Lan Ngọc: 'Bố mẹ tôi không buồn vì con gái chưa lấy chồng'

Lan Ngọc: 'Bố mẹ tôi không buồn vì con gái chưa lấy chồng'
Nàng Cám của phim "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" cho biết hiện cô chỉ muốn kiếm đủ tiền phụ giúp bố mẹ cũng như phát triển sự nghiệp.
- Chị có kế hoạch tận hưởng Tết Bính Thân ra sao?
- Năm nay, tôi vừa mua được nhà mới nên sẽ cùng gia đình về đón Tết ở đó luôn. Gia đình tôi có tới 10 thành viên và sống trong cùng một căn nhà. Nơi đây, tôi lúc nào cũng được nghe tiếng cười nói ríu rít của cháu. Việc ở chung thi thoảng cũng gây ra vài rắc rối nhưng tôi vẫn cảm thấy niềm vui nhiều hơn là phiền toái. Tết này, tôi muốn cùng người thân trang trí ngôi nhà mới thật lộng lẫy. Đầu năm mới, tôi bớt nhận các lời mời công việc để dành thời gian cho người thân.

Có một năm, tôi sang Hàn Quốc làm việc, không về nhà đón Tết được, chỉ có mấy người bạn tụ tập cho đỡ buồn. Lúc đầu, tôi vui vẻ nghĩ rằng đi xa chắc sẽ không có vấn đề gì, chỉ vài ngày rồi về. Nhưng đến đêm giao thừa, sau một ngày đi chơi tưng bừng, tôi tự dưng thấy nhớ nhà rồi lại buồn quay quắt. Giữa đêm, tôi đã gọi điện thoại tâm sự với mẹ đến sáng. Hôm đó, tôi tiêu hết sạch tiền điện thoại chỉ vì gọi từ nước ngoài về Việt Nam.

Lan Ngọc: 'Bố mẹ tôi không buồn vì con gái chưa lấy chồng' ảnh 1

Ninh Dương Lan Ngọc

- Bố mẹ chị thường trả lời ra sao mỗi khi có người hỏi con gái bao giờ cưới?
- Biết con gái làm trong nghề này sẽ phải đối mặt nhiều hơn với những câu hỏi kiểu vậy nên bố mẹ tôi rất nhẹ nhàng trong suy nghĩ. Bố mẹ không tạo áp lực hay trăn trở gì vì hiện tại, hai người phải chăm sóc cho hai cháu cũng vất vả lắm rồi.
Còn họ hàng, người thân của tôi vẫn hỏi han chuyện yêu đương, cưới xin đều đều. Đôi khi, tôi thấy mọi người còn sốt ruột về chuyện đó hơn cả mình lẫn bố mẹ. Nhưng khác với mọi người, tôi không thấy phiền lắm, ai hỏi gì thì cứ trả lời đúng thế thôi. Tôi cũng còn trẻ, không đến nỗi sắp thành "gái già" nên tôi nghĩ mọi người hỏi thăm gọi là cho có không khí xã giao chứ không phải tra xét. Thỉnh thoảng, tôi còn thấy hay ho khi được quan tâm cơ. Cùng lắm, nếu không biết nói sao, tôi sẽ lè lưỡi cười rồi... trốn. Tôi nghĩ không có cách nào để đối phó với "truyền thống hỏi" này trừ khi mình cưới thật. Mà chuyện đó thì còn lâu lắm.
- Chị thích bạn trai là người thế nào?
- Cách đây không lâu, tôi cũng có tìm hiểu một người nhưng mọi thứ không được như ý muốn. Mọi người cũng bàn tán nhiều về anh ấy. Nhưng thực ra, lúc công chúng còn đang đoán già đoán non thì mọi chuyện khi đó đã đi đến hồi kết rồi. Tôi hiện không có gì mới để chia sẻ với mọi người, chắc lại là thêm một mùa Tết... "ế" nữa (Cười).

Tôi thích những người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh, biết cách nói chuyện và làm mình cười. Họ phải là người đủ vững vàng để tôi dựa vào mỗi lúc mệt mỏi hay buồn chán. Tôi rất sợ những chàng trai hay bắt bẻ và luôn cho mình đúng. Thế nên, nếu vừa tiếp xúc mà thấy mình có nguy cơ bị biến thành "học sinh" để "dạy" là tôi chạy liền.

Lan Ngọc: 'Bố mẹ tôi không buồn vì con gái chưa lấy chồng' ảnh 2

Ninh Dương Lan Ngọc và diễn viên Minh Luân từng có thời gian thân thiết.

