Quỳnh về mọi mặt, từ chuyên môn, ý tương hay cả kinh phí thực hiện sản phẩm âm nhạc. Nhưng tính cách của Quỳnh rất tự lập trong công việc, dù gặp khó khăn gì, cô bé không thích nhờ vả ai, cũng chưa từng đề cập với tôi về những khó khăn về tiền bạc.

Tôi càng tỏ ra quan tâm, giúp đỡ Quỳnh một cách công khai, khán giả sẽ lại càng cho rằng cô bé bị phụ thuộc và không thoát ra được cái bóng của tôi. Bạn thấy đấy, Quỳnh không hề muốn bị dư luận đánh đồng như vậy. Còn chú cháu tôi thân thiết ra sao, tôi thương Quỳnh như thế nào, tôi tin cô bé là người hiểu rõ nhất.

- Vợ anh vừa sinh con không lâu, cảm giác của anh ra sao khi lần thứ 2 lên chức làm bố?

- Đối với tôi, cảm giác được làm cha lúc nào cũng là hạnh phúc và thiêng liêng, đứa con nào cũng là máu mủ, ruột thịt và xứng đáng nhận được sự yêu thương từ bố mẹ. Lần thứ 2 làm cha, điều khác biệt duy nhất có lẽ là cảm giác trọn vẹn hơn, tôi và Yên Lam có nhiều thời gian ở bên nhau và cùng sống trong một gia đình yên ấm.

Lam Trường chia sẻ về cuộc sống hạnh phúc hiện tại ảnh 1 Hình ảnh Lam Trường và con gái Yên Lam vừa chào đời gần 10 tháng

- Thời gian qua, anh sắp xếp công việc ra sao để chăm sóc vợ con?

- Suốt 10 tháng qua, tôi đã dành phần lớn thời gian ở Mỹ để thuận tiện chăm sóc bà xã và con gái mới sinh. Những tháng đầu tiên sau khi lâm bồn là thời điểm quan trọng mà cả mẹ lẫn bé rất cần có bố bên cạnh. Sau khi sức khoẻ của hai mẹ con đã ổn định, tôi mới về nước làm việc và tạm xa gia đình đến hết Tết Nguyên Đán. Tuy vậy, mỗi khi có thời gian rỗi, tôi vẫn thường xuyên Facetime để trò chuyện với con.

Riêng với Yên Lam, tuy chỉ mới vài tháng tuổi nhưng bé đã biết quấn quít, thích ôm ấp bố. Những ngày đầu về Việt Nam đi hát và phải xa vợ con, bé thậm chí còn giận lẫy và không thèm nhìn bố khi tôi mở Facetime trò chuyện (Cười). Nhưng sau khi tôi ra sức dỗ dành, Yên Lam cũng chịu cười và đùa giỡn với bố rất vui vẻ.

- Hạnh phúc với gia đình riêng, vậy con trai Kiến Văn liệu có thiệt thòi vì thiếu vắng sự quan tâm của bố?

- Dù thời gian tôi dành cho bé Kiến Văn không nhiều như em gái Yên Lam, nhưng mỗi khi sang Mỹ, tôi vẫn dành thời gian để đến thăm con. Với bổn phận là một người cha, tôi rất muốn làm nhiều điều cho bé, nhưng thực tế luôn có những thứ không phải cứ muốn là được.

Kiến Văn còn quá nhỏ, bé chưa ý thức được chuyện thiếu vắng tình cảm và sự chăm sóc của bố, nhưng về lâu về dài thì sẽ không hay và ảnh hưởng đến suy nghĩ của bé. Vì vậy, những lúc được gặp Kiến Văn, tôi luôn cố gắng chụp thật nhiều hình, quay clip ghi lại khoảnh khắc của hai bố con, để mỗi khi xem lại, bé vẫn sẽ nhớ đến sự hiện diện của bố thay vì nảy sinh cảm giác xa lạ với tôi.

Lam Trường chia sẻ về cuộc sống hạnh phúc hiện tại ảnh 2 Lam Trường không để con trai Kiến Văn chịu thiệt thòi sau khi anh có hạnh phúc mới.

- Người ta thường nói xa mặt cách lòng, vậy anh có cảm thấy bé Kiến Văn xa cách với mình khi thỉnh thoảng hai cha con mới có dịp gặp nhau?

- Dù không được gặp gỡ thường xuyên, nhưng dường như hai cha con tôi vẫn có một sợi dây liên kết vô hình. Sau mỗi lần gặp gỡ và đi chơi cùng nhau, cả tôi và Kiến Văn đều rất khó khăn để nói lời tạm biệt, thấy tôi buồn vì nhớ con, Kiến Văn cũng cảm nhận được điều đó và chần chừ không muốn rời đi. Tôi rất muốn một ngày nào đó có thể đưa Kiến Văn về Việt Nam, thăm gia đình, họ hàng và dành thời gian đi chơi cùng bé. Nhưng Kiến Văn vẫn còn nhỏ, chưa dám đi xa, bé lại quen có sự chăm sóc của mẹ nên điều này ít nhiều sẽ gặp khó khăn.

Hy vọng sau khi Kiến Văn lớn hơn một chút, tôi và vợ cũ Ý An sẽ có thể sắp xếp, thoả thuận được với nhau để đưa bé về sống với mình một thời gian. Tôi thật lòng rất muốn có thêm cơ hội để chăm sóc con, làm tròn bổn phận của một người bố.

Hơn ai hết, bản thân tôi không bao giờ muốn Kiến Văn phải buồn hoặc cảm thấy thiếu thốn tình cảm từ bố, kể cả khi có thêm bé Yên Lam, sự quan tâm của tôi dành cho Kiến Văn vẫn chưa bao giờ giảm đi. Ngược lại, tôi còn thấy thương con nhiều hơn vì bé đang phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Trong tương lai, tôi còn muốn Kiến Văn biết đến sự hiện diện của Yên Lam, vui vẻ chơi chung với em như anh em một nhà.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.