Làng giải trí Hàn Quốc: Tội ác tình dục hủy hoại mạng sống

Làng giải trí Hàn Quốc: Tội ác tình dục hủy hoại mạng sống
Nghệ sĩ Hàn Quốc liên tiếp vướng bê bối đổi tình lấy tiền hay quấy rối tình dục. Trong đó, vấn đề đáng lo ngại nhất chính là vấn nạn chèn ép nghệ sĩ từ các công ty giải trí.

Thế giới giải trí luôn hào nhoáng, xa hoa, trong đó, nghệ sĩ được ví như những công chúa, hoàng tử. Họ sở hữu ngoại hình sáng và được đào tạo bài bản về lối ứng xử trước truyền thông lẫn người hâm mộ. Chỉ đến khi tấm màn chốn hậu trường được vén lên và phanh phui mọi bí mật đáng sợ, làng giải trí mới thực sự “lộ nguyên hình”.

Đằng sau đó đầy rẫy những mối nguy hiểm, chẳng hạn vấn nạn bóc lột, cạnh tranh giữa người trong giới hay đặc biệt là bê bối tình dục. Ngay lúc này, khi đế chế Hollywood như sụp đổ ánh hào quang sau vụ việc ông trùm Harvey Weinstein bị hàng loạt nữ diễn viên nổi tiếng tố cáo với tội danh quấy rối tình dục, thì ở Hàn Quốc, một nam diễn viên cũng chịu án tù vì tội danh tương tự.

Sao nam sụp đổ vì bê bối tình dục

Ngày 13/10, thẩm phán thuộc Tòa án Tối cao Seoul kết án nam diễn viên A 1 năm tù giam, 2 năm quản chế. Khi thực hiện cảnh quay trong một phim điện ảnh, A đã lợi dụng cơ hội để đưa tay vào bên trong cơ thể của bạn diễn. A lý giải đây là hành động phát sinh khi anh quá nhập tâm vào vai diễn và phân cảnh mà đạo diễn hướng dẫn.

Tuy nhiên, thẩm phán phủ nhận lời giải thích trên và khẳng định nạn nhận không hề nhận được thông báo phải thực hiện cảnh quay trên từ đạo diễn.

A đã tham gia nhiều vở kịch, phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng. Sau 20 năm hoạt động tích cực trong lĩnh vực phim ảnh, A đang đứng trước nguy cơ chấm dứt sự nghiệp. Hiện tại, vai diễn nằm trong bộ phim sắp phát sóng trên đài truyền hình cáp của A đã bị cắt bỏ.

Trước khi vướng vào tội danh tương tự ông A, Park Yoo Chun, Park Shi Hoo, Go Young Wook… cũng là những ngôi sao được yêu mến. Thậm chí, Park Yoo Chun với tư cách thành viên nhóm nhạc JYJ còn sở hữu lượng fan đông đảo và góp mặt trong nhiều dự án phim thành công như Hoàng tử gác mái, Nhớ em, Chuyện tình ở Sungkyunkwan

Làng giải trí Hàn Quốc: Tội ác tình dục hủy hoại mạng sống ảnh 1

Park Yoo Chun tiêu tan sự nghiệp sau cáo buộc quấy rối tình dục.

Thế nhưng, sau vô số lần bị cáo buộc tình dục, sự nghiệp anh gây dựng bấy lâu hoàn toàn tiêu tan. Dù nam ca sĩ được tòa xử vô tội nhưng cơ hội để anh trở lại với làng giải trí là mong manh.

Park Shi Hoo là tấm gương rõ nhất cho thấy hậu quả các ngôi sao nhận được sau bê bối tình dục. 4 năm sau khi bị cáo buộc quấy rối một nữ thực tập sinh khi cô này đang say xỉn, Park Shi Hoo từ một nam diễn viên triển vọng, được nhiều đạo diễn ưu ái vẫn phải đối mặt với sự cay nghiệt của khán giả.

Những dự án phim anh tham gia không còn được chú ý như trước và đương nhiên, xoay quanh nó là vô vàn những lời chỉ trích liên quan đến vết nhơ cách đây 4 năm.

Với công chúng, đó là cái giá Park Shi Hoo, Park Yoo Chun… đáng phải trả, kể cả khi họ được tuyên trắng án. Họ, những người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng với công chúng càng đáng nhận được hình phạt thích đáng hơn ai hết mỗi khi xảy ra lỗi lầm, nhất là trong những vụ án xâm phạm.

Vấn nạn quấy rối tình dục

Cuộc sống của một thực tập sinh tồn tại nhiều khó khăn, chở ngại mà người ngoài cuộc khó có thể tưởng tượng. Một khi chấp nhận trở thành thực tập sinh, số phận của họ sẽ trở nên mông lung, vô định trước nguy cơ bị loại bỏ sau những vòng thi tuyển.

Công ty giải trí là người quyết định số phận, tương lai cho các thực tập sinh. Và trong nhiều trường hợp, sức mạnh gần như tuyệt đối đó dẫn tới sự lạm dụng.

Cuối tháng 5, một giám đốc điều hành họ Kang bị bắt lần thứ hai vì tội danh quấy rối tình dục, môi giới mại dâm cho các học viên nữ trực thuộc công ty. Ông Kang chịu án phạt 20 tháng tù giam và nộp 20 triệu won vì tội lỗi mình gây ra. Trong phiên xử trước đó, ông bị kết án 18 tháng và nộp phạt 15 triệu won. Vụ việc của ông Kang một lần nữa vạch trần mối quan hệ tình tiền đang tồn tại ở môi trường showbiz.