- Ngoài một chàng rể tương lai, chị còn trăn trở gì về những điều chưa làm được cho bố mẹ?
- Thu nhập của tôi hiện chỉ ở mức vừa tầm, mới giúp đỡ được bố mẹ một khoản nhỏ. Tôi đang rất muốn phát triển sự nghiệp và kiếm tiền tốt hơn để hai người chỉ cần ở nhà hưởng thụ, không phải lo việc trang trải cuộc sống nữa. Bố mẹ cũng không muốn sống phụ thuộc. Nhưng phận làm con, thấy họ lớn tuổi rồi mà vẫn đi làm, tôi không tránh khỏi cảm giác thương xót và chạnh lòng.
- Năm 2015, chị gặt hái nhiều thành công với giải nhất “Bước nhảy Hoàn vũ”, vai Thơm trong phim “Trúng số”... Tuy vậy, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn chưa thể trở thành cái tên “hot” trong làng giải trí. Chị nghĩ sao?
- Rất nhiều người hỏi tôi như vậy. Tôi nghĩ cũng không quá khó để lý giải. Bội thu với Bước nhảy Hoàn vũ và bộ phim khá đình đám nhưng hai năm trước đó tôi lại quá im ắng. Với nghệ sĩ, chỉ dăm ba tháng không xuất hiện là công chúng đã quên. Chưa kể hàng ngày, không biết bao nhiêu tên tuổi mới mọc lên. Việc tôi "ở ẩn" chừng ấy thời gian thì hiệu ứng của cuộc thi và bộ phim tất nhiên không thể kéo tên tuổi của mình trở lại ngay được.
Nhưng tôi không hối hận. Có thể ai đó nói tôi dại dột vì "mất tích" hai năm. Còn tôi cho đó là bước ngoặt để mình tích góp nội lực cho nhiều mục đích lớn lao hơn là chỉ chăm chăm vào danh tiếng. Bản thân tôi cũng thấy sự đầu tư của mình đang nhận lại những dấu hiệu tích cực.

Lý do tôi vẫn chưa trở thành cái tên thu hút có lẽ vì không “cống hiến” chuyện đời tư như những người khác. Tôi muốn khán giả nhớ bằng thực lực hơn là một câu chuyện ồn ào trên mặt báo. Có như vậy, mình mới tạo được chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp.

Lan Ngọc: 'Bố mẹ tôi không buồn vì con gái chưa lấy chồng' ảnh 3

Nữ diễn viên "Trúng số" cho rằng việc thay đổi hình ảnh từ trong sáng sang sexy là thay đổi cần thiết để không nhàm chán trong mắt khán giả.

- Chị nghĩ sao trước ý kiến hình ảnh của mình bị nhạt nhòa, thiếu cá tính?
- Việc xây dựng hình ảnh không phải chuyện đơn giản. Bản thân tôi cũng muốn đẩy nhanh tiến độ vì thực chất mình cũng đang chậm chân hơn "người ta" kha khá rồi. Nhưng cái gì cũng cần có quá trình và tôi đang dần thay đổi để phù hợp hơn.
Cụ thể, năm 2016, tôi sẽ thử sức ở những vai diễn mới có cá tính hơn thay vì hình ảnh những cô gái ngơ ngác, trong sáng thường thấy. Tôi muốn phá bỏ những định kiến Lan Ngọc chỉ thể hiện được những vai nữ chính ngôn tình. Bản thân tôi cũng muốn kiểm nghiệm xem những phiên bản khác của mình có đem lại hiệu ứng tốt hơn không hay tất cả chỉ là ảo tưởng.
- Việc thay đổi phong cách từ trong sáng sang sexy của chị cũng không nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Chị giải quyết thế nào?
- Có người cũng từng nói với tôi rằng tại sao không giữ nét duyên của Nương trong Cánh đồng bất tận. Tôi chỉ biết trả lời rằng nghệ sĩ cần phải thay đổi để không nhàm chán trong mắt khán giả. Nghệ sĩ cũng cần phải đẹp. Mọi người cứ nói nghệ sĩ phải mộc mạc, giản dị, không cần son phấn... nhưng đến lúc không chăm chút kỹ lưỡng cho bản thân, tôi và các đồng nghiệp sẽ bị chỉ trích trong một thời gian dài. Hơn nữa, tôi thấy làm đẹp cũng là cách đầu tư và thể hiện trách nhiệm với nghề. Đó là lý do tôi không muốn bước ra đường khi thấy mình xấu.
-Chị gặp những khó khăn gì trên con đường khẳng định bản thân?
- Rắc rối của tôi hiện tại là có quá nhiều lựa chọn nhỏ. Bình thường, sau những cú bứt phá lớn, người nghệ sĩ phải có những hoạt động nhỏ để giữ "sức nóng" cho mình. Do còn "non" trong việc tìm kiếm và lựa chọn, tôi nhiều lần bị bỏ lỡ cơ hội, thậm chí chọn sai. Có giai đoạn, tôi còn nghĩ rằng mình chỉ cần làm tốt mọi công việc, mọi thứ tự nhiên sau đó sẽ tới. Nhưng càng về sau, tôi càng thấm thía bài học cái gì cũng cần có sự chuẩn bị bài bản. Nếu tự chờ đợi cơ hội đến, tôi sẽ rất tốn thời gian.

Những năm trước, tôi cũng gặp khó khăn khi tìm kiếm êkip đồng hành. Nhưng giờ đây, tôi đã tìm được những người bạn để tin tưởng và sát cánh.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.