Thực tế, mối quan hệ tình dục giữa những người có tiền, quyền lực với thực tập sinh đang khao khát cơ hội nổi tiếng đã trở thành một phần trong ngành công nghiệp giải trí. Trong đó, vụ việc của giám đốc điều hành công ty Open World Entertainment, Jang Seok Woo từng gây rúng động dư luận.

Làng giải trí Hàn Quốc: Tội ác tình dục hủy hoại mạng sống ảnh 2

Trong các nạn nhân của ông Jang, có thực tập sinh chỉ đang học lớp 6.

Từ năm 2010 đến thời điểm bị bắt là 2012, ông Jang đã lợi dụng quyền lực để quấy rối tình dục 10 thực tập sinh nữ, trong đó 6 người chưa tới tuổi vị thành niên. Thậm chí, ông này còn yêu cầu các ca sĩ nam trực thuộc công ty làm điều tương tự.

Một thực tập sinh từng trực thuộc công ty quản lý của Jang Seok Woo cho biết ông này thường xuyên bỏ thuốc ngủ và thuốc kích dục để ép học viên nữ uống. Cô này cũng nhấn mạnh 8/10 trên công ty giải trí ở Hàn Quốc tồn tại tình trạng tương tự Open World.

Tội ác tình dục hủy hoại mạng sống

Tội ác tình dục trong ngành công nghiệp giải trí có thể phá huỷ không chỉ sự nghiệp, mà còn cả mạng sống.

Năm 2009, nữ diễn viên Jang Ja Yeon qua đời do tự sát, khi ấy cô nhận được sự chú ý sau khi tham gia bộ phim đình đám Boy Over Flower. Tuy nhiên, thành công muộn màng sau hơn 100 lần bị cưỡng ép quan hệ tình dục với 31 đạo diễn, nhân viên cấp cao không đủ để nữ diễn viên vượt qua những đau khổ về thể xác lẫn tinh thần.

Cuối cùng, khi sự nghiệp chớm nở và ở tuổi đời rất trẻ, nữ diễn viên ra đi. Thứ duy nhất cô để lại là một lá thư viết tay, trong đó cô công khai danh sách nhân vật cấp cao đã ép cô đến bước đường cùng. Đáng nói, chính ông chủ trong công ty quản lý của nữ diễn viên sinh năm 1980 đã ép cô bước vào con đường bán thân để đổi lấy sự nghiệp sau khi ông này cưỡng hiếp cô và đe dọa sẽ tung clip lên mạng xã hội.

Thị trường giải trí Hàn Quốc xưa nay nổi tiếng khắc nghiệt với những bài đánh giá nghiêm ngặt và sự cạnh tranh khốc liệt. Nhưng bằng đó chưa là gì so với nguy cơ bị bóc lột tình dục.

Trong một khảo sát của Viện Phát triển Phụ nữ Hàn Quốc với sự tham gia của 111 nữ diễn viên và 240 nghệ sĩ mới, 60,2% người trong số đó thừa nhận từng nhận được yêu cầu phục vụ nhân vật quyền lực, bao gồm nhà sản xuất, đạo diễn, doanh nhân, chính trị gia… Các nữ diễn viên khẳng định công ty quản lý và người môi giới đã gây áp lực ép họ phải đồng ý.

Hơn 6% người tham gia khảo sát cho biết họ từng là nạn nhân trong các vụ hãm hiếp và 31.5% từng bị lạm dụng tình dục bằng cách động chạm cơ thể. Một nữ diễn viên 20 tuổi còn khẳng định cô bị chính ông chủ trong công ty quản lý đưa đến khách sạn để cưỡng bức với lý do: "Cô phải biết phục vụ đàn ông để làm việc trong ngành giải trí".

Sao nữ đổi tình lấy tiền

Theo những chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực giải trí, bê bối tình dục không phải lúc nào cũng xuất phát từ một phía công ty quản lý hay nhà môi giới. Thay vào đó, rất nhiều người trẻ vì ham muốn nhanh chóng được nổi tiếng và giàu có sẵn sàng ký vào những bản hợp đồng tình tiến để đổi lấy cơ hội tiến thân. Và vụ việc được công bố bởi trang ETToday vào tháng 3/2016 chứng minh thực tế đó.

Theo thông tin được cung cấp bởi cảnh sát, 4 người đẹp hoạt động trong lĩnh vực giải trí gồm Lee Ha Rin, G.Na, Lee Min Ji và Choi Eun Young đã bị triệu tập để điều tra vì hành động bán dâm thông qua người môi giới là một CEO công ty giải trí.

Trong số đó, G.Na, nữ ca sĩ nổi tiếng với hình tượng gợi cảm thuộc nhóm được trả mức phí cao nhất là 30.000 USD (khoảng 680 triệu đồng). Nữ ca sĩ thừa nhận tội danh nhưng khẳng định cô bị lừa bán dâm. Mức phạt 2 triệu won (40 triệu đồng) không là gì so với thu nhập của G.Na nhưng quan trọng vụ việc đã lấy đi của cô danh tiếng và lòng tin từ người hâm mộ. Thời gian dài sau khi vụ việc gây tranh cãi trong dư luận, cô ngưng mọi hoạt động âm nhạc và không xuất hiện trên mạng xã hội lẫn truyền thông.

Lee Joon sau nhiều năm hoạt động trong môi trường giải trí từng thẳng thắn nhận xét “giới showbiz Hàn là một vương quốc động vật”. Câu nói đầy mỉa mai, thậm chí từng gây tranh cãi nhưng thực tế, nó miêu tả chân thực và sinh động nhất về thế giới giải trí đầy cạm bẫy sau ánh hào quang.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